
Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Lệ Đặng nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.
Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc mặc đồ tập ra nơi công cộng như siêu thị là “kém tinh tế”, thậm chí không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nhiều ý kiến nhận định trang phục gym vốn thiết kế cho phòng tập hoặc hoạt động thể thao, nên khi đưa vào không gian sinh hoạt thường ngày dễ gây phản cảm.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người lên tiếng bênh vực nữ gymer. Họ cho rằng việc lựa chọn trang phục là quyền cá nhân, miễn không vi phạm pháp luật hay quy định cụ thể của địa điểm.

Một số ý kiến còn cho rằng đây là xu hướng phổ biến trên thế giới, khi nhiều người kết hợp đồ thể thao với thời trang thường ngày để tạo nên phong cách “athleisure” (phong cách thời trang kết hợp giữa trang phục thể thao (athletic) và sự thoải mái (leisure), xóa nhòa ranh giới giữa đồ tập gym và đồ dạo phố) năng động.
Thực tế, câu chuyện trang phục của các nữ gymer từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít trường hợp tương tự từng khiến dư luận chia rẽ, khi ranh giới giữa “gợi cảm” và “phản cảm” khá mong manh, tùy thuộc vào góc nhìn mỗi người.
Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, những hình ảnh nổi bật, dễ gây chú ý thường nhanh chóng lan truyền và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Về phía Lệ Đặng, cô vẫn giữ im lặng trước làn sóng tranh luận. Trên trang cá nhân, nữ gymer tiếp tục chia sẻ các nội dung liên quan đến tập luyện và lối sống khỏe mạnh, cho thấy cô không quá bận tâm trước những ý kiến trái chiều.
Câu chuyện của Lệ Đặng một lần nữa cho thấy sự thay đổi trong quan niệm thời trang và cách nhìn nhận của mọi người về cái đẹp. Giữa những luồng ý kiến khen – chê, điều rõ ràng là phong cách sống hiện đại đang ngày càng đề cao sự tự do cá nhân, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn của sự phù hợp nơi công cộng.
























