
Ở tuổi 22, trung phong cao 2m24 không chỉ là chủ nhân DPOY trẻ tuổi nhất, mà còn là cầu thủ đầu tiên của Spurs kể từ Kawhi Leonard (2015/16) giành được danh hiệu này. Thành tích này càng trở nên ấn tượng khi Wembanyama nhận trọn vẹn 100 phiếu bầu hạng nhất, bỏ xa các đối thủ phía sau như Chet Holmgren và Ausar Thompson.
Danh hiệu DPOY mùa này được xem là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp vượt trội của Wembanyama. "Người ngoài hành tinh" dẫn đầu toàn NBA về số lần chắn bóng (197 lần), đồng thời đóng góp 66 lần cướp bóng. Không chỉ vậy, trung phong người Pháp còn xếp thứ tư toàn giải về trung bình rebound (11.5 mỗi trận) và thứ hai về số rebound phòng ngự, chỉ sau Nikola Jokic.
Đáng chú ý, đây là sự trở lại mạnh mẽ của Wembanyama sau mùa giải tân binh này không đủ điều kiện xét giải do chấn thương. Khi đó, anh từng lỡ hẹn với danh hiệu DPOY và nhìn đàn anh đồng hương Rudy Gobert lên ngôi. Tuy nhiên, Wemby từng tự tin tuyên bố rằng thời kì thống trị của Gobert sẽ sớm khép lại, và giờ đây anh đã hiện thực hóa được điều đó.

"Tôi chỉ là một thành viên của đội. Thành công này đến từ sự hỗ trợ của các đồng đội và ban huấn luyện", Wembanyama khiêm tốn chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tầm ảnh hưởng của Wembanyama vượt xa giới hạn một cá nhân thông thường, bởi khả năng phòng ngự xuất sắc của “gã khổng lồ” cao hơn 2 mét có thể thay đổi hoàn toàn chiến thuật của cả đội trên sân.
Ngoài danh hiệu DPOY, trung phong sinh năm 2004 còn xuất hiện trong danh sách rút gọn cho danh hiệu MVP, bên cạnh Shai Gilgeous-Alexander và Jokic. Khả năng cao Wembanyama sẽ góp mặt trong đội hình All-NBA của mùa giải.






















-ra-ngay-23-4-.jpg)


