Nhà vô địch của những nhà vô địch
Shelly-Ann Fraser-Pryce là VĐV sở hữu nhiều cái nhất của điền kinh Jamaica. Đối thủ dè chừng, gọi cô là VĐV bứt tốc nhanh nhất thế giới. Đồng đội kính nể vì cô là nhà vô địch thế giới lớn tuổi nhất trong lịch sử và là người đầu tiên bước lên ngôi thống trị làng điền kinh sau khi đã làm mẹ. Ở tuổi 34, trong khi Usain Bolt đã tuyên bố giải nghệ để nuôi mộng làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Pryce vẫn chinh phục thêm vinh quang ở đường chạy quốc tế.
Đáng chú ý hơn, con người mang tầm vóc vĩ đại đó lại ẩn trong hình hài của một phụ nữ nhỏ bé, chỉ cao 1m52 và nặng 52kg. Chính báo chí Jamaica là những người đầu tiên gọi Pryce với tên “quả tên lửa tí hon”, chính xác hơn là “quả tên lửa bỏ túi” vì vóc dáng nhỏ nhắn đó. Nhưng trên đường chạy, Pryce gần như không có đối thủ. Chỉ cần nghe thấy hiệu lệnh xuất phát, cô liền phóng đi như một viên đạn, đánh bại mọi chân chạy khác để về đích đầu tiên.
Nếu xếp Pryce đứng bên cạnh Bolt, mọi người sẽ thấy hình ảnh minh họa chân thực nhất về người khổng lồ và người tí hon. Bolt cao lớn một cách bất thường so với những chân chạy nước rút khác còn Pryce lại quá thấp. Nhưng vượt qua những bất lợi về thể chất, cả hai vẫn chinh phục những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong giới điền kinh. Tập luyện chăm chỉ là bí quyết duy nhất giúp họ vượt qua giới hạn bản thân.
“Tôi thích tập luyện”, Pryce nói ngắn gọn trên Telegraph dù trên thực tế, cô thường chỉ tập cùng những đồng nghiệp nam chạy nhanh hơn mình. Trước thềm Olympic 2008, bạn tập của cô là Asafa Powell, một kỷ lục gia khác của điền kinh Jamaica. Ngay cả khi gặp phải chấn thương khiến mình không thể tập luyện chỉn chu trong nhiều tháng trước thềm Olympic 2016, cô vẫn có thể giành huy chương đồng ở đường chạy 100m.
Niềm đam mê với điền kinh cũng khiến Pryce quyết định trở lại với thể thao đỉnh cao sau khi đã sinh con. Ở giải điền kinh vô địch thế giới 2019, tròn 2 năm kể từ ngày có cậu con trai đầu lòng, Pryce một lần nữa thống trị đường chạy 100m nữ. Cô thậm chí gây ấn tượng bằng thành tích cá nhân 10,71 giây, kém đúng 0,01 giây so với kỷ lục cá nhân từ 10 năm trước.
Phụ nữ phải có học thức
Không chỉ gây ấn tượng trên đường chạy, Shelly-Ann Fraser-Pryce còn khiến nhiều người phải ngả mũ kính phục vì sự đa tài của mình. Thật khó tưởng tượng một VĐV điền kinh chuyên nghiệp, đã lập gia đình và sinh con, chưa kể tất bật với công việc kinh doanh riêng, lại có thể thu xếp thời gian để hoàn thành chương trình thạc sĩ Tâm lý học. Người phụ nữ 34 tuổi tin rằng, cách duy nhất để phái yếu vươn lên trong cuộc sống là học thức.
Gần 20 năm gắn bó với nghiệp điền kinh, Pryce nhận thức rõ hơn ai hết về bất bình đẳng giới trong thể thao. Cùng giành HCV, cùng lập kỷ lục, nhưng những đồng nghiệp nam luôn nhận nhiều sự chú ý hơn nữ giới. Về phần phái đẹp, họ không nhất thiết phải chấp nhận sống an phận thủ thường với việc đó, nhưng cũng không nên buông xuôi. Ai cũng phải học cách sống thật mạnh mẽ để đương đầu nghịch cảnh, rồi một ngày, sự thừa nhận sẽ tới.
Bolt có thể nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng trong phạm vi Jamaica, anh không thể có sức ảnh hưởng như Pryce. Cô được dựng tượng bên ngoài sân vận động quốc gia, và thủ tướng Jamaica thậm chí còn nhắc đến tên cô như một người truyền cảm hứng cho trẻ em vượt qua khó khăn, nhất là các bé gái. Họ đôi lúc có thể lười biếng một chút, như Pryce từng ăn gian bài tập chạy thể lực bằng cách... bắt xe bus đi trước, nhưng không được để bản thân sống buông thả.
Pryce là câu chuyện về người phụ nữ lý tưởng, đảm việc nước lo việc nhà. Cô sẵn sàng rời xa vinh quang để được làm mẹ, và cũng chuẩn bị cho tương lai với cơ sở kinh doanh spa ở Kingston. Dù vậy, bình đẳng giới không có nghĩa là phụ nữ lấn át nam giới. Có một gia đình ấm êm, Pryce hiểu bí quyết hạnh phúc nằm ở việc cô luôn có một bờ vai để tựa vào những lúc khó khăn.
Bảng vàng danh hiệu Mục tiêu lớn ở tuổi 34 |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn