
Từng có thời kỳ, Julian Brandt được xem là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Đức. Thế nhưng sau nhiều năm chật vật tại Dortmund, tiền vệ 30 tuổi bất ngờ mở ra chương mới khi gia nhập Ajax theo dạng chuyển nhượng tự do.
Đội bóng Hà Lan xác nhận Brandt ký hợp đồng có thời hạn ba năm sau khi hết giao kèo với Dortmund. Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của Ajax hè này, bởi họ không mất phí chuyển nhượng để sở hữu cầu thủ từng có 48 lần khoác áo tuyển Đức.
Brandt trưởng thành từ lò đào tạo Wolfsburg nhưng chỉ thực sự bùng nổ tại Leverkusen. Sở hữu kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng tạo đột biến, anh từng được ví là người có thể kế thừa thế hệ của Mesut Ozil hay Marco Reus. Năm 2019, Dortmund chi khoảng 25 triệu euro để đưa Brandt về Signal Iduna Park với kỳ vọng biến anh thành thủ lĩnh hàng công.
Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ trở thành hiện thực. Trong bảy mùa giải tại Dortmund, Brandt chỉ có những giai đoạn tỏa sáng ngắn ngủi rồi lại chìm vào thất vọng vì chấn thương, phong độ thiếu ổn định và sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện. Dù vừa khép lại mùa giải với 11 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 41 trận, anh vẫn không được gia hạn hợp đồng.

Sự nghiệp quốc tế của Brandt cũng phản ánh rõ những tiếc nuối. Anh góp mặt ở nhiều giải đấu lớn cùng tuyển Đức nhưng chưa bao giờ chiếm được vị trí không thể thay thế. Khi những Jamal Musiala, Florian Wirtz hay Kai Havertz vươn lên mạnh mẽ, Brandt dần bị đẩy khỏi kế hoạch của Die Mannschaft.
Về phía Ajax, đây là bản hợp đồng giàu kinh nghiệm mà họ rất cần sau mùa giải đáng quên. Gã khổng lồ Hà Lan chỉ cán đích thứ năm tại Eredivisie và gây thất vọng ở Champions League. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng Brandt sẽ mang đến sức sáng tạo và bản lĩnh cho tuyến giữa trong hành trình tái thiết.
Ở tuổi 30, Brandt vẫn còn đủ thời gian để cứu vãn sự nghiệp. Ajax từ lâu nổi tiếng là môi trường giúp nhiều ngôi sao tìm lại phong độ trước khi bước lên đỉnh cao. Nếu tận dụng được cơ hội tại Amsterdam, tiền vệ người Đức hoàn toàn có thể viết tiếp chương đẹp cho sự nghiệp, thay vì mãi bị nhắc đến như một trong những tài năng đáng tiếc nhất của bóng đá Đức.


























