Đây là lần đầu giải đấu được tổ chức ở Đông Nam Á, với sự góp mặt của 32 đội tuyển hàng đầu thế giới. Việt Nam giành vé tham dự sau khi vô địch SEA V.League 2025, trong đó chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan ở Ninh Bình được coi là bước ngoặt, chấm dứt hơn 30 năm lép vế trước đối thủ.
Tuy nhiên, việc giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bày tỏ lo ngại đội chủ nhà có thể tìm cách “trả đũa” sau thất bại cay đắng. Trong đó, tâm điểm chú ý là chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, MVP của SEA V.League, người đã gây ấn tượng mạnh mẽ trước chính Thái Lan.
Trên mạng xã hội, một số tài khoản bóng chuyền Đông Nam Á ám chỉ “mọi ánh mắt sẽ dồn vào Bích Tuyền” tại World Championship và dự đoán Việt Nam sẽ gặp khó.
Lo ngại càng lớn hơn khi nhiều người nhắc lại tiền lệ ở cấp độ trẻ: tại Giải U21 Thế giới 2025, vận động viên Đặng Thị Hồng bị loại khỏi danh sách thi đấu sau khi bị yêu cầu kiểm tra giới tính.
Bích Tuyền thời gian qua cũng từng trở thành tâm điểm tranh cãi. Sau một trận thua Việt Nam, chủ công Pimpichaya của Thái Lan đã gây bức xúc khi phát biểu “I am a real woman” (Tôi là phụ nữ thực thụ), được cho là mỉa mai ngoại hình và giới tính của Bích Tuyền.
Sự cố này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tuyển Việt Nam, đặc biệt là Bích Tuyền, sẽ phải đối mặt với các áp lực ngoài chuyên môn khi sang Thái Lan thi đấu.
Giới chuyên môn nhận định, ngoài việc chuẩn bị chiến thuật và thể lực, đội tuyển cần được hỗ trợ về tâm lý để vượt qua những yếu tố ngoài sân đấu. “Chúng ta không chỉ thi đấu với đối thủ trên sân, mà còn phải sẵn sàng đối mặt với áp lực từ khán giả, truyền thông và thậm chí là các quyết định bất lợi”, một cựu HLV bóng chuyền nữ Việt Nam chia sẻ.
Giải Vô địch Thế giới 2025 sẽ là cơ hội lớn để bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế. Nhưng bên cạnh niềm hy vọng, nỗi lo về việc Bích Tuyền bị “soi” hay kiểm tra như trường hợp Đặng Thị Hồng vẫn là câu chuyện khiến người hâm mộ và ban huấn luyện không thể xem nhẹ.