Hà Nội FC có trở lại là chính mình?

Thành Văn
14:38 ngày 30-05-2022
Hà Nội FC đang bất bại tại V.League 2022 nhưng cái cách đội bóng Thủ đô thể hiện trong thời gian qua không khỏi khiến NHM lo âu. Đặc biệt những bất ổn ở BHL đang khiến Hà Nội FC phải nhận sự hoài nghi lớn từ giới chuyên môn.
Hà Nội FC có trở lại là chính mình?

Nếu như năm ngoái, Hà Nội FC tụt sâu trên BXH và nếu như mùa giải đi đến cái đích cuối cùng thì chưa chắc các nhà cựu vương sẽ có được thứ hạng tốt. Bước sang mùa giải 2022 chứng kiến rất nhiều xáo trộn của Hà Nội FC. Đầu tiên là việc HLV Park Choong Kyun đã rời ghế HLV trưởng từ trước khi trái bóng V.League 2022 lăn. Trong tình thế khẩn cấp, Hà Nội đã đôn trợ lý Chun Jae Ho lên ngồi “ghế nóng”. Về cơ bản, đây chỉ là giải pháp mang tính tình thế chưa hẳn là phương án tối ưu. 

V.League 2022 đá được 4 vòng và Hà Nội mới ra sân đá 3 trận. Tính ra trong tay họ còn 1 trận đấu bù nữa nhưng cái cách mà Hà Nội vận hành thi đấu trong các trận đã qua đã đem đến rất nhiều âu lo. Lâu nay, Hà Nội nổi tiếng về sự lợi hại của hàng công và kết thúc các mùa giải, họ luôn là 1 trong những đội ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng qua 3 trận vừa qua tại V.League 2022, Hà Nội chỉ ghi vỏn vẹn... 2 bàn thắng. Đây là con số không hề tương xứng với những ngôi sao đứng trên hàng công của Hà Nội và đương nhiên điều đó mang đến sự âu lo.

Vấn đề mà Hà Nội đau đầu nhất lúc này đó là chất lượng ngoại binh quá yếu so với các năm trước đây. Trong 3 trận đấu vừa qua, Hà Nội thường xuyên sử dụng bộ 3 gồm cặp tiền đạo Siladji, Ivancic và tiền vệ Djuro và điều rất đáng buồn đó là họ chưa 1 lần lập công tại đấu trường V.League. Các “ông Tây” không hoạt động hiệu quả đã dẫn đến việc hàng công của Hà Nội trở nên tầm thường với các đội bóng. Cần phải nhấn mạnh rằng 3 cầu thủ nói trên đều do HLV Park Choong Kyun trực tiếp lựa chọn và rất có thể tới đây, Hà Nội sẽ phải tính toán lại vấn đề ngoại binh để kịp có sự thay thế trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng.

Văn Quyết và đồng đội đang bất bại tại V.League 2022	Ảnh: Đức Cường

Lâu nay, Hà Nội vươn mình trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam phần vì nhờ sự lợi hại của các ngoại binh. Hàng loạt chân sút tầm cỡ đã thi đấu thăng hoa và trở thành “món hàng” rất được các đội mơ ước trước đây như Gonzalo, Omar, Rimario, Geovane nhưng bây giờ Hà Nội lại phải đau đầu với chính vấn đề từng một thời là lợi thế của mình. 

Thời gian qua, Hà Nội đã có chuyến tập huấn dài ngày tại Đà Nẵng để “siết” lại vấn đề thể lực. Về cơ bản, chất lượng nội binh của Hà Nội vẫn đáng gờm và sau khi tập thể lực xong, họ chỉ còn biết trông chờ các ngoại binh sớm thể hiện được năng lực nếu như không muốn bị “đuổi” hết sau giai đoạn 1 V.League 2022. Tới đây, Hà Nội sẽ dự giải giao hữu tại Hà Nội và đấy cũng là bài test để họ trở lại là chính mình nếu như không muốn sớm bị loại khỏi cuộc đua đứng đầu BXH.

Tăng cường “chất xám” BHL

Trong quãng nghỉ vừa qua, Hà Nội đã đôn HLV Lê Đức Tuấn, người đã dẫn dắt U21 Hà Nội vô địch giải U21 QG 2022 lên tham gia thành phần BHL đội 1. Như vậy bên cạnh trợ lý Tiến Dũng thì HLV trưởng Chun Jea Ho sẽ có thêm 1 trợ lý người Việt là Đức Tuấn. Sự có mặt của ông Tuấn “cối” ít nhiều có thêm những đóng góp để ông Chun “tự tin” hơn khi tiếp tục ngồi ghế “lái trưởng”. Nhưng nếu tới đây ông Chun không để lại dấu ấn về lối chơi để giúp đội có được thành tích tốt thì rất có thể nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ bị “đếm nốt nhạc”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x