Câu hỏi đặt ra là liệu Nottingham có sẵn sàng bán hay không, khi Anderson đang là một mắt xích không thể thiếu và chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn nữa nhờ kinh nghiệm thi đấu cũng như sự dìu dắt từ ban huấn luyện. Newcastle rõ ràng cần một cầu thủ như anh, nhưng tình hình vẫn còn phải chờ thời gian trả lời.
Chia sẻ với The Telegraph, Howe nói: “Tôi không biết liệu cậu ấy có trở lại hay không nhưng chắc chắn, dưới góc nhìn của tôi, tôi rất muốn điều đó".
"Tôi luôn tôn trọng việc cậu ấy hiện là cầu thủ của CLB khác và thường thì tôi sẽ không bao giờ nói về một cầu thủ theo cách này, nhưng… vâng… thật sự đáng tiếc. Một cầu thủ trưởng thành từ học viện, đã cống hiến rất nhiều, được CLB nuôi dưỡng, phát triển suốt những năm qua, nhưng lại không được sử dụng tại đây – đó là điều thật sự đáng buồn".
"Việc bán cậu ấy khi đó đã không đúng với tôi, và đến hôm nay vẫn không đúng. Chúng tôi bị buộc phải đưa ra quyết định mà CLB không hề mong muốn. Một cầu thủ đã nỗ lực hết mình để đi lên từ học viện, với khát khao khoác áo Newcastle, nhưng hành trình đó bị chấm dứt bởi những hạn chế tài chính".
"Tôi nghĩ thật sự buồn khi các sản phẩm học viện bây giờ bị nhìn nhận như một công cụ để bán đi và tạo lợi nhuận. Điều đó không phù hợp với triết lý phát triển cầu thủ, vốn cực kỳ quan trọng ở lứa tuổi trẻ”.
Newcastle hiện có một dự án đầy tham vọng và đội hình giàu tiềm năng. Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm chất lượng nếu muốn cạnh tranh danh hiệu lớn và duy trì vị thế trong nhóm tinh hoa. Một cầu thủ như Anderson sẽ bổ sung sự sáng tạo và khả năng kiểm soát ở tuyến giữa. Anh đã chứng minh mình là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Premier League, đồng thời lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn như Man United.
Ngay cả khi Nottingham đồng ý bán, Anderson chắc chắn sẽ tiêu tốn một khoản tiền rất lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu Newcastle có sẵn sàng “phá két” để mang anh về hay không. Một bản hợp đồng như vậy có thể giúp tuyến giữa của họ ổn định lâu dài, nhưng tài chính luôn là vấn đề đáng cân nhắc.
Nếu Anderson cởi mở với ý tưởng trở lại CLB tuổi thơ, đó sẽ là cái kết đẹp cho hành trình còn dang dở của anh tại St James’ Park. Newcastle hiện đang có một dự án đầy sức hút, tham dự UEFA Champions League và hướng tới việc giành những danh hiệu lớn – điều có thể khiến Anderson khó lòng từ chối.