Lance Armstrong, những ngày đầu vinh quang & tráng lệ

Minh Huy
05:54 ngày 21-05-2020
Trong tiết lộ mới nhất trên kênh truyền hình ESPN, Lance Armstrong thú nhận đã dùng doping từ lúc mới bắt đầu sự nghiệp cua-rơ khi mới 21 tuổi. Trước rất lâu khi anh phát hiện mình mắc ung thư tinh hoàn và những năm tháng gian lận tại giải đua xe đạp nổi tiếng thế giới Tour de France…
Lance Armstrong, những ngày đầu vinh quang & tráng lệ

Bắt đầu ở tuổi 21

Bộ phim tài liệu về Armstrong dài 4 tiếng có tên “Lance”, được chia làm hai phần phát sóng chính thức vào các ngày 25/5 và 1/6 tới trên ESPN. Và trong trailer mới được phát sóng vào hôm qua, ngay câu hỏi về lần đầu sử dụng doping là khi nào, Armstrong ngập ngừng đáp: “Có lẽ tôi đã dùng từ năm 21 tuổi”! Tức là vào năm 1992, chỉ một năm trước khi anh giành chức VĐTG. Và có lẽ doping chính là động lực giúp Armstrong… theo đuổi môn xe đạp, bộ môn anh từng định bỏ ngang để chuyển qua ba môn phối hợp hoặc bơi lội.

Sau Thế vận hội Barcelona 1992, Armstrong được yêu cầu tham gia giải “Tour de l’Avenir” chặng Finistere ở Bretagne (nước Pháp). “Có quá nhiều tay đua không chuyên tham gia giải này. Thực sự rất nguy hiểm. Tôi không biết mình đến đây để làm gì”, Armstrong thừa nhận. Đây là giải đua dành cho các đội kiểm tra những tài năng trẻ của mình, đồng thời cung cấp cua-rơ cho các đội tuyển trẻ ở mỗi quốc gia. Armstrong khi ấy vừa mới 21 tuổi và cũng chỉ trở thành cua-rơ chuyên nghiệp được vài tuần. 

Những ngày đầu tiên tới với xe đạp, Armstrong đúng là một gã trai bồng bột xốc nổi, dùng doping để lấy cảm hứng. Nhưng cuộc đời cũng thật kỳ lạ, khi cho anh những quý nhân phù trợ ngay từ ngày đầu vào nghề và lập tức thể hiện được tài năng xuất chúng. Paul Sherwen (cố cua-rơ người Anh từng 7 lần tham dự Tour de France) khi ấy đang là một trong những quản lý của đội đua Motorola giải thích cho gã trai mới vào nghề: “Tất cả những VĐV đến từ Texas đều thế, chắc chắn về bản thân. Họ chẳng sợ gì và luôn tin chắc rằng tương lai sẽ cho họ câu trả lời xác đáng”.

Lance Armstrong thú nhận doping chính là động lực giúp anh theo đuổi môn xe đạp

Vinh quang đến sớm

Trong một lần nghe Greg LeMond, cua-rơ người Mỹ từng 3 lần giành áo vàng chung cuộc tại Tour de France, nói trên truyền hình đã thúc đẩy Armstrong dấn thân sâu hơn vào bộ môn đua xe đạp. Để rồi cả hai gặp nhau lần đầu vào đầu năm 1993 khi cùng tham gia giải Địa Trung Hải và giúp anh khát khao, chinh phục để chiến thắng.

“Greg lúc bấy giờ đã có dấu hiệu ở bên kia dốc của sự nghiệp rồi, nhưng những gì anh ấy nói và những thứ anh ấy đã gặt hái được là động lực để tôi thi đấu và giành chiến thắng… Có quá nhiều kỹ chiến thuật trong đua xe đạp. Đây là một môn thể thao rất lâu đời”, Armstrong nhấn mạnh.

Thất bại trong giải Clasica San Sebastian năm 1992 khiến Armstrong lên kế hoạch phải vô địch giải đấu này vào một ngày nào đó (anh làm được điều này vào năm 1995). “Cần phải trở lại và thắng giải này để quên đi thất bại đã qua. Tôi có cảm tưởng rằng người ta đã la ó, huýt sáo tôi suốt cả chặng đua. Với một người Texas, thật khủng khiếp khi phải trải qua điều này trong cuộc sống. Nhưng tôi sẽ trở lại để chứng minh với họ rằng, tôi là một tay đua có khả năng chiến thắng bất cứ giải đấu nào”, Armstrong chia sẻ.

Là thành viên của đội đua Motorola chỉ một năm sau khi từ bỏ bộ môn ba môn phối hợp mà anh từng vô địch Mỹ vào các năm 1989, 1990; Armstrong nhanh chóng tunh hoành các đường đua thế giới và gặt hái rất nhiều thành công trong giai đoạn 1993-1996. Tiêu biểu nhất chính là chặng 8 giải Tour de France, chức VĐTG 1993, giải Clasica San Sebastian 1995, giải Tour DuPont 1995 và 1996, chặng năm giải Paris-Nice 1995, chặng 18 giải Tour de France 1995… đồng thời thống trị tuyệt đối ở các chặng leo núi ở Mỹ.

Cuối năm 1996, Armstrong gia nhập đội Cofidis và xếp hạng 9 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp cua-rơ chuyên nghiệp. Tất cả những thành công rực rỡ ấy luôn thuộc về Armstrong - những năm tháng đầu tiên theo đuổi sự nghiệp cua-rơ của một người chinh phục… 

Thành tích sự nghiệp của Armstrong
Sau khi đã thu thập được đủ chứng cứ và nhân chứng về việc Armstrong sử dụng doping trong sự nghiệp đỉnh cao, Liên đoàn đua xe đạp thế giới quyết định tước toàn bộ các danh hiệu mà VĐV người Mỹ đạt được từ tháng 8/1998 (trong đó có 7 chức vô địch Tour de France) và cấm thi đấu suốt đời. Trước khi bị phát hiện dùng doping, Armstrong đã gặt hái được 14 danh hiệu chính. Ngoài 7 chức vô địch Vòng quanh nước Pháp nói trên, thì anh còn VĐTG 1993, vô địch Mỹ 1993, vô địch giải Clasica San Sebastian 1995, vô địch Tour de Suisse năm 2001,…

Armstrong: “Tôi bị ung thư có thể do dùng doping”
Lance Armstrong thừa nhận chính việc dùng thuốc tăng cường thể lực từ khi mới 21 tuổi có thể là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư tinh hoàn của anh. “Tôi không biết câu trả lời chính xác, nhưng có lẽ những thứ thuốc tôi đã dùng là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ung thư của tôi”, Armstrong trả lời khi được hỏi liệu có phải doping gây nên căn bệnh ung thư cho anh hay không.

XEM THÊM

Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết

Tái khởi động thể thao, bài toán khó của Mỹ

ATP & WTA sẽ hợp thành một giải đấu?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x