
Sở dĩ bất ngờ, bởi Nguyễn Thị Tâm do dính chấn thương nên vắng mặt không thể thi đấu trong một thời gian khá dài, trong đó có SEA Games 2025 vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quay lại tập luyện trong thời gian qua và phong độ đang có sự ổn định, nên ban huấn luyện đội tuyển boxing nữ Việt Nam đã tư vấn cho lãnh đạo ngành thể thao giành 1 suất tham dự ASIAD 2026 diễn ra vào tháng 9 tới cho tuyển thủ này.
“Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ có chuyên môn tốt và kinh nghiệm thi đấu quôc tế, nhất là Á vận hội. Đặc biệt, chúng tôi cũng theo dõi các hạng cân thi đấu ở ASIAD sắp tới để lựa chọn tuyển thủ cho phù hợp, nên việc có mặt Nguyễn Thị Tâm trong đội hình của tuyển boxing là phù hợp”, đại diện ban huấn luyện đội nữ boxing Việt Nam cho biết.
Từ ngày 8/8, Nguyễn Thị Tâm sẽ cùng các tuyển thủ của đội tuyển boxing Việt Nam sang Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho ASIAD 2026. Đây là chuyến tập huấn quân trọng và cũng là cuối cùng để các tuyển thủ boxing Việt Nam chuẩn bị cho việc tranh tài ở Á vận hội tại Nhật Bản sắp tới.

Cần nhắc thêm, trong 3 kỳ ASIAD 2014, 2018 và 2022 (Hàng Châu, Trung Quốc – tổ chức năm 2023), boxing Việt Nam đều có huy chương, do đó việc giành thành tích tại ASIAD lần này đang là nhiệm vụ được đặt ra cho các tuyển thủ boxing Việt Nam, trong đó có Nguyễn Thị Tâm. Nếu có mặt tại Á vận hội lần này, Nguyễn Thị Tâm sẽ là tuyển thủ boxing Việt Nam có 3 lần dự ASIAD liên tiếp.
Tại ASIAD 2018, Nguyễn Thị Tâm thi đấu hạng cân 51kg và giành HCĐ, sau đó đến ASIAD 2022 tại Trung Quốc cô đã phải dừng bước từ vòng loại. Nay Nguyễn Thị Tâm đang tiếp tục tranh tài ở hạng 51kg nữ, nên ban huấn luyện đang kỳ vọng với kinh nghiệm thi đấu dày dặn cùng phong độ đang ổn định trở lại sẽ giúp cô có được thành tích tốt nhất tại đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Tại ASIAD 2026, môn boxing sẽ tranh tài ở 11 hạng cân (6 nam, 5 nữ). Mỗi nước tham dự chỉ được đăng ký 1 VĐV cho mỗi hạng cân.


























