Trong một động thái đầy bất ngờ, Didier Drogba đã trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge. Hôm qua, tiền đạo lão tướng này đặt bút ký vào bản hợp đồng 1 năm với Chelsea.
Lâu nay, Chelsea vốn có chính sách không ưu đãi các lão tướng. Ngay cả những công thần có nhiều cống hiến cho CLB cũng phải rời sân Stamford Bridge khi đã ở ngoài tuổi “băm”. Trong quá khứ, Didier Drogba từng là nạn nhân của chính sách này. Ngay sau khi đưa Chelsea lên ngôi Champions League mùa giải 2011/12, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã nói lời chia tay. Thế nhưng điều ít ai ngờ là 2 năm sau, Drogba đã tái xuất tại sân Stamford Bridge ở tuổi 36.
Hành trình trở lại Chelsea của Drogba diễn ra khá chóng vánh. Hồi đầu tuần, HLV Jose Mourinho tuyên bố muốn đưa tiền đạo người Bờ Biển Ngà trở lại. Tiếp đó, Người đặc biệt đánh giá Voi rừng hiện vẫn là một trong những chân sút tốt nhất châu Âu. Đến cuối ngày hôm qua, Drogba bất ngờ xuất hiện ở đại bản doanh Chelsea và ký vào bản hợp đồng thời hạn 1 năm theo diện chuyển nhượng tự do. Tạm thời các chi tiết về lương bổng của Drogba vẫn chưa được tiết lộ.
Sau 7 năm chia tay Người đặc biệt, cuối cùng Drogba cũng được trở lại làm việc cùng ông thầy Mourinho, người đã đưa tên tuổi của anh lên đỉnh cao. CĐV Chelsea cũng khá hào hứng với sự quay về của Drogba. Trước đó, nhiều nhóm CĐV đã kêu gọi đưa Voi rừng trở lại.
TƯƠNG LAI NÀO CHO LUKAKU?
Sự tái xuất của Drogba tại sân Stamford Bridge khiến tương lai của Romelu Lukaku trở nên khó đoán. Trong triết lý của HLV Jose Mourinho, Chelsea sẽ chỉ ra sân với một tiền đạo. Vị trí đó gần như chắc chắn sẽ thuộc về tân binh Diego Costa. Dự phòng cho tiền đạo người Tây Ban Nha hiện có Fernando Torres và Drogba. Vì thế, sự có mặt của Lukaku trở nên thừa thãi.
Liệu Chelsea có cần giữ lại Lukaku, khi vai trò của chân sút người Bỉ này không thật sự cần thiết? Trong khi anh lại là món hàng được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Nếu bán Lukaku, Chelsea sẽ thu được một khoản tiền không hề nhỏ để tăng cường sức mạnh cho các vị trí khác. Đấy rõ ràng là một bài toán đáng để cân nhắc.
Khi mới gia nhập Chelsea, Lukaku từng được xem như bản sao của Drogba. Nay bản gốc đã trở lại và điều đó báo trước một tương lai không mấy sáng sủa cho tiền đạo người Bỉ.
Đóng góp của Drogba cho Chelsea
Thi đấu 226 trận.
Ghi 100 bàn thắng.
Giành 12 danh hiệu dưới màu áo Chelsea. Trong đó có 3 chức vô địch Premier League (2004/05, 2005/06, 2009/10), 4 FA Cup (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12), 2 cúp liên đoàn Anh (2004/05, 2006/07), 2 Community Shield (2005, 2009) và 1 chức vô địch Champions League (2011/12)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Kể từ khi bắt đầu du đấu trên đất Mỹ tới nay, Tottenham luôn thi đấu bùng nổ với những cơn mưa bàn thắng. Kịch bản đó nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở trận đấu sáng mai bởi đối thủ Chicago Fire vốn thi đấu rất cởi mở.
Nhìn vào 3 mặt hàng tấn công Hè này của Liverpool sẽ thấy rằng số bàn thắng của họ mùa trước là 36 bàn, trong khi chỉ phải bỏ ra tổng cộng 28,5 triệu bảng phí chuyển nhượng. Nghĩa là cứ 791.000 bảng là có 1 bàn thắng. Con số này “rẻ” hơn nhiều nếu nhìn sang Chelsea, M.U và Arsenal.
Sau khi tiền đạo Luis Suarez rời Anfield để chuyển sang khoác áo Barca, hầu hết các CĐV Liverpool đều muốn BLĐ Liverpool mua ngay một ngôi sao lớn để lấp chỗ trống. Đây là đòi hỏi hoàn toàn chính đáng, nhưng lại không hợp lý vào thời điểm này.
Chúng ta không nói về Rooney hay Ashley Young mà là cái tên lạ lẫm Reece James. Cậu ta 20 tuổi, là một trong ba người lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của M.U trước LA Galaxy vừa qua, và sau đây là những đều cần biết về cầu thủ này.
Cựu trung vệ ĐT Anh và CLB Liverpool, Jamie Carragher đã nêu lên quan điểm của mình khi cho rằng người đồng đội cũ tại sân Anfield, Steven Gerrard xuất sắc hơn Paul Scholes và Frank Lampard.
Với việc HLV Jose Mourinho đã cho gọi Thibaut Courtois từ Atletico về Chelsea, rất nhiều người cho rằng thủ môn Petr Cech đang đối mặt với nguy cơ không giữ được vị trí chính thức. Tuy nhiên, Petr Cech lại không đồng tình với quan điểm trên, anh cho rằng cơ hội bắt chính của mình và Courtois là 50-50.
Sau khi Liverpool bất ngờ bán tiền đạo chủ lực Luis Suarez cho Barca, rất nhiều người muốn biết lý do tại sao The Reds lại chấp nhận chia tay con át chủ bài của mình. Những thắc mắc ấy vừa được giải đáp bởi ông chủ của đội bóng vùng Merseyside là John W. Henry.
“Ông giáo” Van Gaal đã kết thúc trận đấu đầu tiên một cách tốt đẹp. 7-0 là tỷ số quá tuyệt vời, đủ để kéo dài tín hiệu tích cực những ngày qua. Khi phóng viên hỏi ông điều gì làm nên khởi đầu mỹ mãn của M.U, Van Gaal trả lời một câu rất đáng chú ý: “Biết lắng nghe”.
Ngày ra mắt của HLV Louis van Gaal ở Man United được giới truyền thông dõi theo không kém gì một sự kiện tầm quốc gia đã khép lại trong những nụ cười mãn nguyện. Quỷ đỏ thắng L.A Galaxy 7-0, cả sao cũ lẫn sao mới đều tỏa sáng. Mặt trời đã ló rạng sau mây mù…
Có tin HLV Arsene Wenger đuổi thẳng cổ 3 cầu thủ Wojciech Szczesny, Mathieu Flamini và Keiran Gibbs về nhà trước trận giao hữu với New York Red Bulls (Mỹ) vì trò đùa dại dột của họ.
Cuộc đua vô địch Premier League 2023/24 đang đi đến hồi kết, và việc Man City hay Arsenal vô địch phụ thuộc tương đối nhiều vào 'người hàng xóm' khó ưa của họ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn