Saul Craviotto & sứ mệnh kỳ lạ của một VĐV Olympic

Lâm Phong
08:31 ngày 06-04-2020
Thay vì được cầm lá cờ tổ quốc đại diện cho đoàn thể thao Tây Ban Nha tại Olympic Tokyo 2020, VĐV chèo thuyền kayak, Saul Craviotto lại mang trên mình sắc phục cảnh sát, làm nhiệm vụ theo dõi việc cách ly xã hội tại xứ sở đấu bò.
Saul Craviotto & sứ mệnh kỳ lạ của một VĐV Olympic

Viên cảnh sát đặc biệt

11 giờ trưa trên đường cao tốc cũ nối hai thành phố Gijon và Oviedo, phóng viên của tờ El Pais, Robert Alvarez có mặt để ghi lại cảnh một tổ cảnh sát đứng canh gác theo dõi việc cách ly xã hội. Trước tình trạng ca nhiễm Covid-19 tăng chóng mặt, xứ sở đấu bò phải thực hiện các biện pháp cứng rắn để hạn chế lây nhiễm.

Công việc của những nhân viên cảnh sát diễn ra hoàn toàn bình thường, cho đến khi phóng viên Robert Alvarez nhận ra sự có mặt của một nhân vật vô cùng đặc biệt: Saul Craviotto, huyền thoại Olympic của Tây Ban Nha, chủ nhân của 4 HCV môn chèo kayak. Nếu Olympic Tokyo 2020 diễn ra, Saul Craviotto chính là người sẽ cầm lá cờ tổ quốc trong lễ diễu hành khai mạc. 

Tìm hiểu mới biết, Saul Craviotto tình nguyện tham gia vào đội phản ứng đặc biệt của thành phố Gijon, phục vụ cho chiến dịch cách ly xã hội. Sự có mặt của Saul trong hàng ngũ cảnh sát điều khiển giao thông là một nghịch lý. Bởi với tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của mình, Saul có thể dễ dàng bị NHM nhận ra. Sẽ có những người muốn chụp ảnh hay xin chữ ký của Saul – điều không nên diễn ra trong bối cảnh con người cần duy trì khoảng cách an toàn với nhau.

Tuy nhiên, Saul vốn từng là một cảnh sát giao thông trước khi tham gia chơi thể thao chuyên nghiệp, nên việc anh trở lại với nhiệm vụ năm xưa cũng không có gì khó hiểu. Còn chuyện có thể bị NHM nhận ra, Saul cũng không lo lắng. Trái lại, anh cảm thấy việc một VĐV có tầm ảnh hưởng nhất định đồng ý gánh vác nhiệm vụ cộng đồng, có thể khơi dậy nguồn cảm hứng trong thời điểm niềm tin của con người dần bị Covid-19 bào mòn.

Saul Craviotto được các đồng nghiệp cảnh sát chào đón sau khi trở lại từ Olympic 2012

Vinh dự vì được phục vụ tổ quốc

“Tôi trở lại với công việc vì tình thế này cần cảnh sát hơn một VĐV. Nhiệm vụ của tôi cũng khá đơn giản. Chúng tôi điều khiển giao thông, tìm hiểu về lịch trình di chuyển của người dân. Còn về chuyện tôi có đôi chút tiếng tăm lại càng có lợi trong bối cảnh này. Những người ủng hộ tôi sẽ có thiện cảm hơn khi cảnh sát tra hỏi về lịch trình di chuyển và mối quan hệ trong một nhóm người di chuyển cùng nhau”, Saul cho biết.

Saul cũng xác nhận với truyền thông rằng, anh vẫn luôn là một nhân viên cảnh sát ngay cả khi được biết đến rộng rãi trên tư cách một VĐV từng sở hữu HCV Olympic. Từ năm 2017, sở cảnh sát Gijon đã giảm bớt công việc để Saul tập trung vào tập luyện. Tuy nhiên, Saul không rời khỏi ngành cảnh sát, mà chỉ được thuyên chuyển sang vai trò khác.

“Từ năm 2017, nhiệm vụ của tôi thay đổi. Tôi được giao vai trò tuyên truyền và nâng cao nhận thức của công dân. Cụ thể, tôi thường xuyên được cử tới các trường học để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về tác hại của ma túy, rượu và tình trạng bắt nạt học đường. Tôi vẫn luôn là một cảnh sát”, Saul nói thêm.

Khi được hỏi về việc không được đại diện cho đoàn thể thao Tây Ban Nha trên đất Nhật Bản mùa Hè này, Saul thừa nhận anh cũng rất nuối tiếc. “Được cầm lá tờ đoàn thể thao Tây Ban Nha là vinh dự cả cuộc đời tôi. Tôi đã chờ đợi từng ngày, luyện tập vất vả để xứng đáng với vị trí đó. Tiếc rằng, Olympic đã hoãn và năm sau, không biết rằng tôi còn vinh dự đó hay không”.

“Nhưng có nhiều cách để phục vụ cho tổ quốc. Nếu không thể thi đấu ở Olympic, tôi vẫn có thể phục vụ đất nước trong vai trò một cảnh sát. Còn chuyện tập luyện duy trì thể trạng ư, tôi buộc phải hy sinh các buổi tập của mình cho nhiệm vụ cảnh sát. Trước khi được điều động, tôi vẫn tập khoảng 5 tiếng mỗi ngày, chủ yếu là tập gym và đạp xe”. 

Saul không phải người nổi tiếng đầu tiên tham gia vào việc phòng chống Covid-19. Tại Italia, nữ trọng tài bóng rổ nổi tiếng Silvia Marziali cũng đã tạm gác lại công việc để khoác lên mình màu áo trắng của bác sĩ tuyến đầu. 

Khởi động lại, nghĩ về năm tới
Craviotto cho biết anh và các đồng đội ở đội tuyển đua thuyền Tây Ban Nha rất thất vọng khi biết tin Olympic Tokyo phải dời sang năm tới. Tuy vậy tuyển thủ này khẳng định đó là điều cần thiết trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng, và chính anh cũng đang phải lo cho sức khỏe của bố mẹ mình ở trong viện dưỡng lão. Craviotto sẽ tranh tài ở Olympic năm tới khi đã 36 tuổi và trở lại với công việc toàn thời gian của mình là một cảnh sát sau khi giải nghệ.

Sinh ngày 3/11/1984 tại Lleida, Catalonia, Tây Ban Nha
Tốt nghiệp Đại học Công giáo Murcia
Cao 1m92, nặng 98kg
Nội dung sở trường: Đua thuyền kayak cá nhân cự ly 100m, đồng đội 2 người các cự ly 200m và 500m, đồng đội 4 người cự ly 500m.

Thành tích nổi bật:
HLV Olympic 2008 (đồng đội 2 người cự ly 500m)
HCV Olympic 2016 (đồng đội 2 người cự ly 200m)
HCB Olympic 2012 (cá nhân cự ly 200m)
HCĐ Olympic 2016 (cá nhân cự ly 200m)
3 HCV đua thuyền thế giới 2009, 2010, 2011 nội dung đua cá nhân tiếp sức 4x200m

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x