Công Phượng có mua được bằng... nhiều tiền?

Từ 21:30 ngày 02-05-2020
Công Phượng giá bao nhiêu mới xứng đáng? Bầu Đức nên hay không nên bán Phượng? Tại sao CLB TP.HCM lại muốn mua Phượng?

Hàng tá câu hỏi đại loại như vậy đang được đặt ra xung quanh chuyện CLB TP.HCM muốn mua đứt Công Phượng thay vì mượn như hiện tại. Thực tế, chuyện đội bóng Thành phố muốn sở hữu luôn Công Phượng chỉ dừng lại ở những thông tin… bên lề. Nhắc đến điều này lại nhớ đến vụ “bom xịt” mà CLB TP.HCM từng tung ra để chèo kéo Lee Nguyễn. Cho đến nay, chỉ có người của Thành phố mới biết, có bao nhiêu phần trăm sự thật trong vụ đàm phán với người đại diện của Lee Nguyễn. Khi ngôi sao người Mỹ gốc Việt lên tiếng, người ta mới vỡ lở: Hoá ra CLB TP.HCM “chém gió” chứ chẳng có vụ “bom tấn” như đồn đoán.

Công Phượng cùng đồng đội tập luyện tích cực chuẩn bị cho V.League 2020 sắp trở lại. Ảnh: CLB TP.HCM

Công Phượng cũng xứng đáng được xem là thương vụ “bom tấn” nhưng đấy là khi CLB TP.HCM nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán. Cái lợi của các nhà Á quân V.League, họ không cần phải thẩm định Công Phượng nữa. Có thể khẳng định, giá trị chuyên môn và hình ảnh của “số 21” xứng đáng đến từng đồng trong khoản lương mà anh đang nhận. Dĩ nhiên, mua là quyền của CLB TP.HCM, còn có bán và bán với giá như thế nào là quyền của HAGL, của bầu Đức cùng các cộng sự. Rất khó để đoán định hay nói đúng hơn, thương vụ dạm mua Công Phượng không biết đường nào mà lần. 

Như đã nói, nếu CLB TP.HCM “soạn lại bổn cũ” như đã từng làm với Lee Nguyễn để dành cho trường hợp Công Phượng thì họ cũng chẳng mất mà còn được “tiếng thơm”. Trong trường hợp đây là một “thương vụ triệu đô” thì tất cả vẫn phải chờ, bởi bầu Đức từng tuyên bố Công Phượng không phải để bán. HAGL nuôi Phượng mất 7 năm. Trong khoảng 7 năm tiếp theo, anh mới chỉ khoác áo đội bóng phố Núi 3 mùa, còn lại đem cho các đội nước ngoài mượn. Ở tuổi 25, hẳn ông Đức không muốn “cục cưng” của mình rời phố Núi khi chưa có một danh hiệu hay cái gì đó… gối đầu.

Dĩ nhiên, Công Phượng không mua được bằng tiền nhưng “bằng nhiều tiền” biết đâu bầu Đức sẽ suy nghĩ lại.

XEM THÊM

Kiatisak: Muốn đi World Cup, Thái Lan đừng thua Việt Nam

HLV Park Hang Seo tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường ở PVF

HLV Park Hang Seo: Bước ngoặt trượt cấp 3, bị đúp và trận đấu để đời

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x