
Mùa hè vừa qua, MU ưu tiên cải tổ hàng công. Với việc Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko gia nhập Old Trafford với tổng phí chuyển nhượng khoảng 200 triệu bảng thì cho tới nay, Amorim tạm có thể hài lòng.
Bản thânAmorim cũng rất muốn MU chiêu mộ một tiền vệ trung tâm chất lượng cao để phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 của mình, và Carlos Baleba được cho là mục tiêu số 1.
Nhưng Brighton đòi 100 triệu bảng cho Baleba, khiến MU không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ việc theo đuổi cầu thủ này vào thời điểm đó. Được biết, MU sẽ quay lại tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026 với Elliot Anderson của Nottingham Forest và Adam Wharton của Crystal Palace cũng được biết đến là những mục tiêu tiềm năng.

Một cầu thủ khác đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và nằm trong tầm ngắm của MU là Semenyo, người tiếp tục tiến bộ không ngừng cho Bournemouth. Semenyo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng nhưng chỉ có hiệu lực ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026. Nhưng MU sẽ gặp không ít khó khăn trong thương vụ này khi Semenyo cũng đã thu hút sự chú ý của Arsenal, Man City, Liverpool và Tottenham.
Cầu thủ người Ghana cũng ghi bàn trong trận hòa 4-4 giữa MU và Bournemouth mới đây. Theo Daily Mail, mặc dù điều khoản giải phóng hợp đồng của Semenyo sẽ giảm xuống còn 50 triệu bảng vào cuối mùa giải, nhưng MU có thể sẵn sàng chấp nhận đẩy nhanh thương vụ chuyển nhượng sớm hơn 6 tháng.
Tuy nhiên, để có đủ kinh phí cho thương vụ chiêu mộ Semenyo, MU có thể cần phải bán đi một số cầu thủ để có thêm kinh phí. Bán Zirkzee là một lựa chọn khả thi tại Old Trafford. Roma đã thăm dò khả năng mượn cầu thủ này trong mùa Đông tới. Phía MU có thể cho mượn nhưng kèm điều khoản bán đứt vào cuối mùadành cho cầu thủ người Hà Lan.
Zirkzee đã không đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi gia nhập MU từ Bologna với mức phí 36,5 triệu bảng chỉ 18 tháng trước. Mùa giải này, cầu thủ người Hà Lan chỉ có 3 lần đá chính ở Ngoại hạng Anh, ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.

























