CLB Nam Định thay da đổi thịt và bức tranh đáng chờ đợi

Ngọc Anh
10:03 ngày 28-06-2022
Sau hàng loạt hiệu ứng tích cực từ công tác tổ chức SEA Games 31 cho đến những chuyển biến ở cấp thượng tầng khi có nhà tài trợ mới, CLB Nam Định đang cho thấy hướng đi đúng đắn của họ.
CLB Nam Định: Thay da đổi thịt và bức tranh đáng chờ đợi

SEA Games 31 đã khép lại được hơn 1 tháng, nhưng đến lúc này dư âm của nó vẫn đọng lại trong tâm trí nhiều người. Đặc biệt ở bảng B môn bóng đá nam được tổ chức tại sân Thiên Trường (Nam Định) đã gây sốt không chỉ với giới mộ điệu trong nước mà ngay cả với truyền thông quốc tế.

Bảng B dù không có U23 Việt Nam thi đấu, nhưng sân Thiên Trường vẫn đầy ắp khán giả trên các khán đài và điều đó gây ấn tượng mạnh với các cổ động viên Đông Nam Á. Tờ báo uy tín hàng đầu Thái Lan là Siamsport đã có bài viết thống kê về lượng khán giả ở các trận đấu bóng đá tại bảng B của SEA Games 31. Theo đó, 2 trận đấu của U23 Thái Lan có lượng khán giả tới sân là 29.985 và 28.998 người. “Thật là bầu không khí cuồng nhiệt. Gần 30 nghìn CĐV có mặt ở sân Thiên Trường. Đây là kỷ lục mới về trận đấu có nhiều khán giả nhất tại một SVĐ trung lập trong lịch sử SEA Games”, tờ Siamsport viết.

Đây có lẽ là chuyện độc nhất vô nhị tại đấu trường SEA Games khi truyền thông nước ngoài lại đi khen ngợi sự cổ vũ của những CĐV trung lập. Nhưng sau khi SEA Games 31 khép lại cộng với những thay đổi thượng tầng bộ máy lãnh đạo đội Nam Định thì câu hỏi được đặt ra, những người làm bóng đá thành Nam sẽ tiếp nối những thành quả đó như thế nào?

Các CĐV Nam Định đến sân rất đông và cổ vũ cuồng nhiệt mỗi khi đội nhà thi đấu  	Ảnh: MINH TUẤN

Trên thực tế, khi có nhà tài trợ mới từ tháng 3 vừa qua, một bản kế hoạch để đầu tư từ cơ sở vật chất cho đến nhân sự được đội Nam Định vạch ra. Bên cạnh đó, nhà tài trợ mới của CLB Nam Định xem việc duy trì ngọn lửa, sự cuồng nhiệt, tình yêu của khán giả là nhiệm vụ hàng đầu. Đội bóng thành Nam đã chơi lớn khi đầu tư lắp đặt màn hình led xung quanh sân thay cho biển quảng cáo truyền thống. Mặt khác, hệ thống trang thiết bị phục vụ việc tổ chức các trận đấu, tập luyện của đội nhà cũng được đầu tư. HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho biết, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng nhà tài trợ cũng như ban lãnh đạo mới của đội bóng đã làm thay đổi hệ thống cơ sở vật chất cũng như định hướng cho quá trình phát triển.

“Thời gian qua, chúng tôi rất mừng vì nhà tài trợ mới đã ngay lập tức bắt tay vào xây dựng đội bóng cũng như thực hiện vô số công việc để vừa củng cố lại CLB vừa đảm bảo quá trình phát triển lâu dài. Chúng tôi xem đây là điểm tựa để đội Nam Định tiếp tục phát triển”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Cũng theo HLV Văn Sỹ, đội Nam Định đã có kế hoạch về tăng cường nhân sự, nhưng thời điểm này chưa phải lúc để mua sắm. “Nhà tài trợ cũng như BHL đã có kế hoạch để nâng cấp đội hình. Nhưng lúc này, thị trường chuyển nhượng chưa mở cửa nên chúng tôi chưa thể mua sắm. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là thi đấu thật tốt để khán giả yêu mến hơn và xứng đáng với những gì mà nhà tài trợ đã và đang đầu tư cho đội”, HLV Văn Sỹ chốt lại.

Sân Thiên Trường lại ghi điểm
Trong trận đấu bù vòng 3 V.League 2022 vừa qua giữa Nam Định và Hà Nội FC, sân Thiên Trường đã đón 19.000 khán giả đến sân cổ vũ. Cần phải nhấn mạnh những ngày này, thời tiết miền Bắc rất khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nhưng các CĐV Nam Định vẫn không quản ngại, đến sân rất đông theo dõi đội nhà thi đấu.

Văn Hậu có thể tái xuất từ vòng 6 V.League 2022

Gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu suốt một thời gian dài, hậu vệ Đoàn Văn Hậu (ảnh) của Hà Nội FC đã có thể tập luyện cùng các đồng đội trong thời gian qua và sẵn sàng tái xuất khi V.League 2022 khởi tranh trở lại vào tháng 7 tới. Ở trận đấu bù với Nam Định ngày 26/6 vừa qua, Văn Hậu vẫn chưa được ban huấn luyện đăng ký thi đấu. Nhiều khả năng phải đến vòng 6, cầu thủ này mới có thể được đăng ký do đội bóng muốn dưỡng chân cho anh.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x