Truyện truyền kỳ về cuộc đua F1 đầu tiên của Kimi Raikkonen

Cẩm Chi
07:47 ngày 04-01-2020
7 năm trước khi bước lên đỉnh vinh quang cùng đội đua Ferrari, Kimi Raikkonen có lần đua thử đầu tiên để bước chân vào làng F1. Cho đến nay, các lãnh đạo đội Sauber vẫn rất hào hứng kể về ngày họ khám phá ra tay đua thiên tài, cũng như che giấu anh khỏi tầm ngắm của những đội đua khác.
Truyện truyền kỳ về cuộc đua F1 đầu tiên của Kimi Raikkonen

Dùng tên giả để không gây chú ý
Tháng 9/2000, ba đội đua Ferrari, McLaren và Sauber đăng ký tham gia đua thử ở đường đua Mugello, miền bắc Tuscany của Italia. Với Ferrari và McLaren, đây là cơ hội để họ kiểm định dữ liệu và thử nghiệm chiến thuật cho những chặng đua mới, còn Sauber đến Mugello với mục đích hoàn toàn khác. Đó chính là lúc đội đua này trao cơ hội cho một tay đua trẻ tỏa sáng: Kimi Raikkonen, chàng trai mới 21 tuổi đến từ Phần Lan.

Sau này, Raikkonen được biết đến với biệt danh “Người băng” trong giới F1, nhưng ở ngày đua thử, đội Sauber phải gọi anh bằng cái tên đầy tính chế giễu: Người Eskimo. Họ không có ý xúc phạm tay đua trẻ, nhưng nếu không làm vậy, màn trình diễn của anh ở Mugello có thể khiến Sauber bị những ông lớn khác hớt tay trên. Đúng như đội đua Sauber lo ngại, chỉ trong vòng 3 ngày ở Mugello, Raikkonen không chỉ khiến họ kinh ngạc. Ngay cả Michael Schumacher cũng tò mò muốn biết tay lái vô danh kia là ai.

Raikkonen đến với đường đua F1 chỉ trong vài ngày chạy thử

“Raikkonen rất giỏi, nhưng khi cậu ấy ở tuổi 20 lại chưa được nhiều người biết đến”, ông Peter Sauber, chủ tịch đội đua chia sẻ. “Nếu chỉ nhìn vào số liệu thống kê qua 23 chặng đua Formula Renault, mọi người sẽ nghĩ cậu ấy còn non tay lái, nhưng sự thực không như thế. Raikkonen còn trẻ, nhưng đã thắng tới 80% các cuộc đua trước đó, và cậu ấy luôn bỏ xa người về đích thứ hai. Thế nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng khi đón cậu ấy từ Phần Lan đến Italia”.

Biết Raikkonen sử dụng tiếng Anh còn hạn chế, lãnh đạo đội đua Sauber cử người đón anh ngay ở sân bay. Người này vốn là một thợ máy, kiêm luôn tài xế riêng cho “Người băng” vì biết anh chưa đủ tuổi lái xe theo quy định của nước sở tại. Bản thân Peter Sauber cũng khá nghi ngờ lúc nghe giới thiệu về Raikkonen, nhưng cuối cùng ông cũng chịu bỏ ra một số tiền lớn để cho anh đua thử ở Mugello.

3 ngày định mệnh
Sự thực là Sauber chỉ quyết định đánh cược vào anh sau khi nghe cảnh báo từ cha con Robertson, những người quản lý của Raikkonen: Nếu không tạo cơ hội cho anh, họ sẽ lập tức mất một tay đua giỏi vào tay những đội khác. Các thành viên của Sauber vốn biết Raikkonen ở một đẳng cấp khác biệt so với những tay đua khác, nhưng chính họ cũng không ngờ anh thích nghi nhanh với đường đua đỉnh cao nhanh như thế.

Thông thường, một tay đua nghiệp dư phải mất 4-5 năm làm quen ở các giải đua F3, F2 trước khi chính thức bước lên F1, nhưng Raikkonen không cần nhiều thời gian đến vậy. “Người băng” chỉ mất 1 ngày để làm quen với động cơ và tốc độ cao nhất, rồi sau đó chinh phục đường đua bên cạnh những tay lái hàng đầu. Càng chứng kiến anh đua, Sauber càng mừng vì họ đã giấu danh tính Raikkonen ngay từ đầu. Nếu không, chắc chắn McLaren và Ferrari đã hớt tay trên họ.

Trong hồi ức của Peter Sauber, ông chưa từng chứng kiến tay đua nào có thể tiến một bước nhảy vọt từ đường đua nghiệp dư lên chuyên nghiệp, nhưng Raikkonen là ngoại lệ. Ở ngày đầu tiên, anh đạt thành tích tốt nhất trong một vòng đua là 1 phút 30 giây. Đến ngày thứ hai, anh rút ngắn xuống còn 1 phút 28,5 giây, tương đương thông số của những tay đua đang tranh tài ở F1. Raikkonen có thể ít nói, nhưng anh luôn biết cách khẳng định “Tôi là tay đua số một” dựa vào vô lăng của mình.

“Chẳng ai làm được như cậu ấy cả”, Peter Sauber nói. “Chúng tôi thay đổi chiến thuật, đổ đầy xăng vào bình, đổi lốp mới, yêu cầu cậu ấy chạy đúng theo yêu cầu đề ra. Ngay cả tay đua kỳ cựu cũng khó thích nghi, vậy mà Raikkonen chỉ mất có 2 vòng đua để đáp ứng yêu cầu”. Và Raikkonen đã không làm ông phải thất vọng. Nửa năm sau buổi đua thử đó, anh ra mắt như mơ trong màu áo đội đua Sauber. Người ta kể lại vào hôm đua, Raikkonen còn... ngủ gật trước khi xe nổ máy 30 phút, nhưng sau đó về đích ở vị trí thứ 6!

Biệt thự ven hồ ở Thụy Sỹ
Raikkonen có một căn nhà ở quê hương Phần Lan, nhưng phần lớn thời gian anh sống tại Thụy Sỹ. Năm 2009, “Người băng” đã chi tới 24 triệu USD để sở hữu căn biệt thự ở gần Zurich. Anh đặt tên cho ngôi nhà rộng hơn 300m2 của mình là “Bươm Bướm”. Nơi đây có đầy đủ tiện nghi với một bể bơi trong nhà, một bể bơi ngoài trời, và Raikkonen có thể mở xuồng chạy quanh hồ nước trước nhà nếu anh thích. Ngoài ra, Raikkonen còn có bất động sản ở Dubai và Phuket.

Tay chơi khét tiếng
Một vài đồng nghiệp của Raikkonen tiết lộ trái với phong cách điềm tĩnh, cẩn thận trên đường đua, anh thực sự là ông hoàng của những bữa tiệc đêm. Karun Chandhok, cựu tay đua của HRT và Lotus kể anh từng gặp Raikkonen trong một quán bar ở Tokyo. Khi ấy “Người băng” đã say túy lúy nhưng vẫn tiếp tục uống. Chandhok cố can ngăn thì bị Raikkonen đánh ngay giữa quán. Anh kể: “Raikkonen túm đầu tôi, quăng tôi ra giữa sàn nhà, rồi cho tôi đo ván bằng một đòn vật cổ điển”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x