
Theo kết quả bốc thăm chia bảng, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rơi vào bảng C, được đánh giá là bảng đấu khó nhất giải khi quy tụ 3 đội tuyển thuộc nhóm hàng đầu châu lục.
Nhật Bản là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng, trong khi Việt Nam và Hàn Quốc được đánh giá có trình độ tương đồng và sẽ cạnh tranh trực tiếp cho những vị trí còn lại. Hong Kong (Trung Quốc) là đội bị đánh giá thấp nhất bảng.
Giải năm nay có 12 đội tham dự, chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Với thể thức này, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc đều có cơ hội góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.
Ở bảng A, chủ nhà Trung Quốc gặp Đài Bắc Trung Hoa, Iran và Iraq. Đương kim vô địch Thái Lan nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Indonesia và Australia.
Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21/8 đến 30/8. Tại kỳ giải gần nhất vào năm 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vào bán kết và kết thúc ở vị trí thứ tư, thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải.



























