
Man City vừa hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ Antoine Semenyo với giá 72 triệu euro, trở thành thương vụ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Bất chấp sự quan tâm từ nhiều đối thủ tại Premier League, Pep Guardiola vẫn có được chữ ký ông mong muốn nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, trong bối cảnh Man City quyết tâm bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch.
Đây là mức phí khiến nhiều người phải giật mình đối với ngôi sao của Bournemouth, đồng thời một lần nữa đặt vấn đề chi tiêu của Guardiola tại Man City vào tâm điểm tranh luận.
Guardiola không phải bàn cãi là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhiều người tin rằng ông đã vượt qua mọi đồng nghiệp trong suốt chiều dài lịch sử xét về thành tựu. Bộ sưu tập danh hiệu của chiến lược gia người Tây Ban Nha gần như không có đối thủ, chưa kể ông còn tạo ra cuộc cách mạng chiến thuật, định hình bóng đá hiện đại.
Tuy nhiên, “vết gợn” lớn nhất bao trùm lên sự nghiệp huy hoàng của Guardiola tại Anh chính là số tiền khổng lồ ông đã chi trên thị trường chuyển nhượng. Và với việc Semenyo cập bến Etihad, tổng chi tiêu của Pep tại Man City đã chính thức vượt qua cột mốc 2 tỷ euro.
Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Man City vào năm 2016, Guardiola đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính cực lớn từ ban lãnh đạo CLB, với tổng mức chi lên tới 2,03 tỷ euro. Riêng thương vụ Semenyo đã giúp con số này vượt qua cột mốc mang tính biểu tượng là 2 tỷ euro.
Dù vậy, mức chi ròng (net spend) của Guardiola, khoảng 1,1 tỷ euro, vẫn thấp hơn Manchester United và Arsenal, cho thấy Man City cũng thu về không ít tiền từ việc bán cầu thủ. Tuy nhiên, như biểu đồ thống kê cho thấy, chi tiêu của Guardiola kể từ khi đến Man City cao hơn đáng kể so với bất kỳ HLV nào khác trong cùng giai đoạn.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của Pep cho tới nay vẫn là Jack Grealish, với mức phí 117,5 triệu euro. Song việc Man City sẵn sàng chi 72 triệu euro để mua Semenyo càng cho thấy tiềm lực tài chính khổng lồ của đội bóng, nhất là khi Omar Marmoush mới chỉ gia nhập hồi tháng Giêng năm ngoái với giá 75 triệu euro.
Xếp thứ hai về tổng chi tiêu kể từ mùa hè 2016 là Diego Simeone, với 1,22 tỷ euro tại Atletico Madrid. Mikel Arteta là HLV duy nhất trong top 10 đạt mức chi tiêu này chỉ tại một CLB duy nhất, là Arsenal.
Đáng chú ý, Guardiola hiện là HLV duy nhất trong lịch sử bóng đá vượt mốc 2 tỷ euro tiền mua cầu thủ. Người xếp ngay sau ông là José Mourinho, với tổng chi tiêu khoảng 1,99 tỷ euro, rất gần với cột mốc này.
Những con số khổng lồ ấy tiếp tục làm dấy lên tranh luận: thành công của Guardiola đến từ thiên tài chiến thuật thuần túy, hay được “bảo chứng” bởi nguồn lực tài chính gần như vô hạn? Dù câu trả lời thế nào, không thể phủ nhận rằng Pep Guardiola đã và đang tạo ra một kỷ nguyên đặc biệt tại Man City, cả về bóng đá lẫn cách một CLB vận hành sức mạnh tài chính ở đỉnh cao châu Âu.
























