HLV Chu Đình Nghiêm chưa ‘thuần hóa’ được Rimario

Thiên Minh
08:40 ngày 09-11-2022
HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng khẳng định ông đã rất cố gắng để đưa Rimario vào khuôn khổ. Tuy nhiên “con ngựa bất kham” người Jamaica vẫn mắc những án treo giò đáng tiếc.
HLV Chu Đình Nghiêm chưa ‘thuần hóa’ được Rimario

Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Nam Định để tạm thời vươn lên đầu bảng V.League 2022. Nhưng ở trận đấu cuối cùng với SLNA vào lúc 17h00 ngày 13/11, Hải Phòng không thể có được Rimario, chân sút số 1 của V.League 2022 với 17 bàn thắng vì án treo giò. Nói về Rimario, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng nói: “Rimario là điểm đến trong lối chơi của đội Hải Phòng. Ở lượt đi gặp SLNA, đội chưa có Đặng Văn Tới nên tôi chưa thể đẩy Mpande lên tiền đạo được. Còn ở trận gặp SLNA sắp tới, chắc chắn tôi sẽ đẩy Mpande lên thay chỗ của Rimario. Cậu ấy cũng quen đá tiền đạo nên sẽ thi đấu được thôi. Nhưng tất nhiên, việc Hải Phòng vắng Rimario thì lối chơi của đội cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Rimario nóng tính là bản chất của cậu ấy rồi. Hồi còn đá ở Thanh Hóa, cậu ấy còn bị kỷ luật 8 trận, rồi chịu nhiều thẻ đỏ. Năm nay cậu ấy mới bị kỷ luật 2 trận, tức là 6 thẻ vàng. Những thẻ đó không phải đến từ hành động trả đũa hay đá láo của Rimario. Đó chỉ là sự vùng vằng hay ham bóng thôi. Bản thân tôi cũng đã cố gắng kìm chế cậu ấy rất nhiều”.

Rimario hay nhưng cũng ngông - Ảnh: Phan Tùng

HLV Chu Đình Nghiêm nói về Hải Phòng: “Trước Nam Định, chúng tôi cố gắng giữ được kết quả thắng lợi. Điều đó khiến tôi rất mừng với sự nỗ lực của các cầu thủ. Đây là giai đoạn cuối mùa giải. Thể lực và ý chí cầu thủ đều bị bào mòn nhiều rồi. Tuy nhiên các cầu thủ Hải Phòng đã chơi quyết tâm để bảo vệ được chiến thắng. Tôi xin chúc mừng toàn bộ các cầu thủ.

Năm nay sự cổ vũ của khán giả Hải Phòng luôn cháy bỏng. Tôi luôn nói với các cầu thủ khi ra sân hãy hướng lên khán đài, cống hiến hết mình để báo đáp lại tình cảm của CĐV đã dành cho đội bóng. Khác biệt ở Hải Phòng so với Hà Nội là sự cuồng nhiệt. Nhiều khi sự cuồng nhiệt có hơi thái quá nhưng đó là cái chất của con người Hải Phòng. Đó là cái lửa. Cầu thủ vào sân luôn bùng nổ và sự khích lệ từ CĐV tạo ra sự hưng phấn cho cầu thủ”.

Ông khép lại: “Quan điểm của tôi khi xây dựng đội bóng là luôn phải chơi cống hiến, tấn công. Cầu thủ phải luôn mang đến cảm giác mạnh dạn chơi bóng, chứ không phải đá dài. Cứ đá dài thì sẽ gây nhàm chán cho khán giả. Tất nhiên trong trận đấu thì phải có thời điểm chơi toan tính để bảo vệ tỉ số nhưng nhìn chung ở tất cả đều phải hướng tới sự cống hiến cho khán giả”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City Saka và 4 cầu thủ Arsenal nguy cơ lỡ hẹn đại chiến Man City

    Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.

  • Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân Dự đoán kết quả vòng 30 Ngoại hạng Anh: Arsenal mất ngôi đầu, MU lại sảy chân

    Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.

  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x