Đội hình cầu thủ học siêu

ĐIỆP ANH
10:55 ngày 21-11-2020
Thường thì mọi người hay ấn tượng về giới cầu thủ là “chân to, óc bằng quả nho”. Nhưng kỳ thực, có không ít cầu thủ rất siêu trong chuyện đèn sách.
Đội hình cầu thủ học siêu

Thủ thành Shaka Hislop
Với những ai theo dõi Premier League từ lâu, Shaka Hislop là thủ thành nổi tiếng của Newcastle và West Ham. Hislop thực ra không chỉ giỏi trong việc giữ gôn. Ông thành công với con đường học hành trước khi thành danh với nghệp gác đền.

Trước khi trở thành thủ môn chuyên nghiệp, Hislop đã tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí tại đại học Howard của Mỹ. Hislop thậm chí từng nhận được cả học bổng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). 

Hậu vệ Xavier Chen
Về chuyên môn bóng bánh, Xavier Chen là hậu vệ quèn chỉ đủ trình khoác áo các CLB làng nhàng ở Bỉ và Trung Quốc. Song trong chuyện đèn sách, hậu vệ phải 37 tuổi này lại rất đáng nể. Trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Chen đã lấy được bằng cử nhân ngành luật và hành chính.

Hậu vệ sinh ra tại vùng Sint-Agatha-Berchem của Bỉ này lý giải: “Tôi sinh ở nơi mà mọi người chưa bao giờ coi đá bóng là niềm đam mê. Ở nơi tôi sinh ra, các bậc phụ huynh luôn hướng con em mình theo nghiệp đèn sách chứ không khuyến khích họ trở thành cầu thủ. Cha mẹ tôi cũng thế. Cha mẹ tôi luôn giao nhiệm vụ có thích đá bóng thế nào thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn”.

Granero có đam mê đặc biệt với văn học

Hậu vệ Guglielmo Stendardo
Cựu trung vệ người Italia này từng khoác áo Lazio, Juventus và Atalanta. Stendardo không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn rất “rắn” trong lập luận. Theo học ngành luật, luận văn “Trách nhiệm của VĐV thể thao trong vấn đề doping” của Stendardo đạt 108 điểm trên 110 điểm tối đa.

Thường thì các cầu thủ sẽ hi sinh chuyện học hành vì việc đá bóng. Còn Stendardo làm điều ngược lại. Hồi 2012, Stendardo bất chấp án phạt nội bộ của Atalanta bỏ trận Atalanta gặp Roma tại Coppa Italia để đi thi bằng luật.

Hậu vệ Jean-Alain Boumsong
Boumsong khá giống với trường hợp của Hislop: đầu chăm lo chuyện học hành trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng. Cựu hậu vệ của Newcastle, Juventus và Lyon này rất mê toán học. Boumsong thỏa niềm đam mê học toán trước khi thỏa niềm đam mê chơi bóng.

Boumsong lấy được bằng cử nhân toán học trong thời gian mới bắt đầu sự nghiệp chơi bóng ở Pháp. Nên khi Boumsong nửa đùa nửa thật bảo với đồng đội mình rằng “anh chơi bóng bằng cái đầu”, ít ai dám cãi anh.

Hậu vệ Clarke Carlisle
Carlisle đặc biệt hơn những cầu thủ học siêu khác ở chỗ anh không chỉ ngon lành trong những kỳ thi trên trường lớp. Cựu trung vệ của Leeds, Watford và Burnley này còn rất “sát giải” ở các gameshow trí tuệ trên truyền hình tại Anh.

Năm 2002, Carlisle được nhận danh hiệu “Cầu thủ bóng đá thông minh nhất” được trao trong một gameshow của BBC. Năm 2010, anh thắng cuộc thi về số và chữ “Countdown” tới 2 lần. 

Tiền vệ Esteban Granero
Granero được các đồng đội ví von là con mọt sách về văn học. Tiền vệ 33 tuổi người Tây Ban Nha này đọc rất nhiều và có khả năng cảm thụ văn học đặc biệt. 

Các cầu thủ từng thi đấu cạnh Granero ở Real Madrid, QPR, Real Sociedad hay đội U21 Tây Ban Nha cho hay nếu muốn tìm một tác phẩm văn học nào đó để đọc, họ cứ nhờ Granero tư vấn là nhanh và chuẩn nhất. 

De Jong (phải) áp dụng việc học kinh tế bằng việc mở công ty kinh doanh siêu xe

Tiền vệ Juan Mata
Mata cũng đam mê văn học như Granero. Nhưng ngôi sao M.U này không chỉ đọc nhiều như Granero mà còn học rất nhiều.

Ban đầu, Mata lấy bằng cử nhân báo chí tại đại học Madrid. Chưa thỏa mãn, Mata học tiếp các ngành khoa học thể thao, giáo dục thể chất và tiếp thị nữa.

Tiền vệ Socrates
Cố danh thủ Brazil này quả không hổ danh người trùng tên với triết gia nổi tiếng người Hy Lạp, Socrates. Bằng chứng là Socrates không chỉ lấy được một mà tới 2 bằng cử nhân.

Sinh thời, Socrates đã tốt nghiệp đại học cả 2 ngành Y học và Triết học. Chuyện học hành ấy không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp thi đấu thăng hoa của ông.

Tiền vệ Nigel de Jong
De Jong vốn bị mọi người quen ác cảm là “đồ tể trên sân bóng”. Điển hình là tình huống anh tung “đòn karate” vào Xabi Alonso ở chung kết World Cup 2010. 

Dù vậy, ngoài đời thường De Jong lại là một học sinh rất hiền lành, chăm chỉ. Anh đã lấy bằng cử nhân Kinh tế êm như ru. De Jong áp dụng luôn vào thực tế bằng việc mở công ty Continental Cars chuyên bán siêu xe.

Tiền đạo Adrian Mutu
Mutu thậm chí còn bị nhiều ác cảm hơn De Jong. Cựu tiền đạo người Romania này vướng scandal kiện tụng với Chelsea, dính nhiều scandal liên quan tới gái, rượu và ma túy.

Nhưng thật bất ngờ nếu biết rằng Mutu vẫn học hành đến nơi đến chốn. Anh cũng là một cử nhân luật.

Watmore đã tốt nghiệp đại học Newcastle với bằng giỏi

Tiền đạo Duncan Watmore
Cách đây 5 năm, Watmore đã sớm lập kỳ tích ngoài sân bóng. Anh trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Premier League tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Trước khi Watmore tốt nghiệp đại học Newcastle với bằng giỏi, chỉ có duy nhất 1 cầu thủ Premier League từng lấy bằng cử nhân loại giỏi là cựu hậu vệ của Leeds, David Wetherall (tốt nghiệp đại học Sheffield năm 1992). 

HLV Frank Lampard

Chiến lược gia tương xứng nhất với đội hình học siêu này chính là Frank Lampard. Lampard có chỉ số IQ tới 150. Chỉ 0,1% dân số thế giới đạt được chỉ số IQ mức này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x