HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội đăng ký Brandon Ly trong trận Siêu Cúp Quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội và Nam Định, diễn ra lúc 18h ngày 9/8 trên sân Thiên Trường. Vị chiến lược gia người Brazil - Đức nhấn mạnh: “Brandon cùng các tân binh khác đã nhanh chóng hòa nhập, mang đến bầu không khí tập luyện tích cực, chuyên nghiệp. Thiên Trường là nơi tôi từng nghe nhiều về sự cuồng nhiệt của khán giả. Chúng tôi háo hức được thi đấu ở đó và mục tiêu không gì khác ngoài mang chiếc cúp về Hà Nội”.
Cùng với Brandon Ly, một cầu thủ Việt kiều khác cũng được đăng ký là tân binh Adou Minh. Đây là bản hợp đồng hứa hẹn gia tăng năng lực phòng ngự cho CLB Công an Hà Nội mùa này. Hai Việt kiều đã được đăng ký suất nội binh mùa này trong lực lượng đại diện ngành công an là Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh cũng đã sẵn sàng cho việc ra sân thi đấu.
Brandon Ly là cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Anh. “Tôi bắt đầu chơi bóng đá ở Ireland, cho một đội bóng địa phương. Sau đó, tôi và gia đình chuyển đến Anh, tôi chơi bóng đá ở các giải không chuyên rồi cuối cùng ký hợp đồng và gia nhập Burnley. Ở Burnley, chúng tôi tập luyện mỗi ngày, tập gym, ăn uống tại câu lạc bộ. Chúng tôi theo một lịch trình chuyên nghiệp toàn thời gian. Và tôi nghĩ đó là điều bạn phải làm để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
Rất nhiều cầu thủ đội một của Burnley là gương mặt nổi tiếng tại bóng đá Anh. Có thể kể đến 2 cái tin gồm Josh Brownhill, Josh Cullen. Ngoài ra, văn hoá bóng đá đường phố ở Manchester rất phát triển. Tôi từng có lúc được chơi cùng với những người như Cole Palmer, James McAtee và những cầu thủ tương tự. Bóng đá là môn thể thao rất phổ biến ở Anh. Bạn có thể chơi bóng với bất kỳ ai vì mọi người đều yêu bóng đá”.
“Trước khi sang đây tôi cũng đã xem V.League trên Youtube, xem Công an Hà Nội thi đấu chung kết Cúp Quốc gia. Tôi cũng dõi theo hành trình của CLB tại giải các câu lạc bộ Đông Nam Á. Không nhiều người biết được bóng đá Việt Nam tốt đến mức nào đâu.
Quang Hải, Leo Artur, Alan, Vitao hay Văn Đức, họ là những cầu thủ mà tôi rất ấn tượng. Tôi cũng có xem cả giải U23 Đông Nam Á nữa. Những đồng đội của tôi như Đình Bắc, Minh Phúc hay tới đây là Lý Đức, họ sẽ là những tấm gương để tôi noi theo. Bởi vì mục tiêu cuối cùng của tôi là được chơi cho đội tuyển quốc gia cùng với họ”, anh chiêm nghiệm.