Hướng tới đại chiến HAGL vs Hà Nội: Cuộc chiến giữa những vì sao

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
11:03 ngày 16-04-2021
Trận “siêu kinh điển” giữa HAGL và Hà Nội FC chiều Chủ nhật tuần này là cuộc đối đầu giữa các tuyển thủ đương thời của ĐT Việt Nam. Sân Pleiku sẽ chia nửa và giữa đôi bờ chiến tuyến sẽ có một cuộc so giày không khoan nhượng vì bản ngã, vì cả thành tích của 2 đội bóng.
HAGL vs Hà Nội: Cuộc chiến giữa những vì sao

Có một “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ”

Nếu tính sơ bộ, có tổng cộng 25 tuyển thủ đã và đang khoác áo cả U23 lẫn ĐT Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang Seo. Những người có “thâm niên” ăn cơm tuyển bên phía HAGL gồm Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Công Phượng, Xuân Trường. Nếu tính những cầu thủ từng góp mặt ở các cấp độ đội tuyển, bản danh sách ấy được nối dài với Hữu Tuấn, Văn Việt, Minh Vương, Ngọc Quang, Việt Hưng, Quang Nho, Bảo Toàn, Minh Bình…

Trong những năm qua, Hà Nội FC luôn là đội bóng đóng góp quân số lớn nhất cho các ĐTQG. Thậm chí, có những thời điểm, đội bóng Thủ đô chiếm gần một nửa danh sách được triệu tập. Có thể nói, thành tựu của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo in đậm dấu ấn của những cầu thủ HAGL và Hà Nội FC. Những ngôi sao như Hùng Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Thành Chung, Văn Quyết là những nhân vật quan trọng trong những trang sử chói lọi của bóng đá Việt Nam. Dù không tìm được chỗ đứng nhưng Văn Kiên, Việt Anh hay phần nào là Tấn Trường… cũng rất hay được gọi lên tuyển.

Chắc chắn, chiều Chủ nhật tuần này, HLV Park Hang Seo khó bỏ lỡ trận đấu được ví như “siêu kinh điển” của V.League. Trên sân Pleiku, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có cái nhìn tổng quan về một đội tuyển sắp tới. Không quá khi nói rằng, ông Park có thể chọn được một bộ khung “cứng” từ cuộc so giày này bởi những anh tài gần như đều góp mặt. Vậy nên, người ta mới nói vui, chuyện bắt tay ai, động viên ai sau trận đấu đôi khi sẽ khiến ông Park phải nghĩ suy.

Chuyện bằng hữu, đợi sau 90 phút

Đã từng có chuyện các CĐV HAGL và Hà Nội FC từng “ném đá” nhau chỉ vì những tranh cãi, ai mới là đội bóng được yêu thích nhất Việt Nam? Những trái tim trót yêu đội bóng phố Núi cho rằng, chỉ nhìn vào sự yêu mến đã thấy được kết quả. Ở chiều người lại, fan của đội bóng Thủ đô lại kết luận, họ mới là số 1 về thành tích và sự cống hiến. Cho đến nay, câu chuyện ấy vẫn chưa có hồi kết. Nhiều người lầm tưởng, vì chuyện “ai là số 1” ấy, các cầu thủ không chơi với nhau. Thật ra không phải như vậy. Khá nhiều cầu thủ đôi bên thân quen nhưng trên sân cỏ sẽ không có chuyện cho tình bằng hữu.

Văn Quyết (phải) trở lại sẽ tiếp thêm động lực cho đồng đội đấu HAGL		Ảnh: Đức Cường

Các cầu thủ HAGL sẽ chiến đấu để giữ ngôi đầu và cũng là sự khẳng định cho tham vọng tìm lại ánh hào quang ngày nào. Ở bên kia chiến tuyến, Quang Hải và các đồng đội cũng sẽ chơi với những gì có thể để không bị chính đối thủ bỏ lại quá xa. Dĩ nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở những điểm số mà còn là sự khẳng định bản ngã của các ngôi sao của bóng đá Việt Nam đương đại. Vũ Văn Thanh đã nói rằng: “Ở thời điểm này, cứ vào sân là chiến đấu cho màu áo của đội nhà. Là ai, mối quan hệ bạn bè thân quen đều cũng sẽ như thế, bởi điều cuối cùng là cống hiến cho khán giả một trận đấu thật hay, thật hấp dẫn”.

Chiều Chủ nhật tuần này, sân Pleiku hứa hẹn sẽ được biến thành một sân khấu, nơi những ngôi sao bóng đá Việt Nam đem đến ngày hội cho những tín đồ túc cầu giáo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x