
CAHN bước vào mùa giải 2025/26 với tham vọng rất lớn. Đội bóng lực lượng vũ trang chinh chiến trên 4 mặt trận gồm V.League, Cúp QG, Cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, CAHN đã bị loại khỏi 3/4 sân chơi mà họ tham dự. Đội bóng của HLV Mano Polking chỉ còn một mục tiêu duy nhất có thể hướng tới là giành chức vô địch V.League 2025/26. Thực tế, đây cũng là sân chơi mà CAHN đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế để có thể gỡ gạc lại một mùa giải thành công.
Với chiến thắng trước Thanh Hóa, CAHN có 32 điểm sau 12 trận, hơn đội nhì bảng Ninh Bình 5 điểm và vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu thắng nốt trận bù vòng 13 gặp SHB.ĐN, khoảng cách ấy sẽ còn được nới rộng. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh sa sút hoặc thiếu ổn định, thầy trò HLV Polking đang đứng trước cơ hội lớn để bứt tốc.

CAHN đang cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại của V.League. Đội bóng lực lượng vũ trang đang sở hữu hàng công tốt thứ 2 V.League (chỉ kém Ninh Bình 1 bàn nhưng đá ít hơn 1 trận - 28 bàn) và là đội thủng lưới ít nhất (9 bàn). CAHN cũng đang là đội duy nhất bất bại với 10 trận thắng, 2 trận hòa. Không chỉ những con số thống kê, cách chơi bóng mà HLV Polking đang xây dựng cho CAHN cũng rất thuyết phục. Họ được đánh giá là đội bóng có lối chơi tấn công bài bản, đẹp mắt nhất V.League hiện tại.
Việc chỉ còn một mặt trận thi đấu cũng sẽ giúp Quang Hải và các đồng đội tránh phân tán tư tưởng. Đây là thời điểm CAHN cần duy trì sự tập trung, quyết tâm và khát khao chiến thắng. Nếu làm được điều này, chức vô địch mùa giải năm nay có lẽ khó thoát khỏi tay của CAHN.

























