Chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Chiang Mai (Thái Lan) khép lại không như kỳ vọng với bóng chuyền nữ Việt Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa thua 3 trận và đứng thứ 4 chung cuộc. Tuy nhiên, giữa màn trình diễn chưa thực sự ổn định của toàn đội, Phạm Quỳnh Hương vẫn là điểm sáng đáng chú ý.

Ở tuổi 18, Quỳnh Hương lần đầu tiên được trao cơ hội thi đấu chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia tại một giải đấu khu vực. Chủ công sinh năm 2008 nhanh chóng cho thấy khả năng ghi điểm khi được xếp trong đội hình chính.
Trong trận gặp Indonesia, Quỳnh Hương có màn trình diễn nổi bật nhất với 25 điểm, góp phần giúp Việt Nam tạo ra thế trận giằng co trong cuộc đối đầu kéo dài 5 set. Trước Philippines, tay đập trẻ tiếp tục ghi 14 điểm. Đến trận cuối gặp chủ nhà Thái Lan, cô đóng góp thêm 6 điểm.
Như vậy, sau 3 trận, Quỳnh Hương có tổng cộng 45 điểm, ngang với đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy và trở thành một trong hai cầu thủ ghi điểm nhiều nhất cho Việt Nam tại chặng đấu.
Con số này càng đáng chú ý khi đây mới là lần đầu Quỳnh Hương thi đấu một giải chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trước đó, cô từng được triệu tập lên tuyển và góp mặt ở các đội trẻ Việt Nam, nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện ở cấp độ cao nhất.
Quỳnh Hương được đánh giá là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng chuyền nữ Việt Nam. Sở hữu chiều cao khoảng 1,90m, cô trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Binh chủng Thông tin và sớm gây ấn tượng tại các giải trẻ.
Năm 2026, Quỳnh Hương có bước tiến đáng kể khi trở thành một trong những cây ghi điểm quan trọng của đội bóng chủ quản tại nhiều giải đấu trong nước. Tại Giải bóng chuyền trẻ CLB quốc gia 2026, cô cùng Binh chủng Thông tin giành chức vô địch và cá nhân nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc.

Trước đó, Quỳnh Hương cũng từng khoác áo U19, U20 và U21 Việt Nam. Tại Giải vô địch U21 thế giới 2025, cô là một trong những nhân tố nổi bật của đội tuyển Việt Nam trong lần đầu tham dự sân chơi này.
Sự xuất hiện của Quỳnh Hương mang đến tín hiệu tích cực cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho tương lai. Khi những trụ cột như Thanh Thúy bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, việc một chủ công trẻ sở hữu chiều cao và khả năng tấn công tốt được trao cơ hội là điều đáng kỳ vọng.
45 điểm chưa phải con số đủ để đánh giá toàn diện một cầu thủ trẻ, nhưng đó là khởi đầu đáng khích lệ. Quan trọng hơn, Quỳnh Hương đã có những trải nghiệm thực tế quý giá ở cấp độ đội tuyển.
Với tuổi đời còn rất trẻ, chủ công cao 1,85m này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, cải thiện khả năng phòng thủ, bước một và sự ổn định để trở thành một trong những trụ cột của bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.
Hướng tới giải vô địch châu Á 2026
Quỳnh Hương nằm trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng của đội tuyển hướng tới Giải vô địch châu Á 2026. Sau chặng 2 SEA V.Cup, cô sẽ tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển để hoàn thiện chuyên môn.














_m.jpg)



_m.jpg)




