
Chuỗi trận bất bại bị cắt đứt
Lần lượt phải chia tay Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và giải CLB Đông Nam Á, CAHN chỉ còn duy nhất 1 mặt trận để tìm đến đỉnh vinh quang - đó là V.League. Chuỗi thành tích bất bại đến trước lượt trận 15 đem đến cảm giác cho người xem rằng, thầy trò ông Mano Polking không có đối thủ. Cách biệt rất lớn khi hơn đội đứng nhì đến 7 điểm lại đá ít hơn 1 trận giúp cho CAHN tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến ngôi cao. Nhận định chủ quan còn cho rằng, chức vô địch chỉ còn chờ thời gian để trao cho CAHN. Dù vậy, bóng đá không phải là phép cộng. Chỉ cần một vài sơ sẩy là có thể mất ngôi đầu bất cứ lúc nào. Bài học của Ninh Bình là bằng chứng sống động nhất khi cũng trải qua chuỗi bất bại nhưng sau đó lại rơi xuống thứ ba và bị CAHN đào sâu cách biệt đến 7 điểm sau 3 trận thua liên tiếp.
Vẫn vững ngôi đầu nhưng dường như, thất bại trước Hà Nội đã phát đi những tín hiệu cảnh báo cho CAHN cho chặng đường phía trước. Phải thừa nhận rằng, Quang Hải và đồng đội đã có một trận đấu hay trước Hà Nội. Những con số thống kê tích cực như số lần dứt điểm, thời lượng kiểm soát bóng…. đều nghiêng về CAHN. Tuy nhiên, sự khác biệt là khả năng tận dụng lại thuộc về Hà Nội. Theo đó, CAHN có những cơ hội ăn bàn mà cứ ngỡ, dứt điểm ra ngoài còn khó hơn đưa bóng vào lưới. Nhưng bóng chỉ lởn vởn trước vạch ngang cầu môn của Hà Nội và sau đó, bằng cách này hay cách khác, nó lại lăn ra ngoài. Ở một chừng mực nào đó thì có thể nói, CAHN không may mắn bằng đối thủ. Và nên nhớ, yếu tố vô hình này đôi khi lại có ý nghĩa quyết định đến kết quả chung cuộc.

Nguy cơ lớn dần
Hơn hết, thất bại đó (1-2) khiến cho CAHN bị các đối thủ phía sau thu hẹp cách biệt đáng kể. Cụ thể, Thể Công đã thu hẹp khoảng cách với đội bóng ngành công an xuống còn 4 điểm. Dù đá ít hơn 1 trận nhưng khi trận đấu chưa diễn ra, không ai dám chắc CAHN sẽ đánh bại được Đà Nẵng ở trận đấu bù này. Cũng như trước trận gặp Hà Nội, lợi thế về số trận đá ít hơn đã vơi đi ít nhiều sau khi họ thua đối thủ cùng thành phố, do cách biệt điểm số không thể gia tăng thêm. Đây thực sự là lời cảnh tỉnh lớn đối với đoàn quân của ông Mano Polking. Từ đó để thấy rằng, đứng trên đỉnh V.League 2025/26 lúc này chưa hẳn sẽ là “vua” của một giải đấu.
Thất bại trước Hà Nội khiến vị trí số 1 của CAHN bắt đầu lung lay. Sức nóng sẽ gia tăng nếu như đoàn quân của ông Mano Polking tiếp tục bại trận, thậm chí bị cầm chân, trong chuyến làm khách trên sân Ninh Bình ở vòng 16. Là tân binh nhưng Ninh Bình ấm ủ giấc mộng bá vương giống như CAHN ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở V.League. Cần biết rằng, sau nhiều lần dẫn dắt các đội bóng nhỏ, HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành rất muốn chứng tỏ năng lực cầm quân ở đội bóng lớn, trước đối thủ mạnh như CAHN. Sau trận hòa Đà Nẵng, chiến lược gia này mong muốn CAHN sẽ “gặp khó” trước Hà Nội (đá muộn hơn). Và cầu được ước thấy, thất bại của đội bóng ngành công an giúp cho Ninh Bình thu hẹp cách biệt so với đối thủ, dù chỉ thu về 1 điểm trước Đà Nẵng.
Ninh Bình thừa hiểu, cuộc tiếp đón CAHN là cơ hội để họ tiếp tục rút ngắn cách biệt. Một khi đối thủ đang giương cao ngọn cờ lật đổ thì thách thức sẽ rất lớn cho CAHN. Ngôi đầu của thầy trò ông Mano Polking sẽ lung lay mạnh mẽ hơn nếu họ không thắng được Ninh Bình cuối tuần này.

























