CLB HAGL tại V.League 2022: Phải vô địch

Đam San
14:27 ngày 11-02-2022
HAGL đặt quyết tâm giành chức vô địch V.League để khẳng định giá trị và thương hiệu của mình. Không những thế, họ còn đặt tham vọng lớn ở đấu trường AFC Champions League dù rơi vào bảng tử thần.
CLB HAGL tại V.League 2022: Phải vô địch

Phân thân trên 3 mặt trận

HAGL đã không thể lên ngôi vô địch V.League 2021 khi giải đấu bị huỷ sau 12 vòng đấu. Bầu Đức, HLV Kiatisak cùng các cầu thủ tiếc ngẩn ngơ bởi họ không thể nâng cao chiếc cúp nhân 20 năm thành lập đội bóng. Dù vậy, đội bóng phố núi được rất nhiều người ngợi khen và tụng xưng như một ông vua không ngai. HAGL được đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường danh giá AFC Champions League.

Mùa này, HAGL đặt mục tiêu vô địch hay nói đúng hơn là họ phải vô địch để khẳng định, mùa giải năm ngoái không hề ăn may. Thậm chí, Kiatisak còn đặt tham vọng lớn tại sân chơi châu lục dù rơi vào bảng đấu tử thần, nơi đã có sự hiện diện của nhà vô địch Hàn Quốc là Jeonbuk Hyundai và Yokohama Marinos - đội á quân J-League 1 (Nhật Bản).

HAGL chỉ có 2 cầu thủ mới ở mùa giải 2022, với sự xuất hiện của trung vệ Mauricio Teixeira và tiền đạo Jefferson Baiano (đều từ Brazil). Còn lại vẫn còn đó những bộ khung đang ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp, đó là 8 tuyển thủ quốc gia: Hữu Tuấn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, cùng với rất nhiều tài năng trẻ đã giúp HAGL lên ngôi tại giải Bình Định mở rộng vừa qua.

Lực lượng của HAGL khá dày và chất lượng nhưng việc phải “phân thân” trên 3 mặt trận có thể khiến cho họ gặp khó khăn. Để vô địch V.League, để chơi tốt ở đấu trường châu Á, Kiatisak cần những tính toán phù hợp để tránh rơi vào cảnh “mất cả chì lẫn chài”.

HAGL có một lực lượng dồi dào với 8 tuyển thủ quốc gia 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

“Tứ bề thọ địch”

HAGL có sự ổn định và được nâng cấp đội hình nhưng năm nay các đối thủ của họ cũng “chịu chơi” không kém để mang về những bản hợp đồng chất lượng. Có thể dự đoán, cuộc đua vô địch sẽ xoay quanh những cái tên như HAGL, Viettel, Hà Nội FC, Bình Định, SLNA… Bản thân, Kiatisak cũng thừa nhận, các đối thủ đã thay đổi và tất cả đều muốn đánh bại HAGL. 

Nhà cầm quân người Thái Lan cho rằng, HAGL vẫn có nhiều cơ hội và ông chỉ quan tâm các học trò của mình chơi đúng sức, trở thành một phiên bản tốt nhất ở mùa giải 2022. “Mùa 2021, tôi nói với các cầu thủ, chẳng có gì phải sợ đối thủ và họ đã làm rất tốt công việc của mình. HAGL chỉ mới chơi 70% phong độ, sức mạnh của mình.

 Nếu năm nay chúng tôi chơi đủ 100% thì HAGL sẽ có một kết quả tốt đẹp. Chúng tôi có rất nhiều tuyển thủ quốc gia và đang bước vào đỉnh cao sự nghiệp. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ, họ ở đây là nhờ tài năng và sự chăm chỉ. Nói chung mọi thứ đang đi đúng hướng và tôi cảm thấy rất vui khi HAGL là một tập thể đoàn kết, sẵn sàng bước vào mọi cuộc chiến”, Kiatisak chia sẻ.

Ngoài đặt mục tiêu vô địch V.League, HAGL cũng đầy tham vọng ở đấu trường châu lục. “Nếu tham dự AFC Champions League để học hỏi kinh nghiệm thì nên ở nhà. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất. HAGL không chỉ thi đấu cho người hâm mộ đội nhà mà còn đại diện cho Việt Nam. Bản thân bầu Đức cũng muốn chơi hết mình để cho mọi người biết cái tên HAGL”.

HAGL đã chuẩn bị mọi mặt về chiều sâu lực lượng, từng vị trí trên sân, ngoại binh và cả tâm lý chiến trước khi bước vào mùa giải mới. Chắc chắn đây là một mùa giải đáng chờ đợi với các CĐV đội bóng phố núi và họ có quyền hy vọng, thầy trò Kiatisak sẽ giành chức vô địch để khẳng định bản ngã. Đương nhiên, giữa “tứ bề thọ địch”, HAGL phải tỉnh táo để đi đúng con đường mà họ lựa chọn.

Sân vận động: Pleiku (10.000 chỗ) 
HLV: Kiatisak
Chủ tịch CLB: Đoàn Nguyên Đức
Dự đoán thứ hạng mùa này: Vô địch

DANH SÁCH CẦU THỦ
Thủ môn:
Huỳnh Tuấn Linh, Lê Văn Trường, Dương Văn Lợi
Hậu vệ: Lê Văn Sơn, Kim Dong Su, Mauricio Teixeira, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Đức Lương, Tiêu Exal, Nguyễn Văn Việt, A Hoàng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều.
Tiền vệ: Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh,  Trần Bảo Toàn, Hoàng Thanh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Cao Hoàng Tú, Nguyễn Văn Triệu, Trần Trung Kiên, Lê Huy Kiệt, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Thanh Nhân, Võ Đình Lâm.
Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Đức Việt, Jefferson Baiano, Washington Brandao.

CHUYỂN NHƯỢNG
ĐI:
Steven Đặng (tự do), Trần Bửu Ngọc (Thanh Hoá), Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Damir Memovic (tự do), Nguyễn Trung Đại Dương (tự do)
ĐẾN: Mauricio Teixeira, Jefferson Baiano. 

Chờ mùa giải bứt phá của Tuấn Anh

Đá chính 3/12 trận ở mùa giải 2021 là một con số khiêm tốn với Nguyễn Tuấn Anh. Phong độ trong màu áo ĐTQG cùng với sự mát tay của HLV Kiatisak, người ta hy vọng Tuấn Anh sẽ có một mùa giải bứt phá so với chính anh. Cầu thủ người Thái Bình đang có những lợi thế khi xung quanh đều là những đồng đội có cùng đẳng cấp. Câu chuyện còn lại là Tuấn Anh sẽ chuẩn bị tâm thế như thế nào để bước vào những cuộc chiến được dự báo vô cùng khốc liệt. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x