Ở chung kết nội dung 200m, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh (TP.HCM) đã chứng tỏ cô vẫn chưa có đối thủ xứng tầm khi về nhất với thành tích 23”63. Về nhì là VĐV Hà Thị Thu cũng của TP.HCM sau 24”46 và hạng ba là Tô Thị Thu (Nghệ An) sau 24”60.
Trước đó, ở nội dung 100m, Tú Chinh cũng về nhất sau 11”43, thông số này còn tốt hơn cả thành tích HCV cô giành được tại SEA Games 30 là 11”54. Như vậy, ở 2 cự ly tốc độ cá nhân, Tú Chinh vẫn chứng tỏ sự vượt trội của mình so với các đối thủ. Ở cự ly tiếp sức 4x100m, cô còn cùng đoàn TP.HCM giành HCV với thành tích 42”54.
Cự ly 200m nam, Ngần Ngọc Nghĩa (CAND) giành HCV sau khi cán đích với thành tích 20”29. Thực tế, Ngọc Nghĩa không có được trạng thái tốt nhất trong ngày thi đấu này khi vừa bị sốt cao, nhưng anh vẫn không có đối thủ xứng tầm.
Trong khi đó, 2 nội dung 400m rào nam và nữ đều thuộc về anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan của Thanh Hoá. Quách Công Lịch về nhất sau 52”17, người giành HCB là Phan Khắc Hoàng (Hà Nội) với 52”92 và về thứ ba là Nguyễn Đức Sơn (Hà Nội) sau 53”37. Trong khi đó, Quách Thị Lan về nhất với thành tích 55”98, bỏ khá xa người về nhì là Nguyễn Thị Huyền với 57”54.
Kết thúc giải, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 8 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ. Xếp thứ nhì là TP.HCM 7 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Thanh Hoá đứng thứ 3 với 6 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn