CLB TP.HCM tại V.League 2022: Thách thức chờ HLV Trần Minh Chiến

Đỗ Tuấn
07:10 ngày 18-02-2022
Sau thời gian cầm quân ở đội hạng Nhất BRVT, HLV Trần Minh Chiến đã quay lại sân chơi V.League và ông đang phải đối mặt với nhiều thách thức cùng CLB TP.HCM ở mùa giải 2022.
CLB TP.HCM tại V.League 2022: Thách thức chờ HLV Trần Minh Chiến

Mùa 2022, TP.HCM không còn cảnh ồ ạt mua người như trước, cái tên nổi nhất trong các nội binh được họ nhắm tới là Nguyễn Hải Huy, nhưng giờ chót tiền vệ này lại về Hải Phòng. Thế nên đội bóng này chỉ mang về những gương mặt không quá nổi trội bao gồm: hậu vệ Dương Văn Khoa, Trần Đình Bảo, tiền vệ Chu Văn Kiên, Võ Ngọc Tĩnh, Đào Quốc Gia, tiền đạo Hoàng Vũ Samson cùng 2 ngoại binh gồm tiền vệ Bruno Cosendey và tiền đạo Christopher Cox Goods. Vì thế, HLV Trần Minh Chiến chính là ngôi sao sáng giá nhất được lãnh đạo CLB đưa về ở mùa giải năm nay.

Tài cầm quân của HLV Minh Chiến đã được kiểm chứng khi nắm B.BD hồi năm 2018 và đưa CLB này vô địch Cúp QG. Thế nên, các lãnh đạo TP.HCM đang kỳ vọng cựu tuyển thủ này sẽ vực dậy cũng như tái tạo bản sắc riêng cho đội bóng và kéo khán giả đến sân Thống Nhất ngày càng đông hơn. Về điều này, HLV Minh Chiến có lẽ khát khao hơn ai hết, nên đã mang về những trợ lý là các cựu tuyển thủ từng xuất thân ở cái nôi đào tạo bóng đá TP.HCM trước đây, nhưng thực tế điều này cũng chẳng dễ dàng.

Trò chuyện cùng người viết trước mùa 2022, HLV Minh Chiến đã chia sẻ: “Lãnh đạo CLB TP.HCM không đặt nặng thành tích ở mùa 2022, nhưng chính bản thân tôi đã tự đặt ra cho mình và toàn đội cái đích để phấn đấu. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng lọt vào Top 6 đội bóng mạnh nhất vào cuối mùa và đấy sẽ là bước đệm của chúng tôi trong tương lai”.

Thực tế, lực lượng của TP.HCM không quá tệ, đặc biệt là nội binh khi họ có rất nhiều hảo thủ từng là tuyển thủ quốc gia như Sầm Ngọc Đức, Ngô Hoàng Thịnh, Hồ Tuấn Tài, Võ Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng, Lâm Ti Phông, nhưng điều người ta lo nhất lại chính là các ngoại binh. Nói đâu xa, liên tiếp nhiều mùa bóng vừa qua, lãnh đạo CLB toàn đưa về những cái tên với bản lý lịch nghe rất oai, nhưng vào thi đấu lại là một thảm hoạ. Vậy nên, 2 ngoại binh mà họ đưa về ở mùa gỉai này là tiền vệ Bruno Cosendey và tiền đạo Christopher Cox Goods cũng đang khiến người ta đặt dấu hỏi về chuyên môn. Dẫu HLV Trần Minh Chiến cho biết tiền vệ Bruno chơi khá ổn, trong lúc Christipher Goods còn cần thêm thời gian để hoà nhập.

HLV Minh Chiến còn nhiều việc phải làm nếu muốn bay cao cùng TP.HCM 	Ảnh: Minh Tuấn

Hỏi HLV Minh Chiến lo nhất điều gì ở mùa giải 2022? Ông bảo: “Điều tôi lo nhất chính là dịch bệnh. Thời gian qua và hiện nay, nhiều cầu thủ của chúng tôi vẫn đang bị dính Covid-19 nên điều ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và phong độ của các cầu thủ, trong lúc mùa giải mới đã cận kề”. Tuy nhiên, có vẻ như HLV họ Trần chỉ mới nói lên nỗi lo bề nổi, bởi phòng thay đồ của TP.HCM đang có nhiều vấn đề lùm xùm.

Số là mùa giải 2021 phải huỷ bỏ sau vòng đấu thứ 12, nên lãnh đạo TP.HCM đã quyết định không trả tiền phí lót tay nửa năm 2021 cho các cầu thủ, đồng thời những tháng họ không thi đấu lương cũng bị cắt giảm. Tuy nhiên, các cầu thủ không đồng ý điều này và yêu cầu phải được trả đầy đủ vì họ vẫn tập luyện bình thường, dẫu đang mùa dịch. Thay vì ngồi lại cùng nhau nhằm giải quyết sự vụ sao cho có tình có lý giữa đôi bên, nhưng mới đây ngày 16/2 lãnh đạo CLB đã gửi một văn bản đến các cầu thủ và cho biết chỉ hỗ trợ 10% và xem đó là số tiền lót tay còn lại của mùa giải. Điều này đã khiến các cầu thủ bất bình, bởi tiền hỗ trợ khác với phí lót tay và họ cho biết sẽ khiếu kiện về vấn đề này nếu không được giải quyết ổn thoả. 

Vì thế, HLV Minh Chiến đang đối diện với nỗi lo lớn, nếu nội bộ đội bóng không giải quyết ổn thoả vấn đề này, đấy sẽ là cơn sóng ngầm khiến TP.HCM lao đao khi mùa giải còn chưa kịp bắt đầu.

SVĐ: Thống Nhất, sức chứa 20 ngàn chỗ 
HLV trưởng: Trần Minh Chiến
Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thắng

DANH SÁCH CẦU THỦ
Thủ môn:
Nguyễn Thanh Thắng, Bùi Tiến Dũng, Phạm Văn Cường.
Hậu vệ: Ngô Tùng Quốc, Dương Văn Khoa, Nguyễn Tăng Tiến, Sầm Ngọc Đức, Bùi Văn Đức, Trần Đình Bảo, Trần Đình Khương, Thân Thành Tín, Phạm Hoàng Lâm, Da Silva Brendon Lucas.
Tiền vệ:  Võ Ngọc Tỉnh, Trần Thanh Bình, Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Trùm Tỉnh, Phù Trung Phong, Võ Huy Toàn, Lâm Ti Phông, Chu Văn Kiên, Đào Quốc Gia, Nguyễn Đoàn Duy Anh, Nguyễn Trọng Long, Bruno Cosendey.
Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Công Thành, Hoàng Vũ Samson, Christopher Cox Goods.

CHUYỂN NHƯỢNG
Đến:
Bruno Cosendey, Christopher Cox Goods, Hoàng Vũ Samson, Võ Ngọc Tỉnh, Đào Quốc Gia, Trần Đình Bảo, Chu Văn Kiên, Dương Văn Khoa.
Đi: Lee Nguyễn, Patrick Leonadro, Junior Barros, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Văn Thuận, Lê Sỹ Minh, Vũ Quang Nam.

Nỗi lo Covid-19

CLB TP.HCM tiếp tục đối diện với dịch Covid-19, bởi hồi tháng 12 gần như cả đội bị dính bệnh, điều này đã khiến họ không thể tham dự các giải đấu giao hữu như BTV Cup, Cúp Hoàng đế Quang Trung vì không có quân tập luyện và thi đấu. Mới đây, cầu thủ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Đào Quốc Gia đã tiếp tục nhiễm Covid lần 2, hiện một số trợ lý của HLV Trần Minh Chiến đang dương tính khiến đội bóng này càng thêm âu lo. Cũng may, CLB TP.HCM được miễn vòng 1, nếu không họ sẽ rất phiền toái.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • CLB TP.HCM tiếp tục đối đầu với nỗi lo Covid-19 CLB TP.HCM tiếp tục đối mặt nỗi lo Covid-19

    Hồi tháng 12 vừa qua, CLB TP.HCM đã phải đối mặt với Covid-19 khi hầu hết các thành viên của đội bóng đều dính bệnh. Nay họ lại tiếp tục đối diện với nỗi lo này khi mùa giải 2022 chuẩn bị bắt đầu.

  • Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Hoàng Đức, Huỳnh Như và Văn Ý lên ngôi Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Hoàng Đức, Huỳnh Như và Văn Ý lên ngôi

    Đêm gala công bố và trao thưởng các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã diễn ra vào tối nay (16/2) tại Nhà hát TP.HCM. Theo đó, các danh hiệu cao nhất đã thuộc về Hồ Văn Ý, Huỳnh Như và Nguyễn Hoàng Đức.

  • Hoàng Đức: Từ kẻ thất bại đến Quả bóng Vàng Việt Nam Quả bóng Vàng Việt Nam Hoàng Đức: Bước vào ngôi đền những huyền thoại

    2021 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Nguyễn Hoàng Đức. Từ kép phụ, tiền vệ trẻ của Viettel vụt sáng trở thành trụ cột không thể thay thế của ĐT Việt Nam và đang là một trong những ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

  • HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ sinh năm 2004 HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ sinh năm 2004

    Nguyễn Đức Việt, cầu thủ sinh năm 2004 là một trong 10 cái tên được HAGL ký hợp đồng chuyên nghiệp.

  • Hành trình phục hồi V.League Hành trình phục hồi V.League

    Quyết định dừng V.League cách đây không lâu được coi là bước lùi của lộ trình đi lên chuyên nghiệp. Đến tận bây giờ, các nhà điều hành và bản thân từng đội bóng vẫn đang khắc phục hậu quả của tầm nhìn không thích ứng với dịch bệnh. Và giờ, khái niệm phục hồi V.League đang được nhắc đến như mệnh lệnh đối với những người làm bóng đá.

  • Chờ Kiatisak cảm ơn bầu Đức Cuộc đua vô địch V.League 2022: Chờ Kiatisak cảm ơn bầu Đức

    V.League 2022 cũng là mùa giải thứ 20 mà ông Đoàn Nguyên Đức đầu tư vào bóng đá nói chung và HAGL nói riêng. Chính HLV Kiatisak là bản hợp đồng lịch sử làm nên thành công vang dội của HAGL cách đây 20 năm trước. Để rồi sau 2 thập kỷ, trong vai trò HLV, Kiatisak liệu có giúp bầu Đức nở nụ cười chiến thắng?

  • Nam Định FC tại V.League 2022: Tiếp tục là 'kẻ ngáng đường' Nam Định FC tại V.League 2022: Tiếp tục là 'kẻ ngáng đường'

    Màn thể hiện ấn tượng ở V.League 2021 được xem là động lực để Nam Định tự tin hơn khi hướng tới mùa giải 2022. Việc không chịu quá nhiều sức ép về mặt thành tích giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang có được tinh thần thoải mái, sẵn sàng vào vai “kẻ ngáng đường” ở V.League 2022.

  • Hà Nội FC bị hoài nghi ngay từ vạch xuất phát Hà Nội FC bị hoài nghi ngay từ vạch xuất phát

    So với các đội bóng khác, Hà Nội FC có sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự, đặc biệt là các ngoại binh nên giới chuyên môn đang khá hoài nghi về năng lực cũng như khả năng đòi lại ngôi vương của đội bóng này.

  • 5 ngoại binh đáng chý ý nhất V.League 2022 5 ngoại binh đáng chý ý nhất V.League 2022

    Bondaplus điểm mặt 5 ngoại binh đáng chý ý nhất V.League 2022.

  • Ngoại binh tại V.League 2022: Mở cửa bầu trời Ngoại binh tại V.League 2022: Mở cửa bầu trời

    Bầu trời dần được mở. Các hãng hàng không đã có những chuyến bay đi và đến Việt Nam mang theo hy vọng của nhiều đội bóng về ngoại lực thực sự chất lượng. Cũng vì điều này mà người ta hy vọng, V.League 2022 sẽ có nhiều cái để xem, để chờ đợi ở mùa giải mới.

  • Sài Gòn FC tại V.League 2022: Bước đệm cho tương lai Sài Gòn FC tại V.League 2022: Bước đệm cho tương lai

    Sau V.League 2021 hút chết với vị trí áp chót trên BXH và giải phải hủy vì dịch bệnh, Sài Gòn FC đã làm lại từ đầu để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Đồng thời, họ xem đấy là bước đệm để chuẩn bị cho tương lai.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x