
Ở trận đấu gặp Kurobe Aqua Fairies ngày 1/11, Thanh Thúy vẫn ra sân nhưng có dấu hiệu thể lực không ổn, nhiều lần phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Đến trận tái đấu ngày 2/11, cô biến mất hoàn toàn khỏi danh sách đăng ký, và CLB chủ quản Gunma Green Wings thua sát nút 2–3.
Sự vắng mặt đột ngột này lập tức dấy lên lo ngại về khả năng Thanh Thúy gặp chấn thương đầu gối tái phát, vấn đề từng khiến cô phải nghỉ thi đấu trong năm 2024. Cho đến nay, cả CLB lẫn đại diện phía Thanh Thúy vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, khiến người hâm mộ càng thêm hoang mang.
Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là việc SEA Games 33 đang cận kề. Thanh Thúy, với vai trò đội trưởng và là cây ghi điểm chủ lực, được xem là nhân tố quyết định trong tham vọng tranh HCV của bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu cô không đạt thể trạng tốt, thậm chí không thể tham dự, đội tuyển sẽ chịu tổn thất cực lớn về cả chuyên môn lẫn tinh thần.

Từ đầu mùa giải SV.League 2025, Thanh Thúy thi đấu ổn định và luôn nằm trong nhóm tay đập ghi điểm hàng đầu của Gunma Green Wings. Việc cô đột ngột nghỉ thi đấu không chỉ ảnh hưởng đến CLB mà còn khiến quá trình duy trì cảm giác bóng, phong độ trước SEA Games bị gián đoạn.
Dù chưa có thông tin chính thức, một số nguồn tin thân cận tiết lộ CLB Nhật Bản có thể chủ động cho Thanh Thúy nghỉ ngơi để phòng ngừa rủi ro, tránh tình trạng quá tải trước chuỗi trận khốc liệt sắp tới.
Hiện tại, người hâm mộ Việt Nam chỉ mong tin vui từ phía CLB Gunma Green Wings và đội tuyển quốc gia, hy vọng Thanh Thúy sẽ sớm trở lại thi đấu với thể trạng tốt nhất để cùng đồng đội hướng tới mục tiêu vàng tại SEA Games 33.
“Nếu không có Thanh Thúy, sức mạnh của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn giảm đi đáng kể. Cô là biểu tượng của nỗ lực, bản lĩnh và khát khao chiến thắng,” một HLV trong nước chia sẻ.
        





















-ngay-4-11-202.jpg)


