Tiền vệ người Brazil hiện là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa này, nhưng Man United vẫn có tùy chọn tự động gia hạn thêm 12 tháng. Dù vậy, ban lãnh đạo Quỷ đỏ được cho là chỉ muốn giữ Casemiro nếu anh chấp nhận ký mới với mức lương thấp hơn đáng kể.
Kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản, Casemiro đã dần lấy lại vị thế trụ cột nơi tuyến giữa và nhiều khả năng sẽ góp mặt trong trận đại chiến với Liverpool cuối tuần này, khi Premier League trở lại sau loạt trận quốc tế. Kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận của anh vẫn là yếu tố quan trọng trong sơ đồ mới mà Amorim xây dựng.
Tuy nhiên, Man United đang trong quá trình tái cơ cấu quỹ lương như một phần của chiến lược tài chính sau khi tập đoàn INEOS của Sir Jim Ratcliffe tiếp quản công tác điều hành bóng đá. MU muốn giảm tải những hợp đồng lớn và hướng đến mô hình trẻ hóa đội hình. Casemiro, dù vẫn duy trì phong độ ổn định, là một trong những cái tên phải xem xét lại nếu CLB muốn cân bằng tài chính.
Bên cạnh đó, Man United cũng đã lên kế hoạch tăng cường hàng tiền vệ vào mùa Hè 2026. Hai mục tiêu nổi bật được nhắc đến là Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace). Việc theo đuổi những tài năng trẻ này có thể mở đường cho Casemiro ra đi tự do nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn.
Hiện tại, một số đội bóng tại Brazil và Saudi Pro League đã bày tỏ sự quan tâm tới việc chiêu mộ Casemiro vào năm tới. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn chưa được định đoạt, nhất là trong bối cảnh Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte chưa thể chen chân vào đội hình chính của Amorim.
Theo quy định, từ tháng 1/2026, Casemiro được phép đàm phán trước hợp đồng với các CLB nước ngoài. Dù vậy, nếu anh tiếp tục duy trì phong độ cao và chấp nhận giảm lương, không loại trừ khả năng Casemiro sẽ ở lại Old Trafford thêm ít nhất một mùa nữa. Điều này vừa để dìu dắt thế hệ kế cận, vừa khép lại hành trình đỉnh cao trong màu áo Quỷ đỏ.