Những bản hợp đồng hớ đắt nhất Premier League trong phiên chợ Đông
Khi Chelsea đưa Cuadrado từ Fiorentina về Stamford Bridge hồi tháng Hai 2015, họ kỳ vọng rất nhiều vào tân binh của mình bởi cầu thủ người Colombia này đã chơi tuyệt hay ở World Cup 2014. Tuy nhiên, trong nửa mùa giải đầu tiên đá cho Chelsea, Cuadrado chỉ ra sân có 12 lần và đóng góp vỏn vẹn 1 đường kiến tạo tại sân chơi Premier League. Với những gì đã thể hiện, không ngạc nhiên khi Cuadrado phải rời Chelsea để chơi cho Juventus theo dạng cho mượn trước khi được mua đứt.
Vào tháng 1/2018, Everton đã trả Besiktas tới 27 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo Tosun. Kể từ khi có mặt ở Everton, càu thủ 29 tuổi này đã chơi 49 trận ở giải Ngoại hạng Anh và ghi 9 bàn. Cách đây một năm, Everton quá ngán Tosun nên đã để anh chơi cho Crystal Palace theo dạng cho mượn. Ở đội bóng mới, Tosun cũng không thể hiện được gì nhiều khi chỉ gì ghi 1 bàn/5 trận.
Nhờ thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Swansea, tiền đạo Wilfried Bony đã kiếm được tấm vé thông hành sang Chelsea vào tháng Giêng năm 2015 với giá 27,5 triệu bảng. Tuy trở thành cầu thủ châu Phi đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó, Bony lại không cạnh tranh được suất đá chính với những tiền đạo đình đám khác của The Citizens như Sergio Aguero, Alvaro Negredo hay Edin Dzeko. Sau khi chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn/26 trận trong suốt cả mùa 2015/16, Bony được Man City cho Stoke City mượn trước khi trở lại Swansea vào năm tiếp theo.
HLV Kenny Dalglish từng thuyết phục được BLĐ Liverpool mang về cho ông tiền đạo Andy Carroll từ Newcastle vào tháng Giêng năm 2011 với giá 35 triệu bảng. Đáng tiếc là cầu thủ cao lớn người Anh này lại phụ sự tin tưởng của ông thầy khi chỉ ghi 6 bàn/44 trận ở Premier League trong 2 năm cống hiến cho The Kop. Bây giờ Carroll đã trở lại Newcaste, nhưng kể từ khi tái hợp đội bóng cũ năm 2019 anh mới "nổ súng" có 1 lần.
Sở dĩ Liverpool mua Carroll là do họ cần một tiền đạo để thay thế cho Fernando Torres, chân sút chủ lực được "Lữ đoàn đỏ" bán cho Chelsea cũng vào đầu năm 2011 với giá 50 triệu bảng. Đây là thương vụ quá hớ với The Blues, bởi Torres đã đánh mất bản năng săn bàn sau khi chuyển sang bến đỗ mới. Trong suốt 5 mùa đá cho Chelsea, Torres chỉ đá 110 trận ở giải Ngoại hạng Anh và ghi 20 bàn thắng ở sân chơi này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn