Thừa nhận VFF và V-League có những điều chưa được, nhưng Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng không đồng tình với quan điểm cho rằng bóng đá Việt Nam đã xuống đáy.
“V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung còn nhiều điểm phải nỗ lực cải thiện, đó là chuyện không có gì phải tranh cãi. Nhưng chúng ta nên góp ý theo kiểu xây dựng, không nên bôi đen tất cả. Nếu mọi thứ hoàn hảo thì giải đấu của chúng ta đã là Ngoại hạng Anh. Nói bóng đá Việt Nam đang ở đáy, V-League chỉ toàn màu tối là phiến diện, phủ nhận công lao của những người bỏ tiền làm bóng đá như chúng tôi cũng như các cầu thủ”, Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng chia sẻ với VnExpress.
Hôm 15/8, 100 cựu cầu thủ và cựu trọng tài Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị tập thể lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Họ cho rằng bóng đá Việt Nam hiện đã xuống đáy, sân chơi V-League toàn màu đen…
“Góp ý vì sự phát triển của cái chung thì đáng quý nhưng góp ý vì động cơ cá nhân, lợi ích nhóm thì tôi không ủng hộ. Tôi biết hiện có nhiều kẻ cơ hội, bôi xấu lẫn nhau. Một ví dụ rất cụ thể thế này, năm trước tôi thương bóng đá nữ thu nhập kém nên ủng hộ 500 triệu đồng, có hóa đơn và chứng từ đàng hoàng. Thế nhưng vẫn có người cố tình giấu nhẹm đi rồi nói tôi đút lót cho VFF. Làm thế còn ai muốn ủng hộ nữa”, người đứng đầu CLB Quảng Ninh nói thêm.
Ông Hùng cho biết bên cạnh những điểm chưa được, V-League cũng đang có những nét tích cực. Ví dụ như thời gian qua hàng loạt các trọng tài sai phạm bị xử lý, nhà tài trợ áo đấu bắt đầu tìm đến với các CLB, giải còn ba vòng nữa hạ màn nhưng cuộc đua tranh ngôi vô địch vẫn chưa ngã ngũ với năm đội bám sát nhau...
Ông Lê Nguyên Hồng ủng hộ VFF sử dụng người trẻ, biết làm việc
Quảng Ninh đang dẫn đầu V-League 2016. Ngoài ra, đội bóng này còn sở hữu lực lượng CĐV đông đảo, trận nào sân Cẩm Phả cũng kín khán giả. “Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho VFF trong chuyện khán giả không đến sân. Họ chỉ đứng ra tổ chức, chứ không thể bắt các đội bóng phải chơi thế này hay thế kia. Chính các đội bóng, các ông bầu và cầu thủ mới phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Cứ chơi đẹp, chơi sạch, chơi cống hiến thì khán giả sẽ tới sân. Bí quyết của chúng tôi chỉ có vậy”, ông Hùng bật mí.
Ông Lê Nguyên Hồng Chủ tịch CLB Quảng Nam cũng bức xúc trước quan điểm cho rằng bóng đá Việt Nam đang ở đáy, mọi thứ đều đen tối. Ông đặc biệt không đồng ý với việc kiến nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch can thiệp vào VFF bởi như vậy là vi phạm quy định của FIFA, các đội tuyển của Việt Nam có thể rơi vào cảnh bị cấm thi đấu quốc tế, gây hậu quả nghiêm trọng. “Góp ý cải thiện bóng đá Việt Nam mà lại đưa ra giải pháp vi phạm quy định FIFA, điều đó không chấp nhận được. Còn chuyện nói bóng đá Việt Nam đang ở đáy là phiến diện, thiếu khách quan. Góp ý vì bóng đá Việt Nam thì cần cái tâm trong sáng”, ông Lê Nguyên Hồng chia sẻ.
“So với nhiệm kỳ trước nhiệm kỳ lần này của VFF đã làm được nhiều việc đáng để hoan nghênh. Chúng ta trước đây đã quen với câu bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, nhưng bây giờ đang xây từ móng. Ví dụ như VFF trú trọng công tác đào tạo trẻ, buộc các CLB phải có bốn tuyến trẻ và dự ít nhất ba giải quốc gia, nếu không sẽ bị phạt. Bên cạnh đó các tuyển trẻ như U16, U17, U19 được đầu tư tập huấn nước ngoài, gặt hái được không ít thành công như lọt vào vòng chung kết châu Á… Ngoài ra, VFF còn quyết liệt, buộc các CLB phải nâng cấp sân. Điển hình như sân của Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ninh đã được cải thiện, không còn có ổ gà, ổ voi như trước”.
Theo thống kê từ VFF, hai năm qua là giai đoạn bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tựu đáng kể, nhất là tuyến trẻ. Lần đầu tiên tất cả các đội tuyển trẻ quốc gia từ U16, U19 cho đến U23 đều giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á, đội tuyển nam quốc gia giành HC đồng giải AFF Cup sau bốn năm trắng tay, đội U23 lần đầu tiên sau sáu năm giành HC đồng tại SEA Games, đội Olympic lọt vào tứ kết với vị trí nhất bảng tại ASIAD, lần đầu tiên trong lịch sử đội futsal giành vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016... Bóng đá nữ cũng có sự khởi sắc trở lại với thành tích top 4 tại ASIAD, và là đội tuyển nữ duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic Rio de Janero 2016.
Chưa phải là những danh hiệu đáng giá, nhưng việc một loạt đội tuyển trẻ được thi đấu nước ngoài và có thành tích gần đây là chuyển biến tích cực. Ảnh: MFF
Trước ý kiến cho rằng làm ở VFF phải là những người có chuyên môn bóng đá, ông Hồng phản đối: “Quản lý rất khác với thi đấu. Ví như các ông chủ CLB đâu phải là cựu cầu thủ mà họ vẫn làm tốt. Ở FIFA xưa nay, Chủ tịch có mấy ai xuất thân từ dân bóng đá đâu. Không phải cứ đá bóng giỏi thì làm quản lý bóng đá tốt, đó là quan niệm sai lầm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người góp ý để bóng đá Việt Nam tiến bộ, nhưng phải với cái tâm thực sự vì thể thao nước nhà, không phải bôi đen, phủ nhận tất cả để phục vụ mưu đồ cá nhân”, người đứng đầu CLB Quảng Nam nói thêm.
Chia sẻ trên VTC News, một chuyên gia phân tích rằng VFF không còn như thời bao cấp là chỉ biết lấy tiền ngân sách để tổ chức các trận đấu, mà họ giống như một công ty phải kinh doanh rồi đối nội đối ngoại để tạo ra dòng tiền nuôi bóng đá, bên cạnh việc hoạch định sách lược hay đấu tranh vì quyền lợi của bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế. Chính vì vậy, đứng đầu tổ chức này phải là những người biết việc chứ không chỉ giỏi chuyên môn bóng đá thuần túy như kiến nghị của các cựu cầu thủ.
Chuyên gia Trần Duy Long thì khẳng định bóng đá Việt Nam đang có tiềm lực lớn khi hệ thống đào tạo trẻ không chỉ tập trung ở một vài thành phố lớn như trước, mà trải rộng ra nhiều địa phương. "Chúng ta sau nhiều năm cũng đã có Giám đốc kỹ thuật hay chuyên gia thể lực người nước ngoài, có sự định hướng và kế hoạch xuyên suốt cho các đội tuyển... Đó là những điều đáng ghi nhận cho VFF", ông nói. "Còn việc tính chuyên nghiệp trong bóng đá Việt Nam chưa cao, theo tôi đó không phải là trách nhiệm riêng của VFF, mà là của các CLB, các cầu thủ và kể cả CĐV. Tổng hòa các yếu tố đó mới có thể tạo nên nền tảng của bóng đá chuyên nghiệp".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam đã quyết định mời hai trọng tài người Thái Lan và Singapore điều khiển các trận đấu ở vòng 24 và 25. Đáng chú ý, cả 2 trận đấu này đều có sự hiện diện của Than.QN, đội đang đứng đầu bảng và cũng là ứng cử viên vô địch V-League 2016
Không chỉ là một tay săn bàn thiện xạ trên sân, Anh Đức còn là một quái kiệt trên thương trường. Đội trưởng của B.Bình Dương được xem như hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ Việt Nam học tập.
Mất hàng loạt trụ cột do chấn thương, thẻ phạt khiến cho QNK Quảng Nam đau đầu nhưng đó lại là niềm vui lớn của Hải Phòng khi tiếp đối thủ trong trận đấu cuối tuần này.
Ở những vòng đấu cuối của mùa giải, S.Khánh Hòa bỗng trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc đua vô địch khi trở thành “kẻ ngáng đường” của các ứng viên. Thực tế, họ đã là nỗi ám ảnh của SHB Đà Nẵng khi đẩy ứng viên từ số 2 văng xuống vị trí thứ 4 sau vòng 23.
Trận thua 0-3 của Sài Gòn FC trước đội bóng Hà Nội T&T đã để lại những điều tiếng và nghi ngờ của dư luận. Thế nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC đã lý giải trận thua ấy chỉ mang tính thuần túy về chuyên môn.
Với một bàn thắng và một đường kiến tạo, Nghiêm Xuân Tú đã có màn trình diễn ấn tượng đúng trong ngày sinh nhật để đưa Than Quảng Ninh lần đầu lên số 1 V-League mùa này.
Sau trận thua 2-3 đầy bất ngờ trước XSKT Cần Thơ, cuộc đua vô địch của Hải Phòng đã khó khăn hơn rất nhiều khi tuột xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng vẫn rất tự tin về hành trình phía trước của đội nhà.
Không chỉ giải tỏa mọi nghi ngờ về việc “nhường điểm “để Hải Phòng vô địch, chiến thắng của XSKT.CT ở vòng đấu vừa qua được đánh giá là trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa của đội bóng Tây Đô.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
22 năm trước, Sir Alex Ferguson vướng vào vụ bê bối động trời ở Nam Phi, khi một cô gái trẻ tên Nadia Abrahams cáo buộc "ông già gân" đã có hành vi quấy rối tình dục mình ngay trên xe của cô.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn