Top 10 'Người mẫu F1' vừa xinh đẹp vừa thành đạt

Cẩm Chi
07:37 ngày 17-09-2020
Nhiều chân dài đã khởi nghiệp ở trường đua F1 với vai trò “Grid Girls”, hay còn hiểu nôm na là “Người mẫu F1”. Rất nhiều người trong số này sau đó đã có sự nghiệp hoành tráng, trở thành ngôi sao tại công việc họ theo đuổi.
Naomi Campbell


Siêu mẫu người Anh là tấm gương điển hình cho những cô gái khởi nghiệp bằng việc cầm bảng hiệu, cờ quát trong trường đua F1. Khi F1 cấm grid girls tham dự các cuộc đua, Campbell đã viết trên Twitter cá nhân “Tôi thấy tiếc khi từ bây giờ, những cô gái không còn cơ hội trình diện trước khán giả thế giới”. Cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Campbell cùng Cindy Crawford và Linda Evangelista là những người mẫu đầu tiên trên thế giới được phong là “siêu mẫu”. Cô cũng là chủ nhân của chương trình truyền hình thực tế đình đám The Face, và là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới Vedette.

Kelly Brook 

https://bongdaplus.vn/the-thao/10-bi-mat-trong-nghe-cua-nhung-co-nang-ring-girl-3100812009.html
Người mẫu áo tắm, MC truyền hình mang quốc tịch Anh là cô gái ao ước của mọi chàng trai cuối những năm 90 và đầu thế kỷ 21. Brook được săn đón tại các trường đua F1 ngày ấy vì đường cong “chết người”, làm xốn xang trái tim của khán giả và cả những tay đua Công thức một. F1 là bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp của Brook sau này. Cô là người dẫn chương trình độc quyền của gameshow Bữa sáng vui vẻ & Đảo tình yêu, đồng thời là giám khảo danh dự của cuộc thi tìm kiếm tài năng nước Anh.

Katie Price 

Còn được biết đến với cái tên cúng cơm Jordan, Price bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu ảnh trang 3 cho tờ The Sun. Năm 1998, cô tham gia công việc của người mẫu F1 tại trường đua Spanish GP ở Tây Ban Nha, từ đó làm thân với tầng lớp thượng lưu tại đây. Price sau này trở thành doanh nhân đa ngành, viết tự truyện, ra mắt hãng nước hoa và thời trang mang tên mình, thậm chí còn lấn sân sang showbiz với MV ca nhạc hoành tráng. 

Song Jina 

Song Jina


Được mệnh danh là “Nữ hoàng đường đua”, Song Jina là người mẫu F1 châu Á đầu tiên trong lịch sử, là người mở đường cho các đồng nghiệp phương Đông sang châu Âu và Bắc Mỹ hiện diện trong các trường đua. Nói không quá, Jina còn là người mẫu F1 quyền lực nhất nhì trong ngành bởi hiện tại, công việc của cô vẫn gắn chặt với các sự kiện motor, xe hơi đình đám. Song Jina là người mẫu đại diện thương hiệu cho hai triển lãm xe phân khối lớn nổi tiếng ở Daegu và Gwangju.

Keeley Hazell

Keeley Hazell


Sự nghiệp của Hazell bắt đầu năm 17 tuổi khi cô là gương mặt được chọn trong cuộc thi “Tìm kiếm búp bê bãi biển” của tờ Daily Star. Ngay sau này, Hazell còn chiến thắng cuộc thi “Người mẫu đẹp nhất trang 3 tờ The Sun”, chưa kể hàng chục hợp đồng chụp hình quảng cáo với các ẩn phẩm đình đám như Nuts, Zoo, Maxim, Loaded, và FHM. Năm 2006, Hazell là người mẫu đại diện cho trò chơi điện tử F1 trên hệ máy Play Station 2 tại trường đua ở Anh. Đúng hai năm sau, Hazell tự thành lập công ty cung cấp người mẫu Muse. Hiện tại, cô đang theo đuổi nghiệp diễn viên.  

Bridget Lee

Vai trò của Bridget Lee có ảnh hưởng sâu sắc tới môn thể thao tốc độ tại Mỹ. Vốn dĩ, người Mỹ không thích F1 nên tỷ lệ theo dõi cuộc đua GP ở xứ cờ hoa luôn rất thấp trong nhiều năm liền. Cho tới năm 2007, Lee xuất hiện và khiến mọi người đều tò mò khi chứng kiến cảnh tượng Lee tạo dáng bằng động tác “bò bọ cáp”, trông cực kỳ khiêu gợi và thu hút khán giả tới xem. Sau này, Lee cũng trực tiếp đàm phán với ban tổ chức USA GP, điều chỉnh mức lương trần cho các người mẫu F1 tại đây. 

Chantel George

Thời kỳ hoàng kim của nghề người mẫu F1 là 20 năm trước nhưng George lại là trường hợp thành công hiếm hoi dù vào nghề muộn. Mãi tới năm 2014, cô mới được mời làm người mẫu F1 tại cuộc đua ở Anh. Một may mắn rất lớn cho George là năm đó, cô được chọn đứng trên bục podium trao phần thưởng cho Kimi Raikkonen nên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Sau lần đó, tiếng tăm của George nổi như cồn, tới mức hoàng tử Harry của Vương quốc Anh còn mời cô tới dùng bữa tối. 

Barbara Amerigo

Siêu mẫu người Tây Ban Nha là người mẫu F1 nổi tiếng nhất của F1 trong những năm cuối cùng công việc này còn tồn tại trên các trường đua. Một lần xuất hiện của Amerigo có giá tới 250.000 euro, biến cô thành triệu phú USD bằng đúng nghề nghiệp này. Lần xuất hiện của Amerigo tại Spanish Grand Prix 2016 là khoảnh khắc mang tính biểu tượng bởi đó là lần cuối cùng, Amerigo tham gia một sự kiện F1. Khi biết tin F1 sắp có chủ mới, Amerigo đã chủ động nghỉ việc, về kinh doanh tự do. 

Susie Wolff


Wolff không phải một grid girl “bình thường”. Cô không chịu dừng lại dưới vai trò “bình hoa di động” dù đã được đội đua Mercedes chọn làm gương mặt đại diện. Trong thế giới tốc độ dành riêng cho phái mạnh, Wolff vẫn chứng tỏ phụ nữ có thể làm được nhiều hơn những gì người ta nghĩ về họ. Năm 2014, Wolff trở thành người phụ nữ đầu tiên trong 22 năm cầm lại tại một đường chạy thử F1 cuối tuần.  

Natalie Pinkham

Thêm một grid girls dị biệt khác ở F1. Pinkham không chỉ đẹp mà còn có tài ăn nói. Sau vài lần cầm cờ tại F1, Pinkham nhanh chóng lọt vào mắt xanh các nhà sản xuất chương trình Sky Sports. Cô là phóng viên hiện trường F1 của kênh truyền hình này, là BLV tennis ATP Final và thi thoảng cũng là BLV sóng radio F1. Hiện tại, Pinkham phụ trách sản xuất các chương trình truyền hình thể thao tốc độ trên Sky Sports. 

XEM THÊM

'Người mẫu F1', nghề hấp dẫn nhưng đã tuyệt chủng

10 bí mật 'trong nghề' của những cô nàng Ring Girl

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x