
Hôm qua, Pornpawee đến Cục Thể thao Thái Lan (SAT) để nộp đơn từ chối dự SEA Games 33. Cô cảm thấy thất vọng trong cách đối xử của Liên đoàn cầu lông Thái Lan (BAT) với các VĐV.
Nhưng đến chiều cùng ngày Pornpawee đã thay đổi quyết định, sau cuộc họp với Phó thủ tướng Thammanat Prompao và Cục trưởng SAT Kongsak Yodmanee tại tòa nhà Chính phủ.
Pornpawee cho biết đã bày tỏ quan điểm với các lãnh đạo để nêu ra tâm tư tình cảm của bản thân nói riêng và các VĐV khác nói chung. Điều kiện để cô dự SEA Games 33 là BAT cần thay đổi, để các tay vợt trẻ có thể kịp thời thay thế lớp VĐV cũ.
Tay vợt sinh năm 1998 nói trước truyền thông ở tòa nhà Chính phủ như sau: "Liên đoàn thiếu nhất quán và không thúc đẩy sự phát triển của bộ môn. Tôi muốn các lãnh đạo BAT làm việc một cách công bằng, tránh lạm dụng quyền lực".
Pornpawee cũng cảm ơn những người đã ủng hộ để giúp cô thêm niềm tin chiến đấu. Tay vợt nữ số một Thái Lan quyết tâm giành HCV đồng đội nữ ở kỳ SEA Games trên sân nhà và cũng là cuối cùng trong sự nghiệp.

Pornpawee nổi lên từ năm 2015 khi giành HCB giải trẻ châu Á 2015 và giải trẻ thế giới 2016. Cô là một phần của đội tuyển Thái Lan giành HCV đồng đội nữ 2017, 2019 và 2021, cùng HC vàng đơn nữ 2021.
Phó thủ tướng Thammanat tuyên bố sẽ giải quyết các vấn đề, còn VĐV chỉ cần tập trung tập luyện và thi đấu. Ông chỉ thị Cục trưởng SAT Kongsak thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra tất cả các liên đoàn thể thao có vấn đề. Ủy ban này cũng giải quyết các khiếu nại, là kênh để tiếng nói của VĐV đến được với Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilathayakorn cũng khuyến khích các VĐV phản ánh các vấn đề ở bộ môn. Ông cho rằng những gì Pornpawee đã làm là khởi đầu tốt để cải thiện thể thao nước nhà, đảm bảo sự công bằng cho VĐV và phát triển các môn theo hướng chuyên nghiệp bền vững.
Ngoài môn cầu lông, môn bắn súng, cầu mây, bi sắt của Thái Lan cũng gây ồn ào trước thềm SEA Games 33. VĐV bắn súng đĩa bay Sutiya Jiewchaloemmit cáo buộc Liên đoàn chủ quản thiếu minh bạch và quản lý yếu kém. Vì vậy, xạ thủ từng giành HC vàng World Cup, ASIAD quyết định không tham gia giải tuyển chọn cho SEA Games.

























