Ghế của ông Lee Tae Hoon sẽ vững?

HỒNG QUẢNG
10:18 ngày 21-03-2020
HAGL dưới thời HLV Lee Tae Hoon được đánh giá là “biết người biết ta”chứ không phải là chọn lối đá vượt quá khả năng. Nhưng sự thay đổi ấy có giúp vị chiến lược gia người Hàn Quốc này thoát khỏi “kiếp nạn” chưa đến hạn đã phải rời ghế như những người tiền nhiệm trước đây?
Ghế của ông Lee Tae Hoon sẽ vững?

Có một thực tế là ở HAGL, các HLV mới cầm quân đều được khen ít nhiều có dấu ấn về lối chơi. HLV Guillaume Graechen đem đến niềm cảm hứng mới cho V.League bằng sự nhiệt huyết của đoàn quân trẻ khi chọn lối chơi đánh phủ đầu để quật ngã đối thủ. Nhưng lúc đối phương chưa ngã thì ghế của vị chiến lược gia này đã gãy. Miếng đánh ấy ngây thơ, vượt quá tầm của một đoàn quân trẻ buộc ông Guillaume Graechen phải trả giá đắt bằng việc phải từ chức sau 21 vòng đấu của V.League 2015.

Các HLV kế nhiệm như Nguyễn Quốc Tuấn, bộ đôi GĐKT Chung Hae Soung – HLV Dương Minh Ninh cố gắng để ít nhiều có điều chỉnh theo hướng từ bỏ lối đá hoa mỹ nhưng thiếu hiệu quả ấy bằng lối chơi thận trọng hơn. Tuy nhiên, cái kết của ông Tuấn và ông Ninh cũng tương tự khi ra đi cũng bằng cái đơn từ chức bởi cuộc cách mạng chiến thuật không đến nơi, đến chốn. Riêng GĐKT Chung Hae Soung chia tay HAGL sau hơn một mùa giải “nhiếp chính” bởi không có quyền tự quyết theo cách nói đầy ám chỉ của ông với báo chí Hàn Quốc.

Trong số các vị thuyền trưởng trong 5 năm qua ở HAGL, HLV Lee Tae Hoon ngày mới đến không được đánh giá cao khi sự nghiệp huấn luyện của ông đi xuống. Bởi từ vị thế của một HLV ĐTQG Campuchia, ông thầy người Hàn Quốc phải xuống làm việc ở  đội trẻ của U16 Campuchia do không tạo được sức bật ở đội lớn.

Nhưng đến với HAGL và có thời gian chủ động để đánh giá năng lực của các cầu thủ, ông đã thay đổi quyết liệt hơn về chiến thuật. Với lực lượng ấy, tấn công tổng lực là “tự sát”. Thực dụng được coi là phương án hiệu quả. Sự thành công của những người đồng hương Chung Hae Soung ở CLB TP.HCM hay Park Hang Seo ở các ĐT Việt Nam là tấm gương lớn.

HLV Lee Tae Hoon chỉ đạo các học trò trong một trận đấu ở V.League

Triết lý chiến thuật thay đổi nên HAGL không còn đá theo kiểu tấn công vồ vập. Thay vào đó, đội bóng từng 2 lần vô địch V.League này bây giờ đặt việc lấy sự chắc chắn của hàng thủ đặt nền tảng, làm bệ phóng cho thành công chứ không phải “lấy công bù thủ”. Cùng với sự may mắn, lối đá ấy ít nhiều đã giúp cho đội bóng phố Núi thu hoạch được những điểm số khả quan.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn phía trước. Thách thức cho ông Lee Tae Hoon vẫn còn đến 24 vòng đấu nữa của V.League 2020. Kinh nghiệm cho thấy, HAGL thường xuyên không có phong độ ổn định lâu dài.

Đây chính là yếu tố quyết định đến độ vững chắc của các HLV trưởng. Dưới thời các ông Graechen (dẫn dắt 21 trận, tính riêng ở V.League), Nguyễn Quốc Tuấn (52 trận), Dương Minh Ninh (37 trận), đội bóng phố Núi cũng có thời điểm thăng hoa nhưng cái kết chung vẫn là những cuộc chia tay trước thời hạn do sự tụt dốc không phanh sau đó.

Muốn giữ được ghế lâu dài, HLV Lee Tae Hoon (đã có 22 trận) sẽ phải “nắn” được thói quen không tốt ấy ở các học trò. Dù bầu Đức từng nửa đùa nửa thật tuyên bố, HAGL đá cho vui chứ không hẳn vì thứ hạng nhưng nếu thành tích không tốt, đồng nghĩa với thứ hạng lụn sâu, vị trí của ông thầy người Hàn Quốc này khó vững.

XEM THÊM

Bóng đá Việt Nam cùng nhau bước tiếp qua mùa dịch Covid-19

Mặt tích cực từ những ngày hoãn giải

Tuyển thủ Việt Nam gây quỹ quyên góp đẩy lùi Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x