Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL sạch bóng lứa cầu thủ 'quốc dân'
03 giờ trước
Việc Minh Vương chia tay khiến HAGL không còn giữ lứa cầu thủ “quốc dân” từng tạo nên sức hút ấn tượng từ người hâm mộ, bao gồm cả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy.

    Đâu rồi, một thế hệ nổi tiếng?

    Năm 2021, cứ sau mỗi một bàn thắng, nhóm cầu thủ HAGL lại chạy về góc sân. Mỗi người thực hiện một động tác khá lạ lẫm. Dần dà ở mùa giải ấy, vì HAGL có dịp ăn mừng bàn thắng quá nhiều, người ta mới hiểu đó là trò ma sói. Đó là thời điểm mà những Minh Vương, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường - những sản phẩm đầy tự hào của bầu Đức và học viện bóng đá HAGL, đạt đến cái tuổi đẹp nhất.

    Ở mốc 25, 26 tuổi, họ đủ vững về chuyên môn, cứng cáp về bản lĩnh và cũng thừa khát vọng để hướng đến một danh hiệu. Trước khi mùa giải 2021 ấy diễn ra, một loạt cầu thủ đã gặp trực tiếp bầu Đức, đề đạt nguyện vọng cùng nhau giành một chức vô địch V.League, trước khi mỗi người lựa chọn hướng đi của riêng bản thân mình. Bầu Đức đồng ý. Kiatisuk lần thứ 3 trở lại HAGL. Họ đã cùng nhau chơi thật hay ở một nửa mùa giải, trước khi nửa còn lại dang dở vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

    HAGL lứa Công Phượng, Minh Vương đã không thể vô địch V.League

    HAGL sau cùng không vô địch, trong kỷ nguyên mà họ kỳ vọng rằng lứa cầu thủ này sẽ làm nên điều gì đó ở V.League. Đó có thể xem là một điều tiếc nuối, nếu nhìn vào toàn cảnh bức tranh mà bầu Đức (Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức) đã nỗ lực đóng góp cho HAGL cũng như bóng đá nước nhà.

    Vẫn là dàn cầu thủ này đã cùng các ĐT Việt Nam giành những thành công lớn xuyên suốt từ năm 2018 cho đến nay. Nhưng họ lại không thể cùng nhau giành chức vô địch với HAGL 1 lần trong sự nghiệp.

    Cuộc chia tay không bất ngờ

    Sau cùng, các cầu thủ nổi tiếng của HAGL vẫn có thành công cho riêng mình, nhưng là ở những chân trời khác. Văn Thanh ra đi, vô địch V.League với Công an Hà Nội. Văn Toàn, Hồng Duy và Tuấn Anh lần lượt rời phố Núi, trước khi vô địch V.League với Nam Định. Xuân Trường, Công Phượng khá lận đận chuyện tìm danh hiệu quốc gia. Nhưng chí ít, họ cũng thoả chí tuổi trẻ với những lần xuất ngoại.

    Trong nhóm cầu thủ tài năng này, Minh Vương vừa thông báo rời HAGL, sau 13 năm lên đội 1 của CLB. Anh là cái tên được đôn lên sớm hơn cả lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng. Anh cũng là cầu thủ trung thành nhất ở đội bóng phố Núi, khi 13 năm thanh xuân gắn liền với đa số mùa giải của CLB này.

    Công Phượng, Minh Vương đối đầu nhau ở hạng Nhất - Ảnh: Quốc An

    Minh Vương có tài. Nhưng anh chưa bao giờ xuất ngoại. Minh Vương có chí. Nhưng anh đã có lúc giữ chân mình tại Pleiku. Khi các đồng đội lần lượt ra đi, Minh Vương vẫn ở lại. Khi nhiều đồng đội trở lại, Minh Vương vẫn ở đó.

    Nhưng giá trị của lòng trung thành cũng phải được quy đổi bằng con số thực tiễn trong tài khoản ngân hàng. Niềm tin của một cầu thủ cũng phải được đánh đổi tương xứng với tham vọng của đội bóng. Tiếc rằng ở thời điểm này, HAGL không phải Hà Nội FC. Họ không thể giữ chân Minh Vương như cách Hà Nội FC cố gắng biến Văn Quyết thành biểu tượng của lòng trung thành ấy. Âu. Đó là thực tế của xã hội. Và trong bóng đá, điều ấy càng diễn ra mãnh liệt và thực dụng hơn.

    Minh Vương sẽ đến PVF-CAND, sau vòng 15 của V.League 2024/25. Trận đấu cuối cùng của anh với HAGL sẽ diễn ra tại TP.HCM sau đây vài ngày. Minh Vương đã dành cả thanh xuân để trụ hạng. Giờ là lúc để anh chọn những ngày tháng kế tiếp cho một CLB tuy tầm thấp nhưng khát khao và động lực thăng tiến.

    Quay trở lại với trò ma sói từng đề cập ở đầu bài, Washington Brandao là cái tên cuối cùng hiện diện trong bức ảnh đầy niềm vui của năm 2021. Người trụ lại sau cùng cũng không phải bên thắng cuộc. Kẻ nhạt nhoà trước đó cũng chẳng phải bên thua. Trò chơi này diễn ra tự nhiên trong giới bóng đá. Ở đó, mọi đội bóng, mọi cầu thủ phải theo guồng quay tham vọng và đào thải…

    Trí Công • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay