
Sau khi trở thành cầu thủ tự do, Lingard nhận được sự quan tâm từ ba câu lạc bộ La Liga gồm Celta Vigo, Sevilla và Real Oviedo. Theo các nguồn tin từ El Pais, ba đội bóng này đều đã liên hệ chính thức với đại diện của Lingard và cựu sao MU tỏ ra rất hứng thú với dự án của họ.
Bản thân Lingard rất muốn trải nghiệm môi trường La Liga lần đầu tiên trong sự nghiệp. Bước sang tuổi ngoài 30, Lingard hiểu rằng cơ hội thi đấu đỉnh cao không còn nhiều. Vì vậy, anh quyết định chia tay bóng đá Hàn Quốc với tham vọng tái xuất một giải đấu hàng đầu châu Âu ở cuối sự nghiệp.
Dù vậy, vào lúc này, người ta cũng chưa biết Lingard sẽ lựa chọn đến với đội bóng nào. So với Sevilla hay Celta Vigo, Oviedo thất thế hơn chút vì không có nhiều tên tuổi trong đội hình vào lúc này.

Trong quá khứ, quyết định chuyển sang Hàn Quốc thi đấu cho FC Seoul mùa trước của Lingard từng gây bất ngờ lớn với người hâm mộ toàn cầu. Tại K League, cựu sao MU ra sân tổng cộng 67 trận, ghi 19 bàn thắng và tìm lại cảm hứng chơi bóng cũng như đẳng cấp vốn có.
Lingard chỉ nhận mức lương khoảng 17.500 bảng mỗi tuần khi khoác áo FC Seoul, thấp hơn đáng kể so với con số 180.000 bảng/tuần mà anh từng hưởng tại Nottingham Forest.
Ngoài 3 CLB ở La Liga, West Ham - đội bóng từng giúp Lingard hồi sinh phong độ đã tiến hành những cuộc đàm phán ban đầu với người đại diện của anh Bên cạnh đó, một vài CLB khác tại Premier League cũng bày tỏ sự quan tâm đến cựu sao MU.
Ở mùa giải 2020/21, Lingard gia nhập West Ham theo dạng cho mượn trong bối cảnh sự nghiệp có dấu hiệu chững lại. Chỉ trong nửa mùa giải, Lingard để lại dấu ấn đậm nét khi ghi 9 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 16 trận tại Premier League, góp công lớn giúp “Búa tạ” giành vé dự Europa League. Đáng tiếc sau đó, West Ham không chi tiền mua đứt Lingard.
Trước đó, Lingard gắn bó với MU trong 22 năm, ra sân 232 trận và góp công vào 3 danh hiệu lớn gồm FA Cup, Europa League và League Cup.























-ngay-30-12-20.jpg)


