Hải Phòng & bước chuyển mình tích cực

SONG ANH
07:44 ngày 12-05-2021
Sau khi thay vị trí Chủ tịch CLB, Hải Phòng đang có những chuyển biến tích cực, mang đến niềm tin lớn cho NHM đất Cảng. Mới nhất, lãnh đạo thành phố Hoa phượng đỏ đã duyệt chi hàng chục tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp lại sân Lạch Tray đẹp, khang trang hơn trong thời gian tới.
Hải Phòng &  bước chuyển mình tích cực

Mới đây, CLB Hải Phòng đã có thay đổi lớn nhất trong hơn 5 năm qua, khi doanh nhân Văn Trần Hoàn - người có hàng chục năm theo dõi, cổ vũ và động viên các cầu thủ đất Cảng - thay thế ông Trần Mạnh Hùng trở thành Chủ tịch CLB. Dù mới lần đầu ngồi ghế Chủ tịch đội bóng, nhưng với sự am hiểu về đời sống bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn đã có những động thái thiết thực “ghi điểm” với CĐV nhà. 

Cụ thể, SVĐ Lạch Tray đã được tiến hành cải tạo ngay từ đêm 10/5. Theo dự án của ban quản lý sân, mặt cỏ sân Lạch Tray sẽ được thay thế bằng cỏ Bermuda nhập khẩu từ Mỹ. Điều này nhằm đạt tiêu chuẩn tốt nhất của quốc tế cho các sân SVĐ. 

Sau khi hoàn thiện mặt sân, ban quản lý sẽ tiếp tục cải tạo các khán đài, phòng chuyên môn và dàn đèn. Dự án này có thời gian thi công trong khoảng 75-80 ngày với mức kinh phí vào khoảng 65 tỷ đồng. Trong số tiền đầu tư này, công ty của tân Chủ tịch CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn đã cam kết đóng góp khoảng 10 tỷ đồng.

Sân Lạch Tray đang được cải tạo, nâng cấp

Chia sẻ với truyền thông, Chủ tịch của đội bóng đất Cảng cho biết: “Đến 3 giờ sáng ngày 11/5, chúng tôi đã lột hết mặt cỏ sân Lạch Tray để làm lại hệ thống thoát nước, trồng cỏ mới. Ngoài ra, hệ thống ghế, khán đài, nhà vệ sinh, dàn đèn..., nói chung là cả sân sẽ được làm lại. Chúng tôi sẽ làm khẩn trương để đến tháng 8/2021 phải xong”. Người đứng đầu của CLB Hải Phòng chia sẻ thêm: “Tôi bỏ tiền túi khoảng 10 tỷ đồng làm mặt sân và dàn đèn. Các khu vực khác thì dùng tiền ngân sách theo dự án mà thành phố đã duyệt. Việc cải tạo sân phải làm chất lượng, đẹp “để đời”, ít nhất dùng tốt 20 năm nữa. Nhân dân có thể vào giám sát bất cứ lúc nào”.

Bên cạnh cải tạo sân Lạch Tray, thời gian tới CLB Hải Phòng cũng sẽ chú tâm hơn trong công tác chuyên môn. Cụ thể, đội bóng đất Cảng sẽ bắt tay xây dựng lại hệ thống đào tạo trẻ và các đội U để thi đấu các giải trẻ theo đúng quy định, quy chế hoạt động bóng đá chuyên nghiệp. Dù từng được xem là địa phương rất đam mê bóng đá nhưng bao năm qua, Hải Phòng gần như “mất tích” trên bản đồ bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, để nâng cao về hình ảnh, thời gian tới CLB Hải Phòng cũng sẽ thay đổi bộ nhận diện bằng việc cho ra mắt logo mới của đội bóng. Những động thái thiết thực, kịp thời của thượng tầng cho thấy khát vọng, quyết tâm giúp đội bóng đất Cảng đi lên sau nhiều năm sa sút.

Chuẩn bị ra mắt Hội CĐV chính thức
Sau nhiều năm hoạt động tự phát, sắp tới CLB Hải Phòng sẽ thành lập Hội CĐV theo mô hình chuẩn chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Hội CĐV chính thức của bóng đá đất Cảng sẽ tạo nên bản sắc cổ vũ rực lửa, văn minh thể hiện tinh thần của người Hải Phòng. Bên cạnh đó, những hành vi cổ động vi phạm pháp luật, cụ thể là đốt pháo trong các trận đấu giống như những mùa trước tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hải Phòng đang nỗ lực làm mọi cách để bóng đá trở lại là món ăn không thể thiếu của người dân trong thời gian tới.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Trợ lý Nguyễn Việt Thắng chia tay SHB Đà Nẵng Trợ lý Nguyễn Việt Thắng chia tay SHB Đà Nẵng

    Sau khi HLV Lê Huỳnh Đức xin từ chức ở SHB Đà Nẵng, mới đây, trợ lý Nguyễn Việt Thắng cũng đã nói lời chia tay với đội bóng sông Hàn.

  • 'Mong bước phát triển mới cho SLNA' TGĐ công ty cổ phần SLNA: 'Mong bước phát triển mới cho SLNA'

    SLNA đang đối mặt nhiều khó khăn từ thành tích cho đến kế hoạch phát triển trong tương lai gần. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh nói rằng hơn lúc nào hết, đội bóng xứ Nghệ rất mong có bước phát triển mới ở chặng đường sắp tới.

  • SLNA: 'Ốc đảo' ở V.League SLNA: 'Ốc đảo' ở V.League

    Người ta ví SLNA như là “ốc đảo” của V.League. Giữa dòng chảy khắc nghiệt của sân chơi này, SLNA vẫn thể hiện bản sắc đậm đặc và thách thức mọi tác động từ bên ngoài. Nhưng giờ, “ốc đảo” ấy đang đối diện những nguy cơ bởi V.League đã khác rất nhiều và đội bóng này cũng dần tỏ ra đuối sức.

  • SLNA sa sút: Kịch bản nào nếu tái cơ cấu đội bóng? SLNA sa sút: Kịch bản nào nếu tái cơ cấu đội bóng?

    Những chuyển động về thượng tầng cũng như nhà tài trợ đang khiến các CĐV SLNA nghĩ về viễn cảnh đội bóng xứ Nghệ phải tái cơ cấu và điều này mở ra những hy vọng mới ở giai đoạn sắp tới.

  • VPF tạm dừng đang ký giữa mùa, các đội ở V.League thở phào  VPF tạm dừng đăng ký giữa mùa, các đội ở V.League thở phào 

    VPF vừa có thông báo tạm dừng đăng ký về việc bổ sung, thay thế thế cầu thủ giữa mùa ở các giải bóng đá chuyên nghiệp 2021. 

  • SHB Đà Nẵng đau đầu với ngoại binh SHB Đà Nẵng đau đầu với ngoại binh

    Trước mùa giải 2021, SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng có sự chuẩn bị sớm nhất về lực lượng và họ cũng có đủ 3 ngoại binh đầu tiên. Tuy nhiên, khi V.League chuẩn bị kết thúc giai đoạn 1, các ngoại binh của đội bóng sông Hàn bắt đầu lộ ra nhiều vấn đề.

  • CLB Hà Nội và Sài Gòn tiêm vắc xin ngừa Covid-19 CLB Hà Nội và Sài Gòn tiêm vắc xin ngừa Covid-19

    Mới đây, các cầu thủ của CLB Hà Nội và Sài Gòn đã tiến hành tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 do thời gian tới họ sẽ phải ra nước ngoài thi đấu ở đấu trường AFC Cup 2021.

  • V.League 2021: Ngoại binh đến Việt Nam phải cách ly thêm V.League 2021: Ngoại binh đến Việt Nam phải cách ly thêm

    Lúc này, thị trường chuyển nhượng giữa mùa của V.League 2021 đang mở cửa. Do ảnh hưởng của Covid-19 nên thủ tục đưa người nước ngoài đến Việt Nam nói chung và cầu thủ ngoại nói riêng phức tạp hơn rất nhiều trước yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

  • V.League 2021: Cảnh giác cao mùa dịch V.League 2021: Cảnh giác cao mùa dịch

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải V.League 2021 đã phải tạm dừng. Nhiều đội bóng ở nơi có dịch cũng cảnh giác cao độ để phòng tránh rủi ro dịch bệnh.

  • Lê Thuỵ Hải và những điều đặc biệt làm nên người đặc biệt Lê Thuỵ Hải và những điều đặc biệt làm nên người đặc biệt

    Trong cuộc đời huấn luyện xuyên suốt dòng chảy của bóng đá Việt Nam, HLV Lê Thuỵ Hải đã tạo nên những điều hiếm thấy. Điều đó càng tô điểm cho sự đặc biệt và tính cách ăn sóng, nói gió nơi ông.

  • Bóng đá sống chung với Covid Bóng đá sống chung với Covid

    Câu chuyện bắt đầu từ buổi cà phê của một CĐV là F1 của ca lây nhiễm Covid-19 với nhóm cầu thủ SLNA. Trận đấu trên sân Vinh giữa SLNA và Hà Nội FC đã bị hoãn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x