HLV Hàn Quốc muốn Hà Nội FC giữ Thành Chung bằng mọi giá

Trí Công Trí Công
17:04 ngày 23-06-2022
HLV Chun Jae Ho cho rằng trung vệ Nguyễn Thành Chung là trung vệ tốt nhất Việt Nam. Ông hy vọng lãnh đạo Hà Nội FC sẽ giữ chân anh bằng mọi giá, nhất là trước tin đồn anh nhận được đề nghị khủng từ Bình Định.
HLV Hàn Quốc muốn Hà Nội FC giữ Thành Chung bằng mọi giá

Trong thời gian vừa rồi, nhiều thông tin cho biết Thành Chung đang nhận được lời đề nghị khủng đến từ Bình Định. Hợp đồng giữa Thành Chung và Hà Nội FC sẽ hết hạn vào tháng 9/2022 này. Trước khả năng Thành Chung ra đi, HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC lên tiếng: “Thành Chung là một cầu thủ chất lượng. Tôi cảm nhận trên sân tập, cậu ấy là trung vệ tốt nhất Việt Nam. Tôi mong Hà Nội FC sẽ bằng mọi giá giữ Thành Chung ở lại”.

Ông cũng nói về Quang Hải: “Còn về Quang Hải, cậu ấy là cầu thủ tốt. Quang Hải rất quan trọng nhưng dù sao cậu ấy cũng đã rời đội bóng. Hà Nội FC vẫn còn nhiều cầu thủ khác. Chúng tôi vẫn hướng đến lối đá tấn công, kiểm soát bóng. Tôi muốn Hà Nội FC vừa cầm bóng nhiều, vừa nhanh. Chúng tôi sẽ áp dụng cách tấn công ở biên, nhắm vào nách hàng hậu vệ đối phương. Ngoài ra, Ban huấn luyện chúng tôi cũng sẽ tập thêm cho các cầu thủ cách đá phòng ngự phản công”.

Hôm nay (23/6), Hà Nội FC tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Nam Định vào ngày 26/6 tới đây trên sân Thiên Trường, tại trận đấu bù vòng 4 V.League 2022, HLV Chun Jae Ho nói: “Hà Nội FC đã có quãng thời gian 2 tháng chuẩn bị tốt trước khi mùa giải trở lại. Đội bóng dành 2 tuần tập ở Đà Nẵng, 1 tuần rèn quân tại Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng đã có một số trận giao hữu tại Hải Phòng trước khi quay lại thủ đô. Hiện tại, đội gặp một số trường hợp bị chấn thương như Duy Mạnh, Văn Xuân, Djuro Zec. Đây là điều mà tôi sẽ phải suy tính. Ngoài chuyện nhân sự, tôi rất hài lòng về sự chuẩn bị của Hà Nội FC trong thời gian qua”.

Thành Chung tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây

HLV Chun Jae Ho nói tiếp: “Trận đấu với Nam Định hứa hẹn rất khó khăn với Hà Nội FC. Đội sẽ phải thi đấu trên sân khách. Khán giả Nam Định cổ vũ rất nhiệt tình. Nam Định cũng là đội bóng tổ chức lối chơi rất tốt. Tôi biết họ dùng chiến thuật gì. Tôi sẽ có giải pháp sử dụng chiến thuật hợp lý để Hà Nội FC có kết quả tốt”.

Sau 3 trận đấu, Hà Nội FC có 7 điểm (hai chiến thắng, một trận hòa). Vào ngày 26/6 tới, đội bóng thủ đô sẽ thi đấu trận đấu bù với Nam Định trên sân Thiên Trường. Nếu tận dụng tốt thời cơ này, Hà Nội FC sẽ có 10 điểm và vươn lên dẫn đầu V.League. Khi đấy, đó sẽ là lần đầu tiên Hà Nội FC trở lại ngôi đầu bảng sau 2 năm 3 tháng.

Còn nhớ lần gần nhất đội bóng thủ đô đứng đầu bảng là tại vòng 1 V.League 2020. Cũng bởi một chiến thắng trước Nam Định, với tỷ số 4-2, Hà Nội FC vốn được dẫn dắt bởi cựu HLV Chu Đình Nghiêm đã lên đỉnh bảng. Nhưng đó cũng là lần duy nhất cho đến hiện tại đội bóng này đứng đầu trên BXH giải đấu. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Hà Nội FC thưởng to cho cầu thủ U23 Việt Nam, đặt quyết tâm vô địch V.League Hà Nội FC thưởng to cho cầu thủ U23 Việt Nam, đặt quyết tâm vô địch V.League

    Hà Nội FC đã chi 3 tỷ đồng để thưởng cho các thành viên đã thi đấu tốt trong màu áo U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022. Nhân dịp này, đội bóng thủ đô cũng đã nhấn mạnh mục tiêu vô địch V.League 2022.

  • Hướng đến trận đấu bù Nam Định - Hà Nội: Thiên Trường dậy sóng Hướng đến trận đấu bù Nam Định - Hà Nội: Thiên Trường dậy sóng

    Trận đấu bù vòng 3 V.League 2022 giữa Nam Định và Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường vào lúc 18h00 ngày 26/6 tới. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội, trước khi mùa giải khởi tranh trở lại vào đầu tháng 7 tới.

  • Hà Nội FC và sự trở lại của hàng công Hà Nội FC và sự trở lại của hàng công

    Giải giao hữu Tứ hùng tại Hải Phòng vừa diễn ra có thể là câu trả lời xác đáng cho sức mạnh của Hà Nội FC. Thầy trò HLV Chun Jae Ho cho thấy ngay cả khi chia tay Quang Hải, đội bóng này vẫn rất mạnh.

  • V.League: Vòng quay trở lại Vòng quay V.League trở lại

    Sân chơi của đội tuyển được ví như món đặc sản của nền bóng đá. Người ta thăng hoa, hạnh phúc vì hương vị đặc biệt mà ĐTQG mang lại. Nhưng, chúng ta không thể ăn đặc sản cả năm và với bóng đá, các giải đấu quốc nội quen thuộc như cơm ăn, nước uống. Và nói cho cùng, những món đặc sản, sự tinh túy của đội tuyển được hình thành từ món cơm V.League.

  • Vì sao Nimes không muốn Quang Hải? Vì sao Nimes không muốn Quang Hải?

    Mục tiêu của Nimes là một tiền vệ chuyên thu hồi bóng và tiền vệ con thoi. Vậy nên, mẫu tiền vệ công như Quang Hải không nằm trong tính toán của đại diện Ligue 2.

  • Lê Văn Xuân phẫu thuật thành công, tái xuất Hà Nội FC ở V.League 2023  Lê Văn Xuân phẫu thuật thành công, tái xuất Hà Nội FC ở V.League 2023 

    Hậu vệ Lê Văn Xuân đã thực hiện thành công ca phẫu thuật dây chằng chéo trước đầu gối. Anh dự kiến trở lại tại V.League 2023.

  • Kim Dong Su không thực hiện nghĩa vụ quân sự, đầu quân đội bóng tại K.League 2 Thực hư Kim Dong Su không thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi rời HAGL

    Trung vệ Kim Dong Su, người mới chia tay HAGL để về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự đã bất ngờ ra mắt CLB Busan I’Park đang chơi ở giải K-League 2.

  • CLB Thanh Hóa đả thông tư tưởng cho cầu thủ CLB Thanh Hóa đả thông tư tưởng cho cầu thủ

    Những thất bại với tỷ số đậm tại giải giao hữu Tứ hùng do SLNA tổ chức vừa qua khiến nhiều người nghi ngại về năng lực của CLB Thanh Hóa khi V.League 2022 sắp trở lại. Vì thế, lãnh đạo đội bóng này đã có những động viên để đả thông tư tưởng cho các cầu thủ.

  • Nỗi buồn Trương Đình Luật Nỗi buồn Trương Đình Luật

    Tình cờ gặp cựu tuyển thủ Trương Đình Luật ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi được biết anh về Cần Thơ làm trợ lý cho đồng đội cũ Nguyễn Việt Thắng. Hỏi “Cứ tưởng em đang làm HLV trưởng ở CLB Tây Ninh, sao giờ lại về đây?”, cựu trung vệ một thời này đã cất giọng buồn buồn: “Ở CLB Tây Ninh giờ còn gì nữa đâu anh…”.

  • Rất nhiều sao bóng đá có mặt tại đám cưới của Võ Huy Toàn Tuyển thủ Võ Huy Toàn và bàn thắng cuộc đời

    Tối qua 19/6, tiền vệ Võ Huy Toàn và bà xã Giáng Quỳnh đã tổ chức hôn lễ tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài gia đình và bạn bè hai họ, lễ cưới còn xuất hiện rất đông các ngôi sao của làng bóng đá Việt Nam.

  • Người đại diện chia sẻ về bến đỗ mới của Quang Hải Người đại diện chia sẻ về bến đỗ mới của Quang Hải

    Ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải đã có những chia sẻ xung quanh tương lai của tiền vệ 25 tuổi. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x