
Ở trận chung kết nội dung U19 đơn nam tại giải cầu lông Philippines Junior International Series 2026, tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi đã đối đầu với tuyển thủ Leong Di Shan (Malaysia). Đây là trận đấu rất hấp dẫn và cũng không kém phần kịch tính. Ở đó, Duy Lợi đã bị đối thủ dẫn trước với điểm số sít sao 20/22.
Sau đó, bằng bản lĩnh của mình, Duy Lợi đã vượt lên dẫn cách biệt 22/15, qua đó đưa trận đấu vào đến ván thứ 3. Ở ván đấu quyết định này, cả hai tay vợt đã rượt đuổi điểm số rất căng thẳng ở phần mở đầu, nhưng sau đó Duy Lợi bứt lên và dẫn cách biệt 21/16. Qua đó thắng chung cuộc 2-1 để giành ngôi vô địch với 400 USD tiền thưởng.
Ngược với niềm vui của Duy Lợi, đồng đội của anh là Nguyễn Thị Thu Huyền đã không thể giành chiến thắng trước tay vợt Kakanik (Thái Lan) ở nội dung U19 đơn nữ. Ở trận đấu này, Kakanik được xếp là hạng giống số 3, trong lúc Thu Huyền là hạt giống số 4 nên không quá chênh nhau về đẳng cấp. Dẫu vậy, đối thủ của Huyền đã cho thấy sự bản lĩnh và cả thể lực tốt hơn nên thắng chung cuộc 2-1 (22/20, 14/21, 21/13) giành ngôi vô địch, trong lúc Thu Huyền giành HCB.

Ở nội dung đôi nam nữ, Duy Lợi và Phương Huyền cũng đã vào chung kết gặp đôi Khashah/Maisarah (Malaysia). Tuy nhiên, ở trận chung kết này, cặp đôi Việt Nam đã thua nhanh với kết quả 0-2 (16/21 và 8/21) nên đành chấp nhận chiếc HCB. Như vậy sau giải cầu thủ trẻ Philippines 2026, Việt nam giành 1 HCV và 2 HCB.
Cần nhắc thêm, Nguyễn tất Duy Lợi sinh năm 2008 và đang đứng thứ 587 trên bảng xếp hạng thế giới nội dung đơn nam. Riêng trên bảng xếp hạng trẻ thế giới, Duy Lợi đang xếp thứ 37. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Huyền sinh năm 2011, đang xếp hạng 290 thế giới và hạng 48 trẻ thế giới.














_m.jpg)



_m.jpg)


 (1)_m.jpg)



