Những 'rick kid' của làng đua F1

Điệp Anh
13:33 ngày 28-12-2020
Bố của Lewis Hamilton từng phải tất tả ngược xuôi ôm đồm 3 công việc cùng lúc mới đủ tiền cho con trai mình theo đuổi nghiệp đua xe. Ngược lại, làng đua F1 bây giờ chứng kiến không ít trường hợp tay đua “sinh ra ở vạch đích” nhờ có được những ông bố siêu giàu có.
Lance Stroll

Stroll là tay đua 22 tuổi người Canada. Stroll bắt đầu góp mặt vào đường đua F1 từ năm 2017 trong thành phần đội Williams. Về thứ 3 tại Grand Prix Azerbaijan 2017, Stroll trở thành tay đua trẻ thứ 2 trong lịch sử được lên bục podium nhận giải tại một chặng đua F1 khi mới 18 tuổi 239 ngày.
Nhưng đó chưa phải thông tin đáng chú ý nhất về Stroll. Đáng chú ý nhất phải kể đến chi tiết Stroll là con trai của tỷ phú Lawrence Stroll. Đại gia người Canada này sở hữu núi tài sản khoảng 2 tỷ bảng. 

Phía sau thành công của Lance Stroll là một ông bố đại gia

Lawrence Stroll rất máu thể thao tốc độ. Năm 2019, Lawrence Stroll góp vốn cùng một nhóm đầu tư mua lại đội đua F1 Force India và tái thiết thành đội Racing Point. Không khó để mọi người hồi đó đoán được ngay rằng một trong 2 suất tay đua của Racing Point được dành sẵn cho Lance Stroll.

Dù sao Stroll cũng đã chứng tỏ được rằng anh xứng đáng được góp mặt vào làng đua tốc độ danh giá nhất hành tinh không chỉ bởi núi tiền của cha mình. Stroll đã có 2 lần giành podium, một lần giành pole trong mùa giải F1 2020. Chung cuộc anh xếp ở vị trí thứ 11 (trong tổng số 23 tay đua) với 75 điểm. Stroll thậm chí còn xếp trên các tay đua cự phách như Sebastian Vettel và Kimi Raikkonen.

Nicholas Latifi

Năm 2020 là năm đầu tiên Latifi thi đấu trên đường đua F1. Tay đua 25 tuổi người Canada này trình làng trong thành phần đội Williams.

Latifi xếp thứ 21 trong tổng số 23 tay đua từng thi đấu trong mùa giải F1 2020. Trong số những tay đua chính thức của các đội, Latifi là người duy nhất không giành nổi điểm nào trong suốt cả mùa này và vì thế cũng là người xếp đội sổ. Trong suốt cả mùa giải, ở tất cả các chặng đua, chặng nào Latifi cũng bị đồng đội George Russell xếp trên trong phần thi phân hạng để xác định vị trí trong ngày đua chính.

Latifi trụ lại được ở làng đua F1 là nhờ núi tiền của bố mình

Về chuyên môn mà xét, Latifi đúng là quá “muỗi”. Nhưng quan trọng gì khi mà ông bố Michael Latifi của anh đang là người bơm tiền nuôi đội Williams. Đại gia sở hữu công ty thực phẩm Sofina Foods này không chỉ cho đội Williams vay tiền để duy trì hoạt động. Sofina Foods cũng chính là nhà tài trợ chính của Williams. Trong bối cảnh làng đua F1 lao đao vì đại dịch Covid-19, những khoản “bơm” của Michael Latifi càng đặc biệt đáng giá với đội Williams.
Ý thức rõ chuyên môn mình vẫn còn có hạn, Nicholas Latifi gần như ẩn mình trên mạng xã hội và rất hiếm khi trả lời phỏng vấn. Anh không muốn mình chiếm sóng chỉ bởi chi tiết mình là “rich kid”.

Nikita Mazepin

Mazepin năm nay mới 21 tuổi. Tay đua người Nga này sẽ bắt đầu tranh tài trên đường đua F1 kể từ mùa giải 2021. Mazepin sẽ góp mặt cùng đội đua Haas. 

Giống như 2 trường hợp Lance Stroll và Nicholas Latifi, Mazepin chen chân được vào làng đua F1 phần lớn nhờ vào núi tiền khổng lồ của cha mình. Ông bố Dimitry Mazepin của anh là đại gia trong ngành hóa chất ở Nga. Ước tính Dimitry đang sở hữu khối tài sản tương đương tới 5 tỷ bảng. Mazepin “VIP” đến độ từng được theo ông Dimitry diện kiến Tổng thống Nga, Vladimir Putin.

Cha con Mazepin

Chưa đua F1 bao giờ, Mazepin đã nổi tiếng khắp các mặt báo rồi. Tai tiếng thì đúng hơn. Anh từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực qua hàng loạt scandal như đấm cho tay đua F2, Callum Ilott tím mắt, sưng hàm hay sàm sỡ một cô gái trẻ. Những scandal ấy khiến Mazepin phải hứng chịu làn sóng tảy chay từ người hâm mộ F1. Các fan phát động chiến dịch “Nói không với Mazepin” trên các mạng xã hội. Thậm chí có tới 40.000 fan chung lòng góp chữ ký đòi đội Haas loại Mazepin.

Nhưng với việc ông bố của Mazepin rót 20 triệu USD đầu tư vào đội Haas mỗi năm trong vòng 2 năm tới, chuyện Haas loại Mazepin là kịch bản khó tưởng tượng. 

Sẽ còn nhiều tranh cãi quanh việc 3 “rich kid” kể trên tranh tài trên đường đua F1. Dù sao thì những đội đua chủ quản của họ cũng bớt lo hơn về tài chính, nhất là khi những ảnh hưởng từ Covid-19 vẫn còn rất nặng nề và khó lường.

Mazepin làm đồng đội với con trai Schumacher
Đội Haas của Mazepin sẽ là một trong những đội thu hút nhiều sự chú ý nhất của người hâm mộ trong mùa giải F1 2021. Bởi tay đua đồng đội với Mazepin chính là Mick Schmacher – con trai của huyền thoại F1, Michael Schumacher. Mick Schumacher sinh cùng năm 1989 với Mazepin, cũng sắp lần đầu trong sự nghiệp thi đấu ở hạng đua F1. Mick Schumacher đã vô địch giải F2 thế giới năm 2020.

Mùa giải F1 2021 bắt đầu khi nào?
Sớm nhất người hâm mộ sẽ bắt đầu được chứng kiến những tay đua “rich kid” thể hiện ra sao trong mùa giải F1 2021 kể từ ngày 21/3/2021. Theo lịch, mùa giải F1 2021 sẽ bao gồm tổng cộng 23 chặng đua khác nhau. Khởi tranh sẽ là Grand Prix Australia vào ngày 21/3/2021. F1 2021 hạ màn bằng Grand Prix Abu Dhabi ngày 5/12/2021. Lịch đua F1 2021 tính đến thời điểm hiện tại tạm thời chưa có tên Grand Prix Việt Nam.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x