HLV Đào Quang Hùng & nhiệm vụ giải cứu Quảng Nam FC

Phan Hồng Phan Hồng
06:09 ngày 30-07-2020
Dẫn dắt đội bóng chỉ với vài ngày chuẩn bị là thách thức lớn cho bất cứ HLV nào. Ông Đào Quang Hùng đến với Quảng Nam trong bối cảnh ấy và đối diện nhiệm vụ giải cứu đội bóng xứ Quảng khỏi nguy cơ rớt hạng. Đó là hành trình đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để cựu trợ lý ĐT Việt Nam ghi danh.
HLV Đào Quang Hùng & nhiệm vụ giải cứu Quảng Nam FC

Thịnh rồi lại suy

Chức vô địch V.League 2017 của Quảng Nam là bất ngờ lớn. Nhưng hơn hết, NHM đội bóng xứ Quảng kỳ vọng, đội bóng của họ sẽ cất cánh sau chiến công lịch sử ấy. Dẫu vậy, Quảng Nam FC vẫn không lớn kể từ sau lần đăng quang ấy. Trong 2 mùa trở lại đây, họ thi đấu hết sức trầy trật. Năm ngoái, “công thần” từng đưa Quảng Nam FC lên ngôi vô địch là HLV Hoàng Văn Phúc đã phải chia tay sớm khi đội nhà thi đấu bết bát. Dù có phần cay nghiệt nhưng ông Phúc thừa hiểu, quyết định thay tướng giữa dòng ấy là chuyện thường xảy ra trong bóng đá. Với bóng đá Việt Nam thì đó không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là quan niệm tâm linh “thay tướng để hy vọng đổi vận”, cầu sự may mắn. Và HLV Vũ Hồng Việt đến đã đem lại sự hồi sinh khi đưa đội bóng đất Quảng trụ hạng thành công, đồng thời, làm nên lịch sử cho việc lần đầu tiên lọt vào chung kết Cúp Quốc gia.

Nhưng bóng đá rất khốc liệt nên nghề HLV cũng khắc nghiệt không kém. Một nhà cầm quân có thể tươi cười bởi chiến thắng, bởi vinh quang nhưng không lâu sau, lại phải “cúi mặt rời đi vì thất bại là chuyện không có gì lạ.  Cũng như ông Hoàng Văn Phúc một năm trước, niềm vui của HLV Vũ Hồng Việt chẳng kéo dài khi đội bóng lại thể hiện phong độ sa sút như mùa trước. Một lần nữa, lãnh đạo Quảng Nam FC buộc phải thay tướng sau khi ông Vũ Hồng Việt xin từ chức. Cái tên Đào Quang Hùng được chọn mặt gửi vàng, trao niềm tin về việc trục vớt con tàu Quảng Nam đang đắm chìm và có lúc rơi xuống tận đáy. Từng sắm vai “đóng thế” HLV Lê Huỳnh Đức ở một vài trận khi cùng song hành với nhau ở SHB.ĐN, nhưng đây là lần đầu tiên, ông Đào Quang Hùng có quyết định độc lập, không chịu chi phối bởi bất cứ một ý kiến nào trên sa bàn chiến thuật. Và thật mãn nguyện khi khởi đầu sự nghiệp cầm quân ở V.League, ông Hùng đã có chiến thắng trong trận đầu tiên khi Quảng Nam hạ SLNA 2-1 ở vòng 8. Nhưng niềm vui của ông Đào Quang Hùng cũng chỉ kéo dài trong gang tấc bởi Quảng Nam hiện tại vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. 

Tiếp quản Quảng Nam FC ở thời điểm khó khăn này là thách thức nhưng cũng là cơ hội với HLV Đào Quang Hùng	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Có bột mới gột nên hồ 

3 năm trước khi HLV Hoàng Văn Phúc đưa Quảng Nam lên ngôi vô địch, đội bóng xứ Quảng sở hữu tập thể nội đang ở đỉnh cao, ngoại binh giỏi. Một Thiago là “hòn đá tảng” trong hàng thủ bên cạnh giỏi đánh đầu khi lên tham gia tấn công. Ở tuyến đầu, Claudecir là một sát thủ đáng gờm, mối lo thường trực cho bất cứ hàng phòng ngự nào. Với nội binh, Văn Cường, Thanh Hưng, Huy Hùng, Thanh Trung… như một dàn đồng ca hòa cùng với các ngoại binh để Quảng Nam FC làm nên lịch sử. Một năm trước, khi dẫn dắt đội bóng xứ Quảng thay Hoàng Văn Phúc, HLV Vũ Hồng Việt cũng có những thuận lợi nhất định về việc bổ sung nhân sự. Trong đó, ngòi nổ Hoàng Vũ Samson được đưa về từ Hà Nội là chìa khóa để mở đường cho Quảng Nam FC vượt lên và trụ hạng thành công. 

Thế nên, cốt lõi để HLV Đào Quang Hùng cải thiện vị trí trên BXH vẫn là chất lượng nhân sự. Trên phương diện này, Quảng Nam FC hiện tại không còn tốt như những năm qua. Lý do, chấn thương của hàng loạt cầu thủ đẩy đội bóng xứ Quảng rơi vào thế khốn khó. Huy Hùng trở lại sau một thời gian dài chấn thương nhưng phong độ không còn tốt. Thanh Trung được đánh giá chơi tích cực nhưng đội trưởng của Quảng Nam FC không còn phong độ như xưa, cả về chuyền bóng, đá phạt lẫn săn bàn. Ở mùa giải năm ngoái khi các ngoại binh kém cỏi, Minh Tuấn bất ngờ bùng nổ. Nhưng tại V.League 2020, chân sút này mất hút do chấn thương. Khi ngoại binh yếu thế, các nội binh cũng không còn đóng được vai trò “vệ tinh” hiệu quả như trước. Một tập thể yếu đều về chuyên môn nên không khó để lý giải cho cuộc vật lộ của Quảng Nam trong thời gian qua. 

Với tư cách là một “lái trưởng”, cuộc chiến để đưa Quảng Nam trở lại quỹ đạo chiến thắng của HLV Đào Quang Hùng không hề dễ dàng. Trở thành HLV trưởng đội bóng trong hoàn cảnh không có thời gian để chuẩn bị, cựu trợ lý của SHB.ĐN còn không được thuận lợi khi chuyển nhượng giữa mùa lại gặp khó do Covid-19, đặc biệt là ngoại binh. Khó khăn và thử thách nhưng đó cũng chính là cơ hội để cho cựu trợ lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam trước đây thể hiện khả năm cần sa bàn, đặc biệt là trong chặng về đích phía trước.

Làm việc không ngơi nghỉ
Dẫn dắt bất cứ một đội bóng nào trong bối cảnh bên bờ vực rớt hạng đều rất khó khăn. Với một HLV lần đầu tiên cầm quân chính thức ở V.League như ông Đào Quang Hùng thì nhiệm vụ càng thách thức gấp bội. Không chỉ phải làm quen lại V.League khi vắng bóng thời gian dài, HLV người Đà Nẵng còn phải đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt nhất từ trước đến nay khi các đội bóng phải thi đấu với mật độ dày hơn trước tác động của dịch Covid-19. Trước một núi công việc ở Quảng Nam, ông Đào Quang Hùng gần như phải làm việc không ngơi nghỉ. 

XEM THÊM

Văn Hậu: 'Tôi không thất bại tại châu Âu'

Vòng loại World Cup 2022: Tùy tình hình FIFA sẽ quyết

Sự kiện nóng trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x