
Cuộc thi chung kết nội dung này diễn ra căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Cụ thể, Wu Yanni xuất phát cực nhanh, đạt chỉ số 0,152 giây, nằm trong nhóm nhanh nhất, còn Liu Jingyang là 0,207 giây.
Tuy nhiên, Jingyang nhanh chóng bứt tốc mạnh mẽ ở nửa sau quãng đường để vượt lên và cán đích đầu tiên, giành HCV còn Yanni dừng lại ở vị trí thứ hai với thành tích 12 giây 85, thua đại diện của Quảng Đông đúng 0,04 giây.
Dù tiếc nuối, Yanni vẫn khẳng định quyết tâm hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Cô gái xinh đẹp này chia sẻ rằng: "12 giây 8 không phải là mức khó khăn, tôi từng đạt được thành tích này. Quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc rất dài, nên tôi thật sự đáng tiếc khi hôm nay không giành được HCV".

Tại Đại hội lần thứ 14 hồi năm 2021, Yanni cũng về nhì, kém VĐV tỉnh Phúc Kiến, Lin Yuwei 0,03 giây. Dù vậy, cô khẳng định sẽ không để các thất bại ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị cho Á vận hội năm tới.
Yanni sinh ngày 28/7/1997 tại Tứ Xuyên, bắt đầu sự nghiệp chạy vượt rào ở Nội Giang trước khi chuyển đến học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh. Cô được biết đến nhiều không chỉ với tư cách một vận động viên chạy rào hàng đầu Trung Quốc, mà còn bởi hình ảnh nổi bật trên mạng xã hội. Cô hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Instagram, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện và đời sống cá nhân.
Yanni là VĐV Trung Quốc đầu tiên góp mặt ở cả 5 đấu trường lớn của nội dung 100m rào nữ, gồm: Olympic, giải VĐTG, giải VĐTG trong nhà, Asiad và giải vô địch châu Á.
Trong năm nay, Yanni đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 60m rào với 8 giây 01 tại giải vô địch trong nhà thế giới ở Nam Kinh. Tiếp đó, cô vô địch 100m rào nữ tại giải điền kinh quốc gia 2025 với 13 giây 15, bên cạnh chiến thắng cự ly 100m rào nữ tại giải vô địch điền kinh quốc gia & Grand Prix với 12,90 giây.

























