
Trận chung kết tái hiện màn so tài giữa hai đội ở trận tranh ngôi vô địch mùa giải trước. Kết quả cũng tương tự khi Thể Công Tân Cảng tiếp tục là đội giành chiến thắng sau 4 set với các tỷ số 25-23, 25-23, 17-25 và 25-18.
Các học trò của HLV Nguyễn Thanh Đức nhập cuộc tốt và tạo lợi thế nhờ khả năng điều phối của chuyền hai Hữu Trình. Những pha phối hợp đa dạng của cầu thủ này giúp mũi công Phạm Xuân Sinh nhiều lần ghi điểm quyết định ở thời điểm then chốt.
Bên phía đội trẻ nam Biên Phòng MB, chuyền hai Nguyễn Đình Thi nỗ lực tổ chức tấn công, tạo điều kiện để Trần Văn Nam và Nguyễn Viết Long phát huy khả năng dứt điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Đặng Vũ Bôn không duy trì được sự áp đảo trong những thời điểm quan trọng.
Chiến thắng chung cuộc sau 4 set đấu giúp đội trẻ namThể Công Tân Cảng bảo vệ thành công ngôi vô địch, còn đội trẻ nam Biên Phòng MB giành ngôi á quân.
Trước đó, đội trẻ nữ Binh chủng Thông tin đánh bại Hóa chất Đức Giang với tỷ số 3-0 ở chung kết để lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Giải bóng chuyền trẻ CLB quốc gia.

Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân. Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin) và Lê Văn Phong (Thể Công Tân Cảng) nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc. Chuyền hai xuất sắc thuộc về Bùi Thúy Hằng (Hóa chất Đức Giang) và Nguyễn Đình Thi (Biên Phòng MB), trong khi Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin) cùng Nguyễn Hải Quân (Thể Công Tân Cảng) được vinh danh ở hạng mục VĐV phòng thủ xuất sắc.


























