Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng trụ vững nhờ bản lĩnh 'Không than phận khó'

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:40 ngày 04-10-2020
Việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm trụ hạng khiến nhiều người bất ngờ. Sự bất khuất của họ là một câu chuyện đẹp của V.League vốn nổi tiếng khắc nghiệt nhưng vẫn luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng trụ vững nhờ bản lĩnh 'Không than phận khó'

Ngay ở thời điểm khó khăn nhất cũng chưa một lần thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh than khó, sợ khổ và muốn thoái lui. Khi một số đội bóng cổ vũ, thậm chí vận động cho phong trào yêu cầu “hủy giải chống dịch” thì HL Hà Tĩnh vẫn kiên định “tuân thủ luật chơi”. Thông thường, một đội bóng tân binh, năng lực vừa phải như HL Hà Tĩnh sẽ ủng hộ cho phương án giúp họ an toàn nhất.

Thế nhưng, những người cầm lái ở đội bóng này lại nghĩ khác. Họ cho rằng, nghề của những người làm bóng đá là bảo vệ cuộc chơi. Bởi nói cho cùng, cuộc chơi ấy mang đến tiền bạc, danh vọng cho mỗi cá nhân. Cầu thủ cần lương, cần lót tay. HLV cũng cần được ra trận bởi cuộc sống của họ là biết chấp nhận và vượt qua thách thức.

Đội bóng nào cũng sợ xuống hạng cả. HL Hà Tĩnh cũng vậy. Họ ở chặng đầu tiên của hành trình kiến tạo lòng tin, xây dựng chỗ đứng với người dân bản địa. HLV Phạm Minh Đức từng tâm sự rằng ông và các học trò không được phép phụ lại tình cảm của người dân Hà Tĩnh.

Rằng, những người yêu bóng đá Hà Tĩnh chân tình, thủy chung và không bao giờ chấp nhận lùi bước. Thế nên, ông Đức và các học trò coi việc chiến đấu để khẳng định bản thân là để đáp đền, đồng thời, lo cho cuộc sống của chính mình.

Người làm bóng đá phải hướng đến mục tiêu cao nhất là xây dựng bóng đá. Những toan tính riêng tư là điều không thể tránh khỏi. Nhưng, nói cho cùng, con chim phải hót, chiếc lá phải xanh và bóng đá phải lăn trên những thảm cỏ. Không có sự an toàn nào là tuyệt đối cho những người làm bóng đá.

Họ có thể bỏ giải để trụ hạng nhưng lại mất đi cơ hội thực hiện sứ mệnh của mình. Vượt qua nỗi sợ thành tích bằng thái độ không biết sợ là lựa chọn của những người bản lĩnh nhất, trong đó có HL Hà Tĩnh. Cũng từ lựa chọn ấy mà họ biết tìm ra giải pháp, biết chắt chiu những cơ hội để thực hiện mục tiêu của mình.

Thật may mắn cho bóng đá Việt Nam vì chúng ta có cả một hệ thống chống dịch thành công nhất. Và bây giờ, nhiệm vụ của những người làm bóng đá là đi tiếp chặng còn lại một cách chuyên nghiệp, tận hiến, như một lời cảm ơn với đối tác, với NHM, với chính cuộc sống này. 

Hà Nội FC quyết lập kỷ lục vô địch V.League

Sau giai đoạn 1 với nhiều khó khăn về nhân sự khi có thời điểm chỉ có đúng 13, 14 cầu thủ lành lặn, Hà Nội FC đã quyết tâm tăng tốc và cán đích đầu tiên ở giai đoạn 2. Hà Nội FC hiện là đội vô địch V.League nhiều nhất với 5 lần đăng quang. Họ vẫn hướng đến một cột mốc nữa, đó là trở thành đội bóng đầu tiên tại V.League lập hat-trick vô địch V.League liên tiếp. Trong quá khứ, từng có 4 CLB vô địch V.League 2 năm liền, đó là HAGL (2003, 2004), B.Bình Dương (2007, 2008 và 2014, 2015), Long An (2005, 2006) và chính Hà Nội (2018, 2019). 

XEM THÊM

HLV Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho chất lượng sân Nam Định

‘Ngòi nổ’ của Sài Gòn sẽ không ra sân trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh? 

HLV Phạm Minh Đức: 'Tôi không thích lão tướng, ngôi sao ở đội bóng khác'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x