Chuỗi thành tích bết bát gần đây của Liverpool có nguyên nhân chính từ những sự bổ sung nhân sự thiếu hợp lý của HLV Brendan Rodges. Rõ ràng, con mắt nhìn người của chiến lược gia 41 tuổi có vấn đề.
Trận thua đáng xấu hổ 1-3 trước Crystal Palace đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của CLB thành phố cảng tại Premier League, và là thất bại thứ 4 của họ trên mọi đấu trường. Khoảng cách của The Kop với đội đầu bảng Chelsea giờ đã lên tới 18 điểm. Hy vọng vô địch xem như đã tắt ngúm với nhà đương kim á quân.
Khởi đầu kém cỏi là thế, không lạ khi Rodgers đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sớm, chỉ vài tháng sau khi ông làm nên một mùa bóng thăng hoa bậc nhất trong suốt hơn 2 thập kỷ nay cho Liverpool, và chỉ chịu mất chức vô địch về tay Man City ở những vòng đấu cuối cùng.
Vậy vấn đề của CLB thành phố cảng nằm ở đâu? Mất Luis Suarez (tới Barca) và Daniel Sturridge (chấn thương) là những nguyên nhân chính. Nhưng mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế nếu các tân binh Rodgers đưa về trong mùa Hè thể hiện tốt hơn.
Liverpool đang chuyển nhượng khá tệ
Cần biết rằng, ngay cả những bản hợp đồng chiến lược gia người Bắc Ireland chiêu mộ từ mùa trước cũng chẳng mấy thành công, ngoại trừ Sturridge và Philippe Coutinho. 14 cái tên khác tới Anfield trước Hè 2014 đều gây thất vọng.
Tới kỳ chuyển nhượng Hè năm nay, Rodgers tiếp tục chi ra 117 triệu bảng cho 9 cầu thủ nữa, nhưng kết quả còn tồi tệ hơn trước. Không một bản hợp đồng nào trong số đó thực sự tỏa sáng được như Coutinho và Sturridge trước đây, đừng nói tới chuyện thay thế trực tiếp tầm ảnh hưởng của Suarez.
Và đỉnh điểm của nỗi thất vọng tất nhiên phải là Mario Balotelli, một tiền đạo mà chính Rodgers có lẽ cũng chẳng hiểu ông đưa về để làm gì. Sau 3 tháng khoác áo The Kop, cầu thủ người Italia mới ghi được 2 bàn tại 2 giải đấu cúp, và vẫn hoàn toàn im tiếng tại Premier League.
Những bản hợp đồng của Brendan Rodgers ở Liverpool:
Fabio Borini (từ Roma, 10,5 triệu bảng)
Joe Allen (Swansea, 15 triệu bảng)
Oussama Assaidi (Heerenveen, 2,4 triệu bảng)
Samed Yesil (Bayer Leverkusen, 1 triệu bảng)
Nuri Sahin (Real Madrid, mượn)
Daniel Sturridge (Chelsea, 12 triệu)
Philippe Coutinho (Inter Milan, 8,5 triệu)
Tiago Ilori (Sporting Lisbon, 7 triệu)
Aly Cissokho (Valencia, mượn)
Victor Moses (Chelsea, mượn)
Mamadou Sakho (PSG, 18 triệu)
Kolo Toure (Man City, miễn phí)
Simon Mignolet (Sunderland, 9 triệu)
Iago Aspas (Celta Vigo, 7,2 triệu)
Luis Alberto (Sevilla, 6,8 triệu)
Rickie Lambert (Southampton, 4 triệu)
Adam Lallana (Southampton, 25 triệu)
Emre Can (Bayer Leverkusen, 10 triệu)
Javi Manquillo (Atletico Madrid, mượn)
Alberto Moreno (Sevilla, 12 triệu)
Divock Origi (Lille, 10 triệu)
Dejan Lovren (Southampton, 20 triệu)
Lazar Markovic (Benfica, 20 triệu)
Mario Balotelli (AC Milan, 16 triệu)
Con số:
214,4 triệu – Số tiền Rodgers đã chi ra cho chuyển nhượng.
72 – Số % tiền đạo và tiền vệ trong các tân binh được Rodgers đem về.
148,4 triệu – Số tiền Rodgers chi vào những tiền đạo và tiền vệ.
66 triệu – Số tiền Rodgers chi vào các hậu vệ và thủ môn.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
35 năm trước, chữ ký gây sốc nhất của bóng đá Anh Trevor Francis, chuyển từ Birmingham sang Tottenham với giá 1 triệu bảng. Bây giờ, Angel Di Maria được mua với mức phí gấp gần 60 lần, và không có dấu hiệu nào cho thấy sự điên rồ này sẽ dừng lại ở đây.
Chelsea mất 26,4 triệu bảng để chiêu dụ David Luiz từ Benfica. Rồi họ lại bán David Luiz cho PSG với giá 50 triệu bảng. Nghĩa là Chelsea có lãi 23,6 triệu bảng trong vụ này (lấy 50 triệu bảng trừ 26,4 triệu bảng)? Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Một thời, thông tin quan trọng nhất trên TTCN là chuyện... đi đêm. Ngôi sao nào “tình cờ ăn trưa” cùng lúc, cùng chỗ với nhà đại diện của CLB nào. Tin đồn chuyển nhượng xuất phát từ đấy. Từng có “siêu cò” cùng lúc đại diện cho cả hai phía liên quan, thế là dễ dàng “tự biên tự diễn” một vụ chuyển nhượng khổng lồ để ăn tiền “phần trăm”.
Chưa mùa Hè nào sôi động như năm nay. Bom tấn nổ ra liên miên từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng. Từ David Luiz mở màn phiên chợ cho tới Falcao vào giờ chót. Chưa kể những Luis Suarez, James Rodriguez, Di Maria, Diego Costa…tạo nên bức tranh sống động trên thị trường chuyển nhượng châu Âu.
Chỉ còn chưa đầy 48h nữa, TTCN mùa Hè năm nay sẽ chính thức đóng cửa. Để giúp độc giả có được những thông tin nóng hổi, BongdaPlus sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên TTCN cho đến hết ngày 1/9.
Mourinho xác nhận Chelsea muốn có Remy; Arsenal tính chi 27 triệu euro mua Carvalho; PSG hỏi mượn Cech… là những tin chuyển nhượng nổi bật tới 16h00 ngày 31/8.
Daley Blind sắp là người của M.U, Torres đang kiểm tra y tế tại Milan, Bayern chiêu mộ thành công Xabi Alonso… là những tin chuyển nhượng nổi bật tới 16h00 ngày 30/8.
Ai cũng nghĩ MU sẽ gặp khó khăn trước Crystal Palace song việc Quỷ đỏ thành Manchester thua thảm 0-4 ở trận đấu muộn nhất vòng 36 Premier League 2023/24 rõ ràng khó tin. Vậy, chuyện gì đang xảy ra với MU?
HLV Erik ten Hag đã khiến người hâm mộ Man United vô cùng tức giận với hành động bỏ vào đường hầm ngay sau trận thua đáng xấu hổ trước Crystal Palace vào rạng sáng nay.
Cựu tiền vệ Jamie O'Hara cho rằng MU nên mời lại HLV Jose Mourinho để thay thế Erik ten Hag dẫn dắt đội bóng sau khi chứng kiến Quỷ đỏ nhận thất bại 0-4 trước Crystal Palace.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn