HLV Mai Xuân Hợp: 'Cứ còn nước là chúng tôi sẽ tát đến cùng'

CLB Thanh Hóa tuy đang có nguy cơ phải đi play-off, thậm chí rớt hạng trực tiếp, nhưng HLV Mai Xuân Hợp vẫn tin đội nhà sẽ cập bến an toàn.
HLV Mai Xuân Hợp: 'Cứ còn nước là chúng tôi sẽ tát đến cùng'
- Phóng viên: Xin chào ông. Sau trận thua Than.QN, tình hình của CLB Thanh Hóa có lẽ rất căng thẳng?
HLV Mai Xuân Hợp: Đúng thế anh ạ, vui sao được khi đội vẫn đang đứng áp chót BXH, lại vừa trắng tay trên sân nhà. Thực tế, trước trận gặp Than.QN ở vòng 23, anh em chúng tôi đã quyết tâm rất cao và cố gắng giành 3 điểm, dẫu biết không đơn giản vì Than.QN cũng đang rất khát thắng. Tuy nhiên, bàn thua sớm ngay phút thứ 3 đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của đội, cộng thêm thành tích không tốt vừa qua càng trở thành áp lực vô hình rất lớn lên các cầu thủ.

- Thanh Hóa đang đứng áp chót BXH và chỉ hơn Sanna.KH 4 điểm trong lúc giải chỉ còn 3 vòng, anh đã có kế hoạch gì cho đội nhà ở 3 trận còn lại?
Điều cần làm nhất lúc này và chúng tôi vẫn đang làm chính là vực dậy tinh thần lẫn giải tỏa áp lực cho anh em cầu thủ. Ba trận đấu còn lại có thể nói đều là những trận đấu mang tính sống còn với CLB Thanh Hóa. Thế nên, toàn đội phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất và trận nào cũng phải cố gắng có điểm, thậm chí là 3 điểm để nuôi hy vọng. 

- Nhưng liệu có làm được điều ấy?
Trong bóng đá rất khó nói trước điều gì khi trận đấu chưa diễn ra, nhưng còn chơi là còn hy vọng. Anh em chúng tôi đã bảo nhau rằng, còn nước thì sẽ tát đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc.


- Anh nhận định thế nào về 3 đối thủ sắp tới của Thanh Hóa?
Vòng 24 chúng tôi sẽ đến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Đây là trận đấu rất quan trọng, vì nếu giành được 3 điểm sẽ giải tỏa rất nhiều áp lực và giúp chúng tôi nhẹ gánh hơn rất nhiều ở 2 trận còn lại của mùa giải. Bằng ngược lại, 2 trận đấu cuối gặp Viettel (vòng 25, sân nhà) và B.BD (vòng 26, sân khách) sẽ là cuộc chiến sinh tử của đội bóng xứ Thanh.

- Anh có nghĩ đến trường hợp xấu nhất?
Thực sự việc đứng áp chót và đối mặt với việc phải đi play-off đã là trường hợp xấu nhất của CLB Thanh Hóa ở mùa này rồi, tôi không nghĩ sẽ có thể tệ hơn. Như đã nói ở trên, chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng để hy vọng, thậm chí trong trường hợp xấu nhất là phải đi đá play-off, Thanh Hóa cũng sẽ nỗ lực để trụ hạng an toàn vào cuối mùa. Tôi tin như thế!

- Sau một thời gian ngắn nắm vai trò HLV trưởng ở sân chơi V.League, cảm nhận của anh thế nào?
Trước khi nhận nhiệm vụ này, tôi đã lường trước sẽ gặp rất nhiều khó khăn và áp lực, nhưng thực sự không nghĩ nó lại kinh khủng như vậy. Thành tích không tốt của đội bóng trong thời gian qua khiến tôi mất ăn mất ngủ, dẫu chẳng ai trách móc hay tạo áp lực cho mình, thậm chí lãnh đạo CLB và mọi người còn động viên rất nhiều. Tóc tôi giờ đã bạc đi nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng điều đó chẳng quan trọng, chỉ mong các CĐV tiếp tục đứng bên để giúp chúng tôi vượt qua thời điểm khó khăn này!

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x