
Ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ, đội tuyển Việt Nam gồm Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Thùy Trang đạt tổng điểm 1.713, xếp thứ hai sau đội chủ nhà Ấn Độ (1.726 điểm). Đội Đài Loan (Trung Quốc) giành huy chương đồng với 1.711 điểm. Đây cũng là tấm huy chương quốc tế đầu tiên của bắn súng Việt Nam trong năm 2026, góp phần củng cố vị thế và tạo động lực cho các xạ thủ hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong năm.
Trong nội dung cá nhân 10 m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh khởi đầu ấn tượng khi vượt qua vòng loại với 573 điểm, xếp hạng 8 để vào chung kết. Tuy nhiên ở phần thi chung kết, nữ xạ thủ đạt 177,2 điểm và đứng hạng 5, không thể giành huy chương cá nhân. Đồng đội Triệu Thị Hoa Hồng xếp hạng 6 với 154,7 điểm.
Ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam, xạ thủ Phạm Quang Huy cũng lọt vào chung kết cá nhân nhưng chỉ đạt 157,9 điểm, xếp hạng 6. Tính thành tích đồng đội, Phạm Quang Huy cùng Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh đạt tổng 1715 điểm, đứng hạng 4, sau các đội Uzbekistan, Ấn Độ và Kazakhstan.

Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 diễn ra từ đầu tháng và kéo dài tới ngày 14/2, thu hút sự góp mặt của 14 xạ thủ Việt Nam tranh tài ở các nội dung súng ngắn và súng trường nam, nữ. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong năm, giúp các VĐV lấy lại nhịp độ thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD 20) sẽ diễn ra vào tháng 9/2026.
Tấm huy chương bạc của Trịnh Thu Vinh và đồng đội không chỉ là niềm vui đầu năm của bắn súng Việt Nam mà còn là lời khẳng định cho những nỗ lực tập luyện và chiến thuật chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển.
Với phong độ và tinh thần thi đấu ổn định, các xạ thủ Việt Nam hứa hẹn sẽ còn tạo bất ngờ ở những nội dung tiếp theo của giải cũng như ở các giải đấu lớn sắp tới.




















-ngay-5-2-2026.jpg)


