Robben và Ribery rời Bayern, khép lại một trang sử

Việt Hà
09:26 ngày 04-12-2018
Đó là cuộc chia ly tất yếu khi cả Robben lẫn Ribery đã qua thời đỉnh cao. Bayern khép lại một trang sử đẹp với cống hiến lớn lao của hai chuyên gia chạy cánh hàng đầu.
Robben và Ribery sẽ rời Bayern vào cuối mùa: Khép lại một trang sử
Tạm biệt Rob-bery

“Đây là mùa giải cuối cùng của Robben và Ribery”, chủ tịch Uli Hoeness khẳng định trong chuyến thăm một fan-club của Bayern. Robben cũng xác nhận sẽ rời xứ  Bavaria khi hết hợp đồng vào tháng 6/2019. “Tôi đã cân nhắc vài tuần trước khi đưa ra quyết định này. Tôi đã có 10 năm tuyệt vời tại Bayern. Và đây là mùa giải cuối cùng”, cầu thủ người Hà Lan nói trên tờ Algemeen Dagblad.

Ribery thì vẫn để ngỏ mọi khả năng: “Bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống. Tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục, nhưng điều đó không phải do tôi quyết định”. Ribery đã 35 tuổi còn Robben cũng sắp làm sinh nhật lần thứ 35 vào tháng 1 tới. Ribery đã có 11 năm gắn bó với Hùm xám còn Robben cũng 9 năm. 

Một thập kỷ thịnh vượng của Bayern mang dấu ấn đậm nét của gọng kìm Rob-bery. Nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Bayern cần sức bật và con người mới. Cuộc khủng hoảng mùa này đã báo hiệu sự suy tàn của một thế hệ. Và sự ra đi của Robben và Ribery chính là khởi đầu cho một cuộc tái thiết.



Lần gần nhất Rob-bery tỏa sáng mới cách đây một tuần, khi Bayern vùi dập Benfica 5-1 tại vòng bảng Champions League. Đó là trận đấu mà cái kèo trái siêu đẳng của Robben vẽ lên hai tuyệt tác, còn Ribery khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo. 

Nhưng đó cũng là trận đấu duy nhất mùa này mà cả Robben lẫn Ribery cùng gây ấn tượng mạnh mẽ. Phần còn lại của bức tranh là màu xám xịt. Robben thường ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, và những pha đi bóng sở trường không còn khiến đối phương e ngại. Ribery thậm chí chưa có bàn thắng nào sau 11 trận tại Bundesliga mùa này.

Chương mới ở Bayern

Rob-bery là vinh quang, nhưng Rob-bery cũng là gánh nặng. Việc Bayern chìm trong sự lệ thuộc vào hai ông lão U40 đã khiến họ mất dần sức cạnh tranh khi bước ra Champions League. HLV Niko Kovac cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc đó, nhưng lại khiến Bayern sa sút vì Hùm xám chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống không Rob-bery. Và khi cơn bão chấn thương ập đến ở mùa giải này, Kovac hiểu rằng cặp đôi Rob-bery không còn là chỗ dựa tin cậy.

“Có những cầu thủ làm nên lịch sử CLB. Và tôi phải thẳng thắn nói rằng Bayern sẽ sai lầm nếu không gia hạn với Robben và Ribery. Những chỉ trích hướng về họ là thậm tệ. Đó là lý do tại sao tôi rất vui mừng với chiến thắng trước Benfica. Tuổi tác không có ý nghĩa gì với những cầu thủ chất lượng”, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge lên tiếng bảo vệ cặp đôi lão tướng. Phát biểu của Rummenigge chính là thứ quan điểm đã kìm kẹp Bayern vài năm qua, khi họ cố bám vào vinh quang xưa cũ mang tên Rob-bery. Uli Hoeness đã không còn nghĩ vậy.



Bayern sẽ bắt tay tái thiết vào mùa Hè tới, với quyết tâm đưa Bayern trở lại đỉnh cao châu Âu. Những ngôi sao mới sẽ được đưa về Allianz Arena với ngân sách chuyển nhượng có thể lên tới 200 triệu euro. Khoảng trống mà Robben, Ribery bỏ lại không phải vấn đề quá lớn. 

Coman, Gnabry là những nhân tố tài năng xứng đáng được trao cơ hội. Và trong kế hoạch của Kovac không có nhiệm vụ phải tìm người thay thế Rob-bery. Chiến lược gia người Croatia muốn xây dựng một đội bóng mới trẻ trung, chơi bóng theo cách của riêng ông. Còn hiện tại, những đợt lên bóng của Bayern vẫn phải qua chân Robben như một thói quen đã ăn sâu.

Bayern cần nhìn vào Dortmund như một tấm gương của sự thay đổi. Đội đầu bảng Bundesliga có một HLV trưởng mới, gần nửa đội hình chính thức là những tân binh và một lối chơi hiện đại giàu sức sống. Chính sự vươn lên mạnh mẽ của Dortmund buộc Bayern phải thay đổi theo. Cảm ơn Rob-bery với 8 chức vô địch Bundesliga và 1 Champions League. Nhưng đã tới lúc nói lời chia tay. Hùm xám sẽ cất tiếng gầm trở lại trong một hình hài mới.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x