Điểm mặt những ứng viên vô địch V.League 2020

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:39 ngày 30-07-2020
V.League còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc giai đoạn 1, khi ấy sẽ xác định được 8 cái tên bước vào cuộc đua ngôi đầu từ giai đoạn 2, nhưng giải đấu hiện phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Dẫu vậy, hãy điểm xem đâu là ứng viên của cuộc đua vô địch?
Điểm mặt những ứng viên vô địch V.League 2020

Sau vòng 11, các CLB đang nằm ở 8 thứ hạng đầu gồm: Sài Gòn FC, Viettel, Than Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM, HAGL, B.Bình Dương đã gần như chắc suất trong nhóm đua vô địch, riêng vị trí thứ 8 hiện là cuộc cạnh tranh giữa Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng. Nói thế, bởi khoảng cách của 2 CLB này chỉ 1 điểm (Thanh Hoá 14, SHB Đà Nẵng 13) và đối thủ họ sẽ so kè ở 2 vòng cuối lượt đi đang rất khát điểm nên rất khó nói trước chuyện gì. 

Thực tế, nếu Thanh Hoá hoặc SHB Đà Nẵng có góp mặt trong nhóm 8 đội dẫn đầu cũng chỉ nhằm “cập bến an toàn” ở mùa giải 2020, qua đó đỡ lo phải khốn đốn ở cuộc đua trụ hạng. Trong lúc những CLB dù xếp trên, nhưng cũng chẳng có mấy cái tên được đánh giá cao, Than Quảng Ninh là một ví dụ. 

Trước đây đội bóng đất Mỏ luôn là ứng viên ở cuộc đua vô địch, dù vị trí cao nhất đến nay họ đạt được chỉ là HCĐ ở V.League 2019. Thế nhưng năm nay, khi Than Quảng Ninh vừa vươn lên thứ 3 sau vòng 11, nghĩa là đủ an toàn trong 8 vị trí dẫn đầu giai đoạn 1, lập tức lãnh đạo CLB này đã “gả bán” 3 trụ cột Fagan, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú về Hải Phòng. Phải chăng, đội bóng đất Mỏ đã không còn khát khao bay cao và trụ hạng chính là đích nhắm của họ?

Vậy cuộc đua vô địch còn những ai? Đang ở vị trí số 1 và bất bại liên tiếp sau 11 vòng đấu, Sài Gòn FC đương nhiên sẽ là ứng viên sáng giá nhất của cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, đấy là trên lý thuyết, bởi thực tế Sài Gòn FC không được các đối thủ đánh giá cao vì thực lực có hạn, ngay chính các thành viên của CLB này cũng “biết mình, biết người” nên chưa bao giờ dám cao ngạo.

Cả Hà Nội FC (quần sáng) lẫn Viettel đều đặt tham vọng cao trong cuộc đua vô địch 	Ảnh: Đức Cường

Trong những cái tên kể trên, Hà Nội FC được đánh giá cao nhất từ giới chuyên môn đến các đối thủ, dẫu họ đang đứng thứ 4 tổng sắp với 18 điểm. Sau khi đả bại đối thủ CLB TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất với tỷ số 3-0 mới đây, tất cả đã nhìn đội bóng Thủ đô bằng sự kiêng dè rõ rệt. Dẫu đang gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều trụ cột dính chấn thương, nhưng đẳng cấp của một CLB từng 5 lần vô địch V.League ắt không dễ để các đối thủ khinh nhờn. Chưa kể, quãng nghỉ lần 2 do dịch Covid-19 khả năng sẽ giúp các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm có sự hồi phục để quay lại còn lợi hại hơn trước.

Tạm xếp thứ 2 tổng sắp, Viettel cũng chính là ứng viên sáng giá của cuộc đua vô địch. Điều quan trọng là những người điều hành CLB này phải biết cách sử dụng những ngôi sao trong đội hình để có thể phát huy tối đa sức mạnh, cũng như giúp tất cả cùng nhìn về một hướng, khi ấy họ mới có thể nghĩ đến chuyện đua tranh với Hà Nội FC và CLB TP.HCM.

Ở cuộc đua ngôi đầu, nếu bỏ qua CLB TP.HCM sẽ là một thiếu sót, bởi thực tế khó CLB nào khao khát chức vô địch hơn họ. Tiêu tốn rất nhiều kinh phí cho mùa giải 2020, thậm chí hoán chuyển cả vị trí HLV trưởng sau trận thua 0-3 trước Hà Nội FC ở vòng 11 cũng vì “máu” đua tranh. Lãnh đạo CLB TP.HCM đang kỳ vọng đội bóng của họ sẽ có những biến chuyển mới dưới tài cầm quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong thời gian tới.

Như vậy, Hà Nội, Viettel và TP.HCM chính là 3 cái tên sáng giá nhất ở cuộc đua vô địch, nhưng chưa thể nói trước chuyện gì vì biết đâu sẽ có những bất ngờ khi giải quay lại sau đợt “xả trại” thứ 2 vì dịch Covid-19.

HLV Hữu Thắng trước cơ hội lịch sử

TP.HCM vừa có sự thay đổi ở ca-bin huấn luyện khi HLV Chung Hae Soung đã rời đội và Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng được giao dẫn dắt đội bóng. Dù chỉ là tạm quyền nhưng ông Hữu Thắng được nhận định sẽ đưa TP.HCM sớm lấy lại sức mạnh của mình trong cuộc đua vô địch V.League. 

HLV Hữu Thắng quan sát một  trận đấu tại V.League  	 Ảnh: Minh Tuấn

Ở V.League 2020, nhiều đội bóng đã có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng và lập tức tạo sức bật lớn như Sài Gòn FC, Thanh Hóa và DNH Nam Định. Thế nên niềm tin dành cho ông Hữu Thắng tại TP.HCM là khá cao. Nếu như dẫn dắt TP.HCM vô địch V.League 2020 thì ông Thắng sẽ đi vào lịch sử V.League khi trở thành HLV đầu tiên đưa 2 đội bóng khác nhau giành cúp. Năm 2011, ông Thắng đã dẫn dắt SLNA vô địch V.League và bây giờ TP.HCM đang có cơ hội lớn để lần đầu về nhất ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. 

XEM THÊM

Văn Hậu: 'Tôi không thất bại tại châu Âu'

Vòng loại World Cup 2022: Tùy tình hình FIFA sẽ quyết

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x