
Trong trận hòa với Sunderland cuối tuần qua, Zirkzee được HLV Michael Carrick trao suất đá chính đầu tiên trong năm 2026. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo người Hà Lan tiếp tục khiến giới chuyên môn nghi ngờ về khả năng tồn tại lâu dài của anh tại Old Trafford.
Dù sở hữu thể hình tốt, Zirkzee lại bị đánh giá thiếu sức mạnh và tốc độ cần thiết cho môi trường khắc nghiệt của Premier League. Sau gần 2 mùa giải, Man United vẫn chưa xác định được vai trò phù hợp nhất cho cầu thủ này.
Zirkzee thường được mô tả là mẫu “số 9 rưỡi”, nhưng hệ thống chiến thuật của MU không thật sự có chỗ cho kiểu cầu thủ như vậy. Những màn trình diễn ổn nhất của anh đến khi chơi phía sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 3-4-2-1 của Ruben Amorim, nhưng hiện tại anh gần như chỉ còn cơ hội đá trung phong.
Con số 9 bàn sau 73 trận cho Man United và 51 bàn sau 231 trận trong sự nghiệp cho thấy Zirkzee chưa bao giờ là mẫu tiền đạo săn bàn hiệu quả.
Bản hợp đồng Zirkzee được xem là sản phẩm của giai đoạn hỗn loạn tại Old Trafford năm 2024, khi Sir Jim Ratcliffe còn phân vân về tương lai của Erik ten Hag.
Đó cũng là thời điểm Omar Berrada và Dan Ashworth mới bắt đầu công việc, khiến chiến lược chuyển nhượng của CLB thiếu sự thống nhất.
Theo đánh giá nội bộ, nếu thương vụ được xem xét trong bối cảnh hiện tại, khi MU chú trọng dữ liệu và phân tích chuyên sâu hơn, Zirkzee nhiều khả năng sẽ không được phê duyệt.

Trong khi đó, Hojlund, người tiêu tốn 72 triệu bảng từ Atalanta, cũng chưa thể trở thành trung phong số một như kỳ vọng. Man United hiện được cho là sẵn sàng bán tiền đạo Đan Mạch cho Napoli với giá khoảng 38 triệu bảng để tái đầu tư đội hình.
Khoản tiền này dự kiến sẽ hỗ trợ cho kế hoạch xây dựng hàng công xoay quanh Benjamin Sesko, cầu thủ được đánh giá phù hợp hơn với vai trò số 9 tại Old Trafford.
Sau khi mất hơn 100 triệu bảng cho hai tiền đạo trẻ nhưng không thu được hiệu quả, MU được cho là sẽ chuyển sang hướng tiếp cận thực dụng hơn.
Một trong những cái tên được cân nhắc là Danny Welbeck của Brighton. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo MU chỉ còn một năm hợp đồng và kinh nghiệm của anh được xem là phù hợp để hỗ trợ các chân sút trẻ.
Ngoài Welbeck, Man United cũng muốn tìm mẫu tiền đạo đa năng hơn, người có thể chơi cả trung lộ lẫn dạt cánh, thay vì tiếp tục đầu tư lớn cho những dự án thiếu ổn định.
Sau thất bại với Hojlund và Zirkzee, mùa hè này sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho bộ phận tuyển dụng mới của Man United trong nỗ lực tái thiết hàng công.






















-ngay-12-5-202.jpg)


